Khủng hoảng đói ăn đe dọa tương lai Venezuela: 16% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng, ít nhất 32% chậm phát triển so với tiêu chuẩn

21/12/2019 09:22 AM | Xã hội

"Tôi cảm giác như tim mình sắp ngừng đập vậy. Tôi không rõ điều gì đang xảy ra với con mình", chị Rivero nói với phóng viên.

Theo các cuộc điều tra của tổ chức quốc tế, cả một thế hệ trẻ em tại Venezuela đang phải chịu đói ăn và suy dinh dưỡng trầm trọng do khủng hoảng kinh tế cũng như thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ. Hàng loạt những nhu yếu phẩm thiết yếu bị thiếu nguồn cung trong khi bệnh viện chẳng đủ sức để quan tâm hết đến các trẻ nhỏ.

Vào tháng 8/2018, chị Francys Rivero đã vô cùng lo lắng cho tính mạng của con mình. Người mẹ của 4 đứa con này mới sinh một đứa bé 2 tháng tuổi và dù cho bú thường xuyên nhưng bé cũng chẳng thể tăng cân nổi.

"Tôi cảm giác như tim mình sắp ngừng đập vậy. Tôi không rõ điều gì đang xảy ra với con mình", chị Rivero nói với phóng viên.

(Click vào ảnh để xem chú thích)

Bản thân người mẹ này đã cố gắng đến gặp các bác sĩ nhi khoa nhưng chẳng có kết quả gì, người thì không muốn gặp, người thì bảo chờ thêm 1 tháng nữa. Tất cả là do thiếu thốn nhu yếu phẩm khiến các bệnh viện công tại Venezuela gần như lâm vào tình trạng tê liệt.

Cùng đường, chị Rivero phải tìm đến những tổ chức cứu trợ quốc tế như Caritas để các bác sĩ tình nguyện tại đó kiểm tra. Với nguồn tiền cứu trợ từ các tổ chức này, chị Rivero bắt đầu cho con mình ăn thêm sữa bột bên cạnh việc cho con bú và chỉ trong 1 tuần, con của chị đã dần lấy lại được cân nặng. Đến tháng 12/2018, con của chị Rivera đã đạt chuẩn cân nặng mà bé vốn phải có, nhưng chị Rivero thì lại đang ngày càng lo lắng bởi chẳng còn đủ tiền để mua sữa cho con mình.

"Làm thế nào mà tôi có thể mua được thực phẩm với giá cắt cổ như vậy", chị Rivero tuyệt vọng nói.

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện ở Venezuela đang khiến cả một thế hệ trẻ em tại nước này chịu ảnh hưởng. Lạm phát siêu phi mã cùng với sự khan hiếm thực phẩm khiến nhiều gia đình không có đủ thức ăn để nuôi con họ. Trong khi hệ thống y tế công tê liệt vì thiếu thuốc cùng nguồn lực khác thì các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng đang lâm vào khó khăn do nguồn tài trợ không đủ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thiếu thực phẩm có thể gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, tác động đến cả thể chất lẫn tinh thần của hàng trăm nghìn trẻ em trên toàn Venezuela. Nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế đều đồng tình rằng khủng hoảng tại Venezuela sẽ khiến cả một thế hệ trẻ em tại đây chịu tổn thương về thể chất lẫn tinh thần do đói ăn.

Số liệu của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho thấy trong khoảng 2013-2018, khoảng 13% số trẻ em tại Venezuela lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp độ nghiêm trọng. Một nghiên cứu khác của tổ chức Caritas cho thấy 16% trẻ em dưới 5 tuổi nước này bị suy dinh dưỡng nặng và ít nhất 32% chậm phát triển so với tiêu chuẩn trong cùng độ tuổi do đói ăn.

(Click để xem chú thích)

Mặc dù Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã cố gắng cứu trợ và nhập khẩu thêm thực phẩm cho Venezuela nhưng chẳng đủ. Thậm chí đồ cứu trợ nhiều khi bị tham nhũng và tuồn ra chợ đen chứ chẳng đến được tay người dân.

Phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (UNOCHA) đã phải tăng 33,3% của tổng số tiền viện trợ mục tiêu là 222,7 triệu USD trong quá trình kêu gọi quyên góp cho Venezuela nửa cuối năm 2019.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Raquel Mendoza của tổ chức Mapani, cả một thế hệ tương lai Venezuela sẽ có nguy cơ yếu về sức khỏe lẫn tinh thần, đất nước sẽ bước vào một cuộc khủng hoảng dài hạn khi nguồn nhân lực bị tổn thương nặng nề.

AB

Cùng chuyên mục
XEM