Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay!

13/06/2018 14:59 PM | Xã hội

11 thành phố Nga giành quyền tổ chức các trận đấu thuộc Vòng chung kết World Cup 2018 gồm có Moscow, Saint Petersburg, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov, Sochi và Ekaterinburg.

Moscow

Moscow được biết đến là một trong những thủ đô lớn và đẹp của thế giới với hơn 800 năm lịch sử. Vẻ đẹp của Moscow là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và cổ điển thể hiện qua nét văn hóa độc đáo, những bài dân ca Nga trữ tình, những điểm tham quan thú vị,… Những điểm du lịch nổi tiếng nên ghé thăm khi đến Moscow gồm: Điện Kremli, Quảng trường Đỏ và Nhà thờ ở Kolomenskoye, công viên Chiến thắng...

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 1.

Điện Kremli (Ảnh: kronos365)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 2.

Quảng trường Đỏ (Ảnh: National Geographic)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 3.

Công viên Pobedy (Ảnh: In Your Pocket)


Saint Petersburg

Là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, St. Petersburg của Nga mang đến những trải nghiệm không thể quên về kiến trúc đa dạng, phong cảnh mộng mơ, truyền thống lịch sử và văn hóa đậm đà...

Thành phố bên dòng sông Neva từng được tổ chức UNESCO thừa nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 của thế giới. Nơi đây còn được ví như Venice của phương Bắc vì có hệ thống kêch đào chằng chịt với những cây cầu cổ kính. Bạn có thể tham quan cung điện Mùa Đông, nhà thờ Savior on Spilled Blood, những nhà hát nổi tiếng, bảo tàng, tượng đài lịch sử...

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 4.

Cung điện Mùa Đông (Ảnh: Expedia)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 5.

Nhà thờ Savior on Spilled Blood (Ảnh: Askideas)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 6.

Tượng đài Peter Đại Đế tại quảng trường Senatskaia Ploschad (Ảnh: ViaMichelin)


Sochi

Du lịch Nga không thể bỏ qua thành phố biển Sochi đẹp như mơ, vẫn được ví von như " Riviera của nước Nga". Sochi đẹp miên man như vẽ, khiến du khách không khỏi ngẩn ngơ. Đây là khu vực du lịch biển mùa hè hấp dẫn, mỗi năm thu hút hơn 4 triệu du khách. Sochi có lợi thế bờ biển đẹp, bãi biển đá cuội, thời tiết ban ngày nắng ấm dễ chịu. Từ tháng năm đến tháng chín là mùa cao điểm khách du lịch ở Sochi.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 7.

Sân trượt băng Iceberg (Ảnh: Pinterest)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 8.

Khu trượt tuyết Rosa (Ảnh: RosaKhutor)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 9.

Công viên quốc gia tại Sochi (Ảnh: footballcitymediacenter)


Samara

Ẩn mình tại ngã giao của sông Volga, Samara được chọn làm nơi tập trung những cơ quan hàng đầu trong Chính phủ, cùng rất nhiều Nhà máy công nghiệp quốc phòng của Nga. Với chính sách "đóng cửa", nơi đây thường ít khi được du khách lựa chọn ghé thăm hàng năm. Tuy vậy, Samara vẫn sở hữu những công trình kiến trúc, những nét văn hóa độc đáo không đáng để bỏ qua.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 10.

Tòa thị chính (Ảnh: ing-goebel)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 11.

Nhà máy bia Zhiguli (Ảnh: Dreamstime)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 12.

Tượng đài Chapaev (Ảnh: TripAdvisor)


Kaliningrad

Kaliningrad là thành phố có lịch sử lâu đời và số phận chẳng giản đơn. Được các Hiệp sĩ dòng Huynh đệ Teuton Order thành lập hơn 750 năm trước, phần lớn lịch sử của thành phố là một bộ phận của Phổ và mang tên Koenigsberg. Thời gian đẹp nhất trong năm ở Kaliningrad là mùa hè, từ tháng Sáu đến tháng Tám, nhiệt độ khi đó vào khoảng 20 đến 25 độ C. Mùa đông ở đây không quá lạnh và mùa hè có có nắng dịu dàng.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 13.

Tổ hợp làng chài (Ảnh: Mapio)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 14.

Quảng trường Chiến Thắng (Ảnh: yandex)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 15.

Nhà thờ Königsberg (Ảnh: Pinterest)


Kazan

Thành phố Kazan là vùng đất nổi tiếng với những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tâm linh. Nơi đây ẩn chứa cả một quá khứ rực rỡ, huy hoàng của nước Nga. Mang trong mình một câu chuyện đậm chất thần thoại, Kazan nổi tiếng với nhiều vẻ đẹp huyền bí thu hút đông đảo du khách tới đây tham quan trong mỗi chuyến  du lịch Nga.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 16.

Điện thờ Temple of all religions (Ảnh: Internet)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 17.
Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 18.


Rostov

Trải dài tại miền Nam nước Nga, Rostov nổi tiếng với những công trình Châu Âu sang trọng và tinh tế. Sự hấp dẫn tại nơi đây toát lên từ các biệt thự cổ kính, những khu vườn yên tĩnh, dòng sông Đông trầm ngâm hay những quán cà phê ấm cúng. Đặc biệt, tại thành phố này còn có vườn thú Rostov – có diện tích 56 ha lớn nhất ở Nga, đây cũng là một trong những vườn thú lớn nhất ở khu vực châu Âu.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 19.
Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 20.

Điện Kremli ở thành phố Rostov (Ảnh: Internet)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 21.


Volgograd

Nằm bên bờ sông Volga, Volgograd gắn liền với cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Đến với Volgograd, du khách không thể không ghé thăm Khu tưởng niệm đồi Mamaev. Đại lộ anh hùng hay bảo tàng lịch sử cũng là những điểm đến thu hút khách du lịch.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 22.

Tượng Mẹ tổ quốc (Ảnh: Atlantida)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 23.

Nhà ga Volgograd (Ảnh: TripAdvisor)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 24.

Thành phố về đêm (Ảnh: Pinterest)


Ekaterinburg

Ekaterinburg là thành phố lớn thứ tư ở Nga (sau Moscow, St Petersburg và Novosibirsk), thủ phủ của vùng Sverdlovsk. Đây là một trung tâm vận chuyển và hậu cần quan trọng trên Đường sắt xuyên Siberi, một trung tâm công nghiệp lớn nằm ở trung tâm của Eurasia, cách Moscow 1,667 km. Yekaterinburg vẫn giữ được nhiều toà nhà cổ từ thế kỷ 19. Đây cũng là một trong những thành phố nhiều di tích nhất Nga với hơn 600 điểm di tích lịch sử và văn hoá.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 25.
Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 26.
v

Nhà thờ "Blood and Romanov Death" (Ảnh: Internet)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 27.

Nhà ga cũ của thành phố Ekaterinburg (Ảnh: Dreamtime)


Saransk

Trong số 11 thành phố đăng cai World Cup 2018 tại Nga mùa Hè năm nay thì Saransk - thủ phủ của nước CH Mordovia - là thành phố nhỏ nhất. Saransk nằm ở hai bên bờ Insar, con sông chảy vào Volga, cách Moskva 500 km về phía Đông Nam. Năm 2011, thành phố xinh đẹp Saransk đã giành chiến thắng trong cuộc thi "Thành phố tiện nghi nhất nước Nga".

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 28.

Nhà thờ Hồi giáo tại Saransk (Ảnh: Pinterest)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 29.

Sân vận động Mordovia Arena (Ảnh: Pinterest)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 30.

Nhà thờ tại phố Theodore Ushakov (Ảnh: TripAdivisor)


Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod là trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Volga - Vyatka rộng lớn, đồng thời cũng là trung tâm hành chính của thành phố Nizhny Novgorod Oblast và Federal District Volga. Trong thời kỳ Liên Xô từ 1932 -1990, thành phố được đặt tên theo Maxim Gorky – một nhà văn vĩ đại. Từ năm 1959 – 1991, nơi đây là một "thành phố bị cấm" với người nước ngoài bởi là nơi có các nhà máy quốc phòng. Tới ngày 22/10/1990, thành phố được mang tên cũ và bắt đầu phát triển kinh doanh du lịch.

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 31.

Quang cảnh thành phố (Ảnh: Pinterest)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 32.

Cảng sông Volga (Ảnh: Internet)

Khám phá ngay vẻ đẹp như tranh của 11 thành phố Nga sẽ tổ chức đá World Cup năm nay! - Ảnh 33.

Nhà thờ thánh John bên dòng sông Volga (Ảnh: Internet)

Theo Mây

Cùng chuyên mục
XEM