Hàng tỷ USD đổ vào Bình Thuận, Việt Nam có thêm kho cảng khí LNG

13/07/2023 16:45 PM | Kinh doanh

Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ được đặt tại tỉnh Bình Thuận, có công suất lắp đặt 450 TBtu và dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2027.

Hàng tỷ USD đổ vào Bình Thuận, Việt Nam có thêm kho cảng khí LNG - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn AES Bernerd Da Santos và Tổng Giám đốc AES Việt Nam Joseph Uddo thảo luận với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tầm quan trọng của các dự án khu Sơn Mỹ vào tháng 2/2023.

Công ty Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ, liên doanh giữa Tập đoàn AES và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã được UBND tỉnh Bình Thuận trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ ngày 11/7.

Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ được đặt tại tỉnh Bình Thuận, có công suất lắp đặt 450 TBtu và dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2027.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ là một cột mốc quan trọng cho phép chúng tôi tiếp tục phát triển dự án cơ sở hạ tầng quan trọng này”, ông Joseph Uddo, Tổng Giám đốc, AES Việt Nam chia sẻ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cho biết: “Dự án Sơn Mỹ sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn”.

Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ, cùng với Dự án Nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Sơn Mỹ 2 (CCGT) có tổng công suất 2,2 GW của AES là khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la. Dự án Sơn Mỹ 2 CCGT (cũng đặt tại Bình Thuận) đã nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. Hai dự án này được nhận định sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai năng lượng của Việt Nam bằng cách đa dạng hóa cơ cấu năng lượng với nguồn LNG nhập khẩu, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đất nước về nguồn điện bền vững và giá cả phải chăng.

Theo Quy hoạch điện VIII, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiệt điện khí (trong đó có nhiệt điện LNG) rất cần thúc đẩy sự phát triển thị trường khí LNG tại Việt Nam hiệu quả, cạnh tranh và bền vững. Quy hoạch điện VIII cũng xác định đến năm 2030 sẽ xây mới 13 nhà máy điện khí LNG có tổng công suất 22.400MW, đến năm 2035 có thêm 2 nhà máy với công suất 3.000MW.

Cùng theo đó, nhu cầu nhập khẩu LNG dự báo đến năm 2030 là 14,46 triệu tấn LNG/năm, đến năm 2035 nhập khẩu tăng thêm 1,92 triệu tấn LNG/năm.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM