Giới thiệu đại tướng Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

31/03/2016 16:22 PM | Kinh tế vĩ mô

Người được giới thiệu kế nhiệm ông Trương Tấn Sang là đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Chiều 31/3, sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Trương Tấn Sang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội vừa đắc cử, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ đề nghị Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an đương nhiệm là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu chức danh này, theo phương án đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Chiều nay, 31/3, các đại biểu sẽ thảo luận về danh sách ứng viên tại đoàn.

Việc bỏ phiếu bầu cho vị trí Chủ tịch nước và lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước sẽ tiến hành vào ngày 2/4.

Ngày 1/4, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956 tại Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI và XII và là đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Công an năm 2011, ông từng kinh qua nhiều vị trí ở Tổng cục An ninh, Bộ Công an, rồi làm Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2006. Một năm sau khi giữ chức Bộ trưởng Công an, ông Trần Đại Quang được phong hàm đại tướng.

Đồ họa: Tuấn Dũng.
Đồ họa: Tuấn Dũng.

Theo Nguyễn Thành

Cùng chuyên mục
XEM