Đóng băng tài khoản của cha đẻ của tỷ phú bị truy nã Jho Low, Malaysia có thể thu về 12 triệu USD

29/03/2019 10:43 AM | Kinh doanh

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Jho Low, người bị cáo buộc là đã biển thủ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Tờ Edge đưa tin chính phủ Malaysia đã có hành động pháp lý vào ngày 28/3 vừa qua và đóng băng khoảng 48 triệu ringgit (tương đương 11,8 triệu USD) trong tài khoản ngân hàng của cha đẻ của tỷ phú Malaysia đang bị truy nã Jho Low.

Số tiền trong bảy tài khoản của ông Low Hock Peng được cho là có nguồn gốc từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB từng bị Jho Low thao túng. Động thái này của chính phủ Malaysia được thực hiện theo đạo luật chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tiền thu được từ các hoạt động phi pháp.

New Straits Times đưa tin vào đầu tháng này, nhà chức trách đã tịch thu một biệt thự thuộc sở hữu của gia đình Low do có liên quan đến các cuộc điều tra về 1MDB. Jho Low đã bị các công tố viên bao gồm cả những người ở Mỹ cáo buộc là kẻ chủ mưu của kế hoạch "hút" tiền từ 1MDB vào tài khoản cá nhân được ngụy trang giống các doanh nghiệp hợp pháp. Low đã biển thủ và tiêu hoang nhiều tỷ USD từ 1MDB.

Tháng 7 năm ngoái, cảnh sát Malaysia đã đề nghị chính quyền Macau bắt giữ Jho Low, nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra rửa tiền của 1MDB. Nghi can được cho là đã trốn khỏi Hong Kong tới Macau. Đến nay vẫn chưa rõ tung tích của Low. Tháng 1 vừa qua, cảnh sát Malaysia cho biết họ đang tìm kiếm cha mẹ và một cộng sự của Low để mở rộng tìm kiếm bằng chứng về sai phạm tại 1MDB của người này.

Về phần mình, từ trước đến nay Low vẫn liên tục phủ nhận mọi cáo buộn về hành vi sai trái của mình.

Trong một tuyên bố đưa ra, người phát ngôn của Jho Low cho biết việc Malaysia đang "tìm cách đóng băng tài khoản ngân hàng liên quan đến Low" thể hiện một "chiến lược quấy rối và đàn áp chính trị" và Low sẽ không được xét xử một cách công bằng.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM