Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu giữa hè phố

08/04/2016 11:30 AM | Sống

Hiện tượng các hộ dân sống ở mặt phố chiếm dụng vỉa hè làm nơi nấu nướng đã tồn tại từ lâu ở Hà Nội. Bếp của nhiều hộ kinh doanh trên khu vực phố cổ lấn hết vỉa hè của người đi bộ.

Không chỉ lấn chiếm phần đường của người đi bộ, việc đun nấu trên vỉa hè bằng các loại bếp than tổ ong, bếp củi... còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.


Hè phố Lương Ngọc Quyến bị người dân chiếm dụng làm nơi nấu nướng.

Hè phố Lương Ngọc Quyến bị người dân chiếm dụng làm nơi nấu nướng.


Toàn bộ bếp nấu của một cửa hàng mặt phố Đào Duy Từ được đưa ra vỉa hè.

Toàn bộ bếp nấu của một cửa hàng mặt phố Đào Duy Từ được đưa ra vỉa hè.


Thói quen đưa bếp ra vỉa hè nấu nướng tồn tại từ rất lâu ở khu vực phố cổ. Trong ảnh là bếp nấu trên vỉa hè phố Cầu Gỗ.

Thói quen đưa bếp ra vỉa hè nấu nướng tồn tại từ rất lâu ở khu vực phố cổ. Trong ảnh là bếp nấu trên vỉa hè phố Cầu Gỗ.


Hệ thống bếp nấu của một cửa hàng ăn trên phố Đinh Liệt lấn toàn bộ vỉa hè.

Hệ thống bếp nấu của một cửa hàng ăn trên phố Đinh Liệt lấn toàn bộ vỉa hè.


Phần lớn bếp nấu của các cửa hàng bán đồ ăn khu vực phố cổ Hà Nội đều xếp lấn ra hè phố.

Phần lớn bếp nấu của các cửa hàng bán đồ ăn khu vực phố cổ Hà Nội đều xếp lấn ra hè phố.


Bếp trên vỉa hè phố Cầu Gỗ.

Bếp trên vỉa hè phố Cầu Gỗ.


Hệ thống bếp của một cửa hàng bán đồ ăn trên phố Mã Mây chiếm trọn chiều rộng vỉa hè.

Hệ thống bếp của một cửa hàng bán đồ ăn trên phố Mã Mây chiếm trọn chiều rộng vỉa hè.


Bếp than tổ ong luôn được đặt ngoài vỉa hè.

Bếp than tổ ong luôn được đặt ngoài vỉa hè.

Không chỉ chiếm dụng phần vỉa hè dành cho người đi bộ, việc đun nấu trên hè phố còn gây ô nhiễm môi trường đô thị.

Theo Lê Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM