Cuộc khủng hoảng nghiện rượu bia đang làm khổ người Mỹ như thế nào?

27/01/2020 11:00 AM | Xã hội

Việc tăng giá 0,5 USD cho mỗi bịch 6 lon bia sẽ giúp hàng chục nghìn người dân Mỹ được cứu hàng năm.

Nước Mỹ đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiện đồ uống có cồn. Một cuộc nghiên cứu mới nhất của Alcoholism cho thấy số lượng người tử vong liên quan đến rượu bia tại Mỹ đã tăng hơn 100% trong khoảng 1999-2017, đạt gần 73.000 người/năm. Tỷ lệ bình quân số vụ tử vong do rượu bia tại Mỹ cũng tăng từ 16,9% trên 100.000 người năm 1999, lên 25,5% trên 100.000 người năm 2017.

Như vậy, số lượng người chết tại Mỹ do rượu bia đã chính thức vượt số người chết do chất gây nghiện. Năm 2017, Mỹ chỉ có khoảng 70.000 ca tử vong do liên quan đến chất gây nghiện.

Cuộc khủng hoảng nghiện rượu bia đang làm khổ người Mỹ như thế nào? - Ảnh 1.

Theo Alcoholism, rượu bia chiếm tới 26% tổng số vụ thiệt mạng của những người trên 16 tuổi tại Mỹ. Điều đáng lưu ý là gần một nửa trong số vụ thiệt mạng do rượu bia đến từ các trường hợp suy gan. Một nửa còn lại là do tai nạn giao thông, trụy tim, tự tử…

Nghiên cứu trên cũng cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ nghiện rượu, bằng chứng là số trường hợp cần tư vấn cai rượu, cũng như các vụ cấp cứu do liên quan rượu bia tăng vọt tại đây. Báo cáo trên thực sự gây bất ngờ cho các chuyên gia khi nền kinh tế Mỹ đang lấy lại được đà tăng trưởng cũng như là một trong những thị trường hồi phục nhanh nhất thế giới kể từ khủng hoảng 2008.

Trong khoảng 1999-2017, khoảng 1 triệu người Mỹ được xác định chính thức tử vong do đồ uống có cồn, con số tương ứng đối với nguyên nhân chất gây nghiện chỉ vào khoảng 700.000 nạn nhân.

Điều đáng lo ngại là các nhà hoạch định chính sách cũng như truyền thông, xã hội quan tâm đến các vụ xử phạt buôn bán ma túy hơn là phòng chống bia rượu.

Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy thậm chí ma túy còn chẳng phải là thứ nguy hiểm nhất khiến nhiều người dân thiệt mạng. Theo CDC, hàng năm có đến 480.000 người thiệt mạng do thuốc lá, tương đương 1/5 số ca tử vong hiện tại ở Mỹ là do thuốc lá.

Một điều đáng chú ý nữa là tỷ lệ phụ nữ dùng nghiện rượu bia tại Mỹ tăng còn mạnh hơn cả nam giới. Dù đàn ông vẫn chiếm tới 3/4 tổng số người thiệt mạng do rượu bia nhưng so sánh về tốc độ tăng trưởng, phụ nữ vẫn vượt trội so nam giới với 85% trong khoảng 1999-2017.


Tình hình càng trầm trọng hơn khi chính phủ Mỹ giảm thuế rượu bia

Hiện rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đang ủng hộ các chính sách chống rượu bia nhằm làm giảm những ảnh hướng tiêu cực cho xã hội. Chuyên gia nghiên cứu David Roodman của Open Philathropy Project cho biết rượu bia tăng giá 10% sẽ khiến tỷ lệ tử vong do chất có cồn giảm 9-25%, tương đương 15.000 nạn nhân Mỹ mỗi năm.

Nói đơn giản hơn, việc tăng giá 0,5 USD cho mỗi bịch 6 lon bia sẽ giúp hàng chục nghìn người dân Mỹ được cứu hàng năm.

Điều trớ trêu là Nghị viện Mỹ lại đang ưu ái ngành rượu bia. Năm 2017, nước này giảm thuế cho đồ uống có cồn. Năm 2018, Nghị viện tiếp tục giảm thuế rượu bia, qua đó càng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Trong suốt nhiều năm, sự vận động hành lang cũng như ảnh hưởng của các doanh nghiệp kinh doanh rượu bia khiến Mỹ có rất ít động thái chống lại loại sản phẩm này. Nhiều bang của Mỹ không kiểm soát chặt lượng tiêu thụ rượu bia, quản lý những người gặp vấn đề với đồ uống có cồn hay những động thái ngăn chặn người dân tiêu thụ đồ uống chết người này.

Đây là một tình huống khá trớ trêu khi chính phủ lại có những chính sách vô cùng kịch liệt chống ma túy, thứ chất độc đang khiến người Mỹ tử vong thấp hơn cả rượu bia. Thậm chí cả với thuốc lá, chính quyền Washington cũng có nhiều biện pháp ngăn chặn như tăng thuế, hạn chế quảng cáo hay tuyên truyền những tác hại của chúng rộng rãi trên truyền thông.

Không riêng gì Mỹ, báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho thấy hàng năm có khoảng 3,3 triệu người thiệt mạng do rượu bia, chưa kể đến hàng triệu người mắc bệnh, bị thương tật do sử dụng đồ uống có cồn.

Rượu bia cũng chiếm tới 7,1% nguyên nhân khiến đàn ông trở nên bê tha, vô dụng và là gánh nặng cho xã hội. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến những người trong độ tuổi 15-49 thiệt mạng và gặp thương tật.

Nhận thức được vấn đề, khoảng 3,1 tỷ người trên thế giới, tương đương 57% số người lớn toàn cầu không sử dụng rượu bia. Tất nhiên con số này bao gồm nhiều nữ giới.

Cuộc khủng hoảng nghiện rượu bia đang làm khổ người Mỹ như thế nào? - Ảnh 2.

AB

Cùng chuyên mục
XEM