Chuyện lạ: Giá thịt lợn tăng cao là do xã hội đen cố tình lây bệnh, xẻ heo nhiễm dịch bán lại kiếm lời

28/12/2019 08:00 AM | Xã hội

Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi con lợn có thể đem lại lợi nhuận khoảng 1.000 Nhân dân tệ (143 USD) cho các tay anh chị và vẫn còn đang tăng nhờ cung giảm cầu cao trong dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần.

Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã ra thông báo sẽ mạnh tay trấn áp các thành phần băng đảng xã hội đen đầu cơ, phá hoại thị trường thịt lợn nhằm kiếm lời. Thủ đoạn chính của bọn tội phạm là mua bán thịt lợn bệnh bất chấp những khuyến cáo từ các cơ quan chính phủ.

Theo quan chức Wang Junxun trực thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Trung Quốc (MARA), chính phủ đã ra thông cáo đốc thúc chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và tiêu hủy những đàn lợn nhiễm bệnh, đồng thời nghiêm trị những băng đảng đang cố tính kiếm lời trái phép từ thịt lợn bệnh.

Trước đó vào tháng 7/2019, MARA đã ban hành thông cáo đề nghị chính quyền địa phương càn quét những băng đảng chống lại các cố gắng dập dịch tả lợn của chính phủ nước này, nhưng tình hình chẳng mấy khả quan khi giá thịt lợn tăng cao làm mờ mắt những tay anh chị.

Kể từ khi phát hiện đàn heo mắc dịch bệnh tả lợn Châu Phi đầu tiên vào tháng 8/2018, thị trường thịt lợn Trung Quốc đang lao đao khi dịch bệnh này lây lan quá nhanh khiến hàng loạt nông trại phải tiêu hủy, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung và đẩy giá lên cao. Hiện nay, thế giới chưa có một phương pháp hữu hiệu nào để khống chế hay ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi hiệu quả, qua đó càng khiến dịch này lây lan mạnh.

Chuyện lạ: Giá thịt lợn tăng cao là do xã hội đen cố tình lây bệnh, xẻ heo nhiễm dịch bán lại kiếm lời - Ảnh 1.

Trong 1 năm qua, hơn 1 triệu con lợn đã bị tiêu hủy, đẩy giá thịt heo tăng mạnh từ 16,89 Nhân dân tệ (2,52 USD)/kg vào tháng 7 năm ngoái lên 52,3 Nhân dân tệ/kg vào tháng 11/2019. Hiện nay, sản lượng sản xuất thịt lợn của Trung Quốc đã giảm 40% do không có phương án dự phòng hay dập dịch hiệu quả. Bởi vậy thao hãng tư vấn Nomura, giá thịt lợn có thể còn tăng lên 75 Nhân dân tệ/kg vào dịp Tết Nguyên Đán.

Sự tăng giá đột biến cũng như nhu cầu thịt lợn ngày một cao khi Tết Nguyên Đán đến gần khiến các băng đảng không thể ngồi yên. Ban đầu, chúng cho người lan tin về dịch bệnh trong vùng bất chấp chưa có một kết quả kiểm định chính thức nào. Tại nhiều vùng, các băng đảng còn vứt lợn chết bên lề đường để người dân lầm tưởng là dịch bệnh đang lây lan mạnh.

Sau đó các tay anh chị sẽ ép người chăn nuôi bán lại đàn lợn với giá rẻ như cho vì đã mang tiếng nhiễm bệnh, rồi đem chúng bán trên thị trường chợ đen bất chấp đàn lợn có nhiễm bệnh thật hay không.

Thậm chí theo giới truyền thông Trung Quốc, một số người chăn nuôi tại tỉnh Hồ Bắc còn chứng kiến những phương tiện bay không người lái (Drone) thả các vật thể lạ xuống bãi chăn thả của họ mà sau đó đem đi xét nghiệm chúng có chứa các mầm bệnh.

Để ngăn ngừa dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc đã cấm các vùng có dịch vận chuyển lợn đến khu vực khác bắt đầu từ tháng 9/2018 nhưng chúng chẳng có tác dụng gì trước sự hoành hành của các băng đảng, qua đó khiến dịch bệnh lây lan ngày càng nhanh.

Chuyện lạ: Giá thịt lợn tăng cao là do xã hội đen cố tình lây bệnh, xẻ heo nhiễm dịch bán lại kiếm lời - Ảnh 2.

Các quan chức của tình Vân Nam đã bắt được hơn 10.000 con lợn vận chuyển trái phép sang các vùng khác bất chấp lệnh cấm kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay. Tại tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát cũng mới bắt được 4 xe chở lợn vào tháng 11/2019 mặc các lệnh cấm của chính phủ.

Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi con lợn có thể đem lại lợi nhuận khoảng 1.000 Nhân dân tệ (143 USD) cho các tay anh chị và vẫn còn đang tăng nhờ cung giảm cầu cao trong dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần.

"Bất kể bạn có bao nhiêu lợn, chúng tôi cũng muốn mua hết", một tay anh chị giấu tên nói với tờ SCMP của Trung Quốc.

Theo cảnh sát tại một số địa phương, có ngày những băng đảng xã hội đen vận chuyển tới 4.000 con lợn đi các tỉnh lân cận để kiếm lời bất chấp lệnh cấm. Họ lót tay cho những quan chức kiểm dịch để làm giả giấy tờ và đi qua được trạm kiểm tra giữa các tỉnh. Trường hợp điển hình là thành phố Lichuan của tình Hồ Bắc đã lây dịch tả lợn ra khắp vùng nhờ những tờ giấy chứng nhận đã kiểm dịch giả tạo của các quan chức tham nhũng.

Báo cáo của MARA cho thấy nguồn cung thịt lợn của Trung Quốc chỉ có thể trở lại bình thường vào năm 2021 khi các trang trại lợn tái đàn trở lại sau khi đã dập dịch thành công.

Mới đây, chính quyền Bắc Kinh đã phải bán thêm 40.000 tấn thịt lợn từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường. Đây là lần mở kho thứ 5 và cũng được dự báo là cuối cùng trong năm 2019. Quốc gia này cũng đã tăng nhập khẩu thịt lợn thêm 43,6%, đạt 1,23 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm nay nhằm đối phó với nhu cầu ngày một cao trong những dịp Tết.

Chuyện lạ: Giá thịt lợn tăng cao là do xã hội đen cố tình lây bệnh, xẻ heo nhiễm dịch bán lại kiếm lời - Ảnh 3.

AB

Cùng chuyên mục
XEM