Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng trước khi bị bắt: Nhận lương 5 triệu đồng/năm, liên tục giảm sở hữu, bán chui 2,6 triệu cổ phiếu bất thành

01/12/2023 09:01 AM | Kinh doanh

Năm 2022, trong khi các thành viên khác thuộc HĐQT và Ban lãnh đạo của LDG đều có mức lương từ 800 triệu đến trên 2 tỷ đồng thì Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng chỉ nhận phần lương "tượng trưng" 5 triệu đồng. Thậm chí, năm ngoái, vị này còn làm Chủ tịch không lương.

Nhận lương 5 triệu đồng/năm, Chủ tịch liên tục thoái vốn, bán "chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu không báo cáo

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của LDG về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Được biết, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) Nguyễn Khánh Hưng quê Quảng Bình, có bằng cử nhân Luật. Sau khi tốt nghiệp, ông Hưng về đầu quân cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị Phó Tổng Giám đốc. Từ năm 2004 đến năm 2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh, trước khi Đất Xanh thoái vốn khỏi LDG.

Ông Hưng nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG kể từ năm 2016 cho đến nay. Ngoài ra, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015 - 2019.

Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng nhận lương 5 triệu đồng/năm, liên tục giảm sở hữu, bán "chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu trước khi bị khởi tố - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án xây dựng không phép tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Nguồn: Coongan TPHCM

Điều đáng nói là theo BCTC phản ánh, mức lương và thù lao mà ông Hưng nhận được từ LDG rất khiêm tốn: Năm 2021, ông Hưng nhận 60 triệu đồng thù lao, không nhận lương; Năm 2022 nhận 60 triệu đồng thù lao và 5 triệu đồng lương.

Mức lương của ông Hưng rất nhỏ nếu so sánh với các thành viên khác trong HĐQT và Ban lãnh đạo của LDG. Chẳng hạn, Phó Chủ tịch HĐQT LDG nhận lương trong 2 năm 2021 - 2022 lần lượt là hơn 2,4 và 2,6 tỷ đồng. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc công ty cũng đều nhận mức lương trên 1 tỷ đồng/năm. 

Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng: Chủ tịch nhận lương 5 triệu đồng/năm, liên tục giảm sở hữu, bán chui  2,6 triệu cổ phiếu bất thành - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC kiểm toán 2022 của LDG

Về mặt sở hữu, từng nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của LDG nhưng từ đầu năm 2022 đến giữa năm nay, ông Hưng liên tục giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp do mình làm Chủ tịch.

Cụ thể: Đầu năm 2022, ông Hưng sở hữu hơn 27,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 11,29% (tính trên vốn điều lệ 2.402,1 tỷ đồng). Đến cuối năm 2022, ông Hưng chỉ còn sở hữu hơn 18,5 triệu cổ phiếu LDG, tương đương tỷ lệ 7,23% (tính trên vốn điều lệ 2.569,7 tỷ đồng).

Đến hết nửa năm 2023, theo báo cáo quản trị LDG 6 tháng đầu năm LDG công bố, ông Hưng chỉ còn sở hữu hơn 10 triệu cp LDG, tương đương tỷ lệ 3,92%.

Đáng chú ý, vào ngày 15/8/2023, ông Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch . Giao dịch này sau đó đã bị hủy bỏ, đồng thời cá nhân ông Hưng bị phạt hơn 500 triệu đồng. Sau giao dịch bán chui của Chủ tịch, cổ phiếu LDG đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch LDG trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh

Ngày 29/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).

Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng nhận lương 5 triệu đồng/năm, liên tục giảm sở hữu, bán "chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu trước khi bị khởi tố - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA Đồng Nai

Ngày 30/11/2023, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Khánh Hưng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) làm chủ đầu tư.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án Viva xác định, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2021), Đầu tư LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, từ năm 2018-2020, LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở.

Bên cạnh đó, trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25-95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.


Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM