Chủ tịch Credit Suisse khẳng định: Chúng tôi không bán mình!

01/11/2022 10:24 AM | Kinh doanh

Với việc cổ phiếu giảm hơn 1 nửa trong năm nay, nhà băng 166 năm tuổi Credit Suisse đã vướng rất nhiều lời đồn bị thâu tóm.

Chủ tịch Credit Suisse vừa dập tắt hy vọng của bất kỳ ai đang muốn thâu tóm nhà băng này. Theo đó, trong một bài phỏng vấn với tờ Bloomberg, ông Axel Lehmann nói: “Chúng tôi sẽ thịnh vượng trở lại vì vậy chúng tôi không có bất kỳ thảo luận bán mình nào. Chúng tôi muốn giữ tự do”.

Với việc cổ phiếu giảm hơn 1 nửa trong năm nay, nhà băng 166 năm tuổi này đã chịu sự tấn công bởi những lời đồn bị thâu tóm và lo ngại về sự ổn định của họ. Lehmann nói rằng nguồn vốn 4 tỷ franc bổ sung sẽ khiến họ trở nên “vững chắc”, hoàn thành việc tái cấu trúc có tầm quan trọng sống còn, cắt giảm triệt để mảng ngân hàng đầu tư đang thua lỗ và thúc đẩy hoạt động giao dịch.

“Trong tương lai, Credit Suisse sẽ thực sự là một đơn vị tập trung vào mảng quản lý tài sản, phục vụ các doanh nhân và khách hàng giàu có”, ông Lehmann nói và chia sẻ về kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng ở những thị trường trọng điểm như châu Mỹ Latin, châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông.

Vị Chủ tịch cũng “tự tin cao độ” rằng Credit Suisse có thể đạt được thỏa thuận vào tuần tới liên quan tới việc bán phần lớn mảng mảng giao dịch các sản phẩm chứng khoán hóa cho một nhóm dẫn đầu là công ty quỹ tư nhân Apollo Global.

Vào thứ 2, phía ngân hàng đã nêu chi tiết kế hoạch huy động vốn thông qua một đợt phát hành chứng quyền và bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư gồm cả Ngân hàng quốc gia Saudi – đơn vị đang được thiết lập trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của nhà băng này.

Theo chia sẻ của ông Axel, gần 1,8 tỷ franc đã được cam kết bởi hàng loạt nhà đầu tư.

Lehmann 63 tuổi đã dành 2 thập kỷ tại Zurich Insurance trước khi sang UBS. Kể từ khi gia nhập hội đồng quản trị Credit Suisse vào cuối năm 2021, ông đã sử dụng phong cách khiêm tốn để giải quyết những khó khăn của ngân hàng.

Chiến lược cải tổ được Credit Suisse công bố vào tháng trước là lần thứ 2 trong vòng 1 năm, sau khi nhà các lãnh đạo trước đó là Antonio Horta-Osorio và Thomas Gottstein đã thất bại trong việc kìm hãm thua lỗ và thuyết phục nhà đầu tư rằng ngân hàng ngày vẫn đi đúng hướng.

Theo sau tuyên bố tăng vốn, bản thân chủ tịch Lehmann cũng đã mua vào 1 triệu USD cổ phiếu để cho thấy sự tự tin vào chiến lược của ngân hàng.

Credit Suisse cũng đã bắt đầu giảm nhân sự, khoảng 2.700 vị trí trong quý thứ 4, với mục tiêu cuối cùng sẽ giảm tổng cộng khoảng 17% - tương đương 9.000 việc làm. Lehmann từ chối nêu những khu vực nào sẽ chịu ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm.

Trước đó hồi tháng 10, cổ phiếu của Credit Suisse đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi nỗ lực trấn an nhân viên và các nhà đầu tư của CEO Ulrich Koerner phản tác dụng, làm gia tăng thêm những điều không chắc chắn về ngân hàng này. Thậm chí, “Credit Suisse vỡ nợ” trở thành tin đồn toàn cầu.

Tình huống này nổi lên do Giá các hợp đồng hoán đổi vỡ nợ tín dụng (CDS) của Credit Suisse – công cụ được sử dụng để bảo hiểm cho các khoản nợ của ngân hàng – tăng vọt lên mức kỷ lục 250 điểm cơ bản. Đầu năm nay chúng chỉ ở mức 57 điểm cơ bản. Nhà đầu tư đặt cược có 23% khả năng Credit Suisse sẽ vỡ nợ trái phiếu trong 5 năm tới.

Khi ấy, CEO Koerner – lần thứ 2 trong nhiều tuần đã tích cực trấn an nhân viên và thị trường bằng thông báo vào cuối hôm thứ 6 nhấn mạnh về sức mạnh vốn và thanh khoản dồi dào của ngân hàng. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn vào những bước đi gần đây của công ty và các nhà đầu tư hối hả rút lui khi hoạt động giao dịch được mở lại vào đầu tuần.

Tuy nhiên sau đó 1 ngày, tình hình đã tạm ổn khi các cổ đông của ngân hàng dường như đã tỏ ra bình tĩnh hơn nhờ những thông điệp trấn an do các nhà phân tích gửi đến.

Nguồn: Bloomberg

Phương Linh

Từ khóa:  credit suisse
Cùng chuyên mục
XEM