CEO Facebook - Mark Zuckerberg: Sáng tạo từ năm 12 tuổi, chỉ mặc áo thun xám và suýt là người của Microsoft

05/09/2017 11:09 AM | Công nghệ

Hãy cùng khám phá 20 sự thật thú vị về Mark Zuckerberg - vị tỷ phú trẻ tuổi, người sáng lập nên trang mạng xã hội Facebook.

Mark Zuckerberg là một trong những CEO dễ nhận biết nhất trên thế giới, và những gì anh đạt được ở tuổi 32 khiến mọi người vô cùng kinh ngạc và khâm phục.

Mặc dù hơn một tỷ người sử dụng Facebook mỗi tháng và anh đã dành hàng tỷ đô cho nghiên cứu y tế thông qua Quỹ sáng kiến Chan Zuckerberg, tuy nhiên, chúng ta luôn phải ghi nhớ rằng anh ấy vẫn chỉ là một con người bình thường giống bao người khác với những tật xấu kỳ lạ.

1. Xuýt làm việc cho Microsoft

Khi còn học trung học, anh đã cùng những người bạn của mình tạo ra một ứng dụng có tên là Synapse Media Player, một loại máy nghe nhạc MP3 theo dõi các bài hát yêu thích của người dùng và tạo danh sách nhạc dựa trên các sự lựa chọn của họ, chủ yếu là Spotify hoặc Pandora.

Microsoft đã tìm mọi cách để giành được công ty và những người sáng lập ra nó, nhưng thay vì làm việc cho công ty công nghệ khổng lồ Seattle, Zuckerberg và đồng tác giả Adam D'Angelo - người đã sáng lập ra Quora - đã nhận bằng sáng chế về công nghệ và học đại học.

2. Bắt đầu sáng tạo khi còn học trung học

Khi Zuckerberg 12 tuổi, anh đã phát minh ra một chương trình nhắn tin tức thời mà anh gọi là ZuckNet, giúp cha anh có thể biết khi bệnh nhân đến.

3. Có sở thích về văn hóa đại chúng

Một trong những cuốn sách yêu thích của anh là “The Aeneid”, và một trong những chương trình truyền hình yêu thích của anh là “The West Wing”, được tạo ra bởi Aaron Sorkin, người đã viết bộ phim dựa trên sự sáng tạo của Facebook, “The Social Network”.

4. Mark Zuckerberg được biết tới là một người vô cùng tiết kiệm

Mặc dù hiện tại Mark có một ngôi nhà đẹp được quản lý bởi một quản gia có giọng nói của Morgan Freeman, trong một cuộc phỏng vấn với The New Yorker năm 2010, anh nói rằng anh đã tìm được tất cả các căn hộ của mình trên Craigslist.

5. Vấn đề về thị giác là lý do ảnh hưởng tới màu sắc của Facebook

Sở dĩ logo của Facebook có màu xanh như hiện tại là vì Zuckerberg bị mù màu đỏ và xanh lá cây.

6. Không phải lúc nào cũng là một lập trình viên cấp cao

Lần đầu tiên Mark học cách lập trình từ cuốn sách C ++ for Dummies.

7. Một người có thể nói được nhiều ngôn ngữ

Mark luôn quan tâm đến các ngôn ngữ cổ như là Latin, và anh có thể nói tiếng Quan Thoại.

8. Đã từng từ chối rất nhiều đề nghị bán Facebook

Rất nhiều công ty lớn đã từng có ý định hỏi mua lại Facebook như NewsCorp, MySpace, Viacom, Yahoo, NBC, Microsoft và Google - nhưng Zuckerberg vẫn giữ vững lập trường của mình.

9. Có cuộc gặp gỡ đầu tiên kém duyên với vợ

Trước khi Zuckerberg và vợ Priscilla Chan là bố mẹ của hai nhóc tì xinh xắn và là các nhà hoạt động từ thiện như hiện tại, thì họ gặp nhau lần đầu tiên trong phòng tắm tại một bữa tiệc sinh viên của Harvard.

10. Là một người vô cùng ngưỡng mộ Steve Jobs

Phong cách lãnh đạo táo bạo của nhà sáng lập Apple dường như đã ảnh hưởng tới Mark từ những thông điệp mà ông ghi trên các danh thiếp đầu tiên của mình "Tôi là một CEO, đồ chó cái".

11. Hiếm khi sử dụng Twitter

Mark thấy điều đó vô cùng bình thường khi anh không tích cực tham gia Twitter. Anh ấy chỉ tweet 19 lần kể từ năm 2009.

12. Anh ấy có thể tự nhạo báng chính mình

Zuckerberg được biết đến là một người ít nói, nhưng anh đã viết một bài viết đánh giá cao về việc Andy Samberg mạo danh anh trên Saturday Night Live.

13. Là một người có năng khiếu thể thao

Năm 2016, Zuckerberg đặt ra mục tiêu sẽ chạy 365 dặm trong một năm. Và anh đã đạt được mục tiêu của mình vào giữa mùa hè.

14. Luôn học tập Albert Einstein và Pablo Picasso

Mark rất yêu thích một câu nói nổi tiếng của Einstein, "Làm mọi thứ đơn giản nhất có thể mặc dù nó không hề đơn giản", và cả cái nhìn sâu sắc của Picasso, "Tất cả trẻ em đều là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để duy trì được một nghệ sĩ khi chúng lớn lên”. Anh đã từng chia sẻ chúng lên Facebook.

15. Chú chó của Mark cũng là nhân vật nổi tiếng

Zuckerberg có một chú chó tên là Beast, là một giống chó săn cừu của Hungary, hiện trang cá nhân của Beast trên Facebook có tới hơn 2 triệu người yêu thích. Con gái Max của anh cũng cực kỳ yêu thích chú chó này, từ đầu tiên cô bé nói khi bập bẹ là "chó".

16. Có một nhóm hơn chục người giúp anh quản lý trang Facebook cá nhân của anh

Zuckerberg cho biết, anh có một nhóm gồm 12 người chịu trách nhiệm theo dõi ý kiến của người dùng, viết bài, chụp ảnh để đăng lên Facebook cá nhân.

17. Bảo vệ sự riêng tư của mình

Zuckerberg đã có một số thay đổi đáng kể để đảm bảo sự riêng tư của mình. Anh đã mua một mảnh đất trị giá 100 triệu đô ở Hawaii vào năm 2014. Ngoài ra anh từng từng nhiều lần cố gắng phá bỏ bốn ngôi nhà xung quanh nhà mình ở Palo Alto, Calif.

18. Với Vin Diesel là bạn thân

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ngôi sao hành động chia sẻ mối quan hệ giữa hai người không giống như thế. "Chúng tôi đã từng nói chuyện qua Facebook, cách đây hai năm, khi đó tôi rất hứng thú với Fast 7".

Anh ấy nói, "Anh biết tôi thích xem bộ phim nào nhất không, đó là XXX: Sự trở lại của Xander Cage. Nhiều lúc tôi và Mark ngồi nói chuyện, nếu tôi có trích dẫn một vài câu thoại của nhân vật mà tôi từng đóng, tôi có nói sai một chút, ngay lập tức anh ta sẽ chỉnh tôi, thật xấu hổ".

19. Trông Mark có vẻ cao hơn trong các bức ảnh

Thực ra Zuckerberg chỉ cao tầm khoảng 5 feet 7 hoặc 8 inch, tuy nhiên anh trông có vẻ cao hơn rất nhiều trong các bức hình. Và đó là bởi vì anh ấy có một số thủ thuật định vị. Một hồ sơ năm 2010 của New Yorker cho biết, "Anh ấy chỉ cao khoảng 5 feet 8, nhưng anh ấy có vẻ cao hơn trong ảnh, bởi vì anh ấy thường đứng ngửa ra đằng sau mỗi khi chụp ảnh, như thể đang cầm một sợi dây".

Thực ra Zuckerberg có một số thủ thuật chụp ảnh giúp anh nhìn cao hơn. Một trong những mẹo lớn nhất của anh là đứng gần máy ảnh hoặc giữ mình cao hơn những người khác.

20. Áo thun có chữ ký của Mark có giá lên tới 300 đến 400 USD

Bất kỳ ngày nào trong tuần, bạn cũng có thể bắt gặp Zuckerberg mặc áo thun xám, áo choàng, quần jean và giày thể thao Nike. Có một lý do anh ấy mặc cùng một bộ mỗi ngày.

Trong một chương trình "Q&A" năm 2014, khi được hỏi về tủ quần áo đơn giản của mình, Zuckerberg nói, "Tôi thực sự muốn dọn dẹp cuộc sống của mình để tôi phải thực hiện càng ít quyết định càng tốt về bất cứ điều gì, ngoại trừ cách phục vụ tốt nhất cho cộng đồng này".

Hóa ra, áo thun màu xám là biểu tượng của Zuck, do nhà thiết kế người Ý Brunello Cucinelli thiết kế, tốn khoảng 300 đến 400 USD. Và nhà bán lẻ quần áo Vresh đã nghiên cứu màu sắc, chất liệu và chiều dài của chiếc áo để tạo ra một bản sao, với giá cả phải chăng cho những ai muốn sao chép phong cách của vị CEO giàu có này.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM