[Chart] Nửa triệu nhân viên ngân hàng đã mất việc kể từ khủng hoảng tài chính

01/01/2016 09:34 AM | Kinh doanh

Hàng loạt ngân hàng đã liên tục thông báo cắt giảm nhân sự, dẫn đầu là Citigroup với gần 140.000 việc làm.

Làn sóng cắt giảm nhân sự tại một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới vẫn chưa thể kết thúc. Deutsche Bank, ngân hàng có số nhân sự cao nhất vào năm 2010, đã có kế hoạch từ nay đến năm 2018 sẽ cắt giảm 26.000 việc làm.

Xu hướng ồ ạt cắt giảm đã xuất hiện từ khủng hoảng tài chính. Trong quý IV tổng cộng đã có ít nhất 47.000 nhân viên ngân hàng mất việc, cao gần bằng con số 52.000 của 9 tháng đầu năm. Còn tính từ 2008, tổng số lên đến 600.000 việc làm.


Số việc làm mà các ngân hàng đã cắt giảm so với mức đỉnh điểm (số liệu tính đến ngày 30/9/2015). Đơn vị: nghìn việc làm

Số việc làm mà các ngân hàng đã cắt giảm so với mức đỉnh điểm (số liệu tính đến ngày 30/9/2015). Đơn vị: nghìn việc làm

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM