Báo Thái "theo dõi" tuyển Việt Nam, HLV Nishino tiết lộ quyết định đặc biệt

02/11/2019 16:32 PM | Xã hội

Trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan còn gần 3 tuần nữa mới diễn ra, nhưng hai bên đều đang để ý rất kĩ về nhau.

Mới đây, tờ Siamsport - chuyên trang thể thao của Thái Lan liên tục đăng tải lại thông tin trên các tờ báo khác về Việt Nam . Đầu tiên, Siamsport đăng tài thông tin tờ báo châu Á, Fox Sports Asia nói về việc HLV Park Hang-seo chỉ trích ông Nishino do HLV người Nhật đã chê Bùi Tiến Dũng thiếu chuyên nghiệp.

Sau đó, Siamsport đăng tải thông tin về buổi tập của tuyển Việt Nam, thông qua mô tả trên một trang báo của Việt Nam. Có thể thấy, truyền thông xứ Chùa Vàng đang vận dụng mọi phương thức để theo dõi nhất cử nhất động của tuyển Việt Nam.

 Báo Thái theo dõi tuyển Việt Nam, HLV Nishino tiết lộ quyết định đặc biệt - Ảnh 1.
 Báo Thái theo dõi tuyển Việt Nam, HLV Nishino tiết lộ quyết định đặc biệt - Ảnh 2.

Trước đó, HLV Park Hang-seo từng không ít lần muốn truyền thông Việt Nam tiết chế trong việc đăng tải các thông tin về tình hình đội nhà, tránh lộ cho các đối thủ nắm bắt. Có thể thấy lo ngại của thầy Park là không thừa.

Ở một động thái khác, HLV Nishino mới đây tiết lộ về việc ông dày công vun vén cho tài năng trẻ Suphanat Mueanta. Tiền đạo mới 17 tuổi này đang chơi khá nổi bật ở Buriram và từng được nhiều bên đề xuất với HLV người Nhật Bản. Ở trận gặp UAE hôm 15/10 vừa rồi, ông Nishino cũng cho Suphanat Mueanta vào sân thay người chiến thuật ở phút 90+4.

 Báo Thái theo dõi tuyển Việt Nam, HLV Nishino tiết lộ quyết định đặc biệt - Ảnh 3.

Tài năng trẻ Suphanat Mueanta đang được HLV Nishino đặc biệt quan tâm.

Đến dịp tập trung để thi đấu với Malaysia và Việt Nam giữa tháng 11 này, ông Nishino cũng triệu tập Suphanat Mueanta. Tuy nhiên, HLV người Nhật còn tính toán để Suphanat tham dự cả vòng loại U19 châu Á 2020.

Suphanat sẽ cùng U19 Thái Lan đá trận gặp Brunei (4/11) và Northern Mariana Islands (6/11) rồi rời Campuchia để lên tuyển quốc gia Thái Lan ngày 8/11.

"Nếu các bạn nhìn vào số trận đấu của Suphanat năm nay, so với độ tuổi của cậu ấy thì đã là tương đối khá rồi. Nhưng khi cậu ấy lên tuyển đợt tháng Mười rồi về lại CLB thì chơi không đều lắm. Do đó, chúng tôi nghĩ đến việc để cậu ấy xuống chơi 2 trận ở đội U19, sẽ có lợi cho Suphanat" - ông Nishino lý giải.

Ngược về King's Cup 2019, Suphanat cũng vào sân ở phút 85. Không loại trừ ngày 19/11 tới, tiền đạo trẻ này sẽ được ra sân đối đầu thầy trò HLV Park Hang-seo ở Mỹ Đình.

Cũng trên Siamsport, mới đây trợ lý của HLV Nishino, ông Totchtawan Sripan chia sẻ rằng ban đầu chiến lược gia người Nhật Bản không hiểu SEA Games có ý nghĩa như thế nào. Nhưng sau đó, khi biết người Thái rất muốn bảo vệ HCV môn bóng đá nam SEA Games, ông Nishino đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, đang có thông tin cho rằng U22 Thái Lan không định sử dụng 2 suất hơn tuổi để đá SEA Games, hòng dùng sân chơi này làm bước đệm tới VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà. Nếu không dùng 2 suất hơn tuổi, U22 Thái Lan sẽ chịu thiệt không nhỏ so với các đội có dùng ở SEA Games.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM