Bão số 5 di chuyển nhanh: Chậm nhất trong hôm nay các tỉnh phải cấm biển, đặc biệt 5 tỉnh trọng tâm

17/09/2020 15:41 PM | Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu chậm nhất trong ngày hôm nay các tỉnh phải cấm biển, đặc biệt 5 tỉnh trọng tâm là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Theo thuật lại của Tuổi trẻ , tại cuộc họp ứng phó với bão số 5 (Noul) diễn ra sáng nay (17/9), phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng còn 511 tàu nhưng qua theo dõi trên hệ thống định vị thực tế thì còn 1.200 tàu đánh cá còn trong vùng nguy hiểm.

Do đó, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các tỉnh thông báo các phương tiện khẩn trương thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Ngành giao thông phải thông báo các cảng vụ, các tỉnh, các chủ tàu vận tải biết hướng di chuyển của bão số 5. Tránh lặp lại tình trạng như cơn bão số 12 năm 2017 ở Quy Nhơn, khi đó 10 tàu vãng lai bị đánh chìm, thiệt hại rất lớn.

"Chúng ta không được phép quên thảm họa của cơn bão số 12 vào tháng 11-2017 khiến 10 tàu đắm cùng hàng chục người thiệt mạng tại vùng biển Quy Nhơn (Bình Định). Rất đau lòng và chúng ta không được phép quên.

Nguyên nhân bị đắm là do các tàu không neo đậu ở cảng mà neo đậu trên biển. Phải nhắc đi nhắc lại để không để xảy ra khiếm khuyết này trong công tác phòng, chống thiên tai", báo Người lao động dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Bộ trưởng Cường yêu cầu chậm nhất trong ngày hôm nay các tỉnh phải cấm biển, đặc biệt 5 tỉnh trọng tâm là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Phải theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động sơ tán dân ở vùng trũng, cụm dân cư ven biển. Lưu ý không để bị động, không để hoang mang.

 Bão số 5 di chuyển nhanh: Chậm nhất trong hôm nay các tỉnh phải cấm biển, đặc biệt 5 tỉnh trọng tâm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp để bàn biện pháp ứng phó với cơn bão số 5. Ảnh: Văn Duẩn/Báo Người lao động

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho hay, để ứng phó với tình huống bão mạnh 10 - 11, các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng đã có kế hoạch sơ tán dân tránh bão số 5 khoảng 295.859 hộ với trên 1,1 triệu người.

Trong đó, Quảng Bình dự kiến sơ tán 208.979 hộ với 835.917 người; Quảng Trị có 23.522 hộ với 94,089 người; Thừa Thiên Huế có 28.128 hộ với 106.612 người; Đà Nẵng có 35.229 hộ với 140.868 người.

Cũng theo Thanh niên, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 5 di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Dự báo trong ngày 18/9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh bắc và nam Trung bộ, trọng tâm là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, với sức gió mạnh nhất cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Ghi nhận của Dân trí tại cuộc họp cho biết, ông Phạm Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều (Tổng cục phòng chống thiên tai) nói, Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 17/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 58.000 phương tiện trên tổng số hơn 285.000 người lao động biết đường đi của bão số 5.

Hiện vẫn còn 511 tàu đánh bắt thủy hải sản với hơn 3.700 lao động vẫn trong vùng nguy hiểm và đã được thông báo.

Ông Luận thông tin, theo tốc độ của bão số 5 hiện nay thì những tàu nhỏ sẽ không di chuyển kịp vào bờ. Do đó, cơ quan chuyên môn đang khuyến cáo các tàu này khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hồi 7 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

(Tổng hợp)

PV

Cùng chuyên mục
XEM