Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Ngày 15-7, chính quyền Philippines đã ra lệnh di tản người dân các vùng ven biển phía đông, dừng dịch vụ phà, đóng cửa nhiều trường học trên đảo Luzon để đối phó với cơn bão Rammasun.
Từ 11/11 đến 25/11, thông báo của hãng viễn thông lớn nhất nước Úc.
“Tôi nghĩ 10.000 là con số quá lớn”, ông Aquino nói trong buổi phỏng vấn với CNN.
Chính phủ Philippines đã xác nhận có 1.774 người thiệt mạng.
Bão Haiyan không chỉ gây thiệt hại về tài sản, nhân mạng, mà còn khiến bao gia đình rơi vào cảnh ly tán.
Phát ngôn viên của quân đội Philippines, Đại úy Jim Alagao xác nhận bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của 942 người và làm 275 người mất tích.
Theo CNBC, đồng peso của Philippines đã giảm 0,3% giá trị so với USD và hiện ở mức 1 USD ăn 43,405 peso sau khi cơn bão Haiyan đổ bộ.
Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, nhiều địa phương ở Philippines không còn nổi một căn nhà nguyên vẹn. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát sau siêu bão Haiyan.
Sáng nay vùng tâm bão đã đi vào khu vực các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh và đang tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, hướng đến tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Lo ngại ảnh hưởng bão gây mưa kéo dài ngập lụt như hồi 2008, dân Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm, rau xanh khiến giá rau xanh tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường nhưng vẫn cháy hàng.
Tại Quảng Ninh, 60 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục cột điện hạ thế gãy đổ gây mất điện trên diện rộng...
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bích Minh