Bác sỹ BV Phụ sản Trung ương: Giới trẻ nườm nượp đi khám bệnh lây qua đường tình dục sau Valentine

16/02/2023 12:09 PM | Sống

Do ngày Valentine các bạn trẻ quan hệ tình dục quá "thoáng", không dùng bao cao su để bảo vệ hoặc có dùng nhưng lại vô ý trong "màn dạo đầu" dẫn tới lây nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm không lường trước được.

Giới trẻ chủ quan khi "yêu"

Chia sẻ trên Dân Trí, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, qua thực tế lâm sàng, sau mỗi dịp Valentine khoảng một tuần hoặc muộn hơn nữa là nửa tháng, các bạn nam nữ thanh niên lại "nườm nượp" đi khám vì các bệnh lây qua đường tình dục.

Không khó để nhận thấy thực tế cứ mỗi dịp valentine, các khách sạn thường xuyên trong tình trạng "cháy phòng". Thiếu kiến thức trong quan hệ tình dục an toàn chính là nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ mắc các bệnh lây qua đường tình dục trong giai đoạn "cao điểm" này.

"Các mặt bệnh rất đa dạng từ lậu, Chlamydia, sùi mào gà... Phải một thời gian sau khi bị lây bệnh, các bạn trẻ thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường như viêm vùng kín mới hốt hoảng đến bệnh viện để thăm khám", BS Thành phân tích.

Bác sỹ BV Phụ sản Trung ương: Giới trẻ nườm nượp đi khám bệnh lây qua đường tình dục sau Valentine - Ảnh 2.

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Ảnh: Dân Trí

Một điểm chung ở nhiều bệnh nhân mà BS Thành tiếp nhận là các bạn đều rất bất ngờ khi biết mình mắc bệnh lây qua đường tình dục, vì khẳng định rằng mình đã dùng bao cao su khi quan hệ.

"Đây là một hiểu lầm rất phổ biến. Cần hiểu rằng, "áo mưa" chỉ che được 1% cơ thể, 99% phần cơ thể không được "bảo vệ" còn lại vẫn có thể bị lây nhiễm bệnh. Do đó, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý", BS Thành phân tích.

Cụ thể, bao cao su chỉ che được đầu và thân "cậu nhỏ", không thể bọc hết các vùng xung quanh như gốc cậu nhỏ, tinh hoàn hay rộng hơn là các vùng da khác.

Điển hình như trường hợp nam thanh niên 18 tuổi, mà BS Thành từng tiếp nhận điều trị. Bệnh nhân vào viện thăm khám vì phần gốc "cậu nhỏ" xuất hiện lấm tấm các tổn thương dạng sùi.

Khai thác sâu về bệnh sử, nam thanh niên cho biết, thời điểm quan hệ tình dục lần đầu tiên là cách đây một năm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, cậu đã từng quan hệ với 5 - 6 bạn tình theo dạng tình một đêm.

"Virus HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục do da tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc miệng, hầu họng hoặc tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, hậu môn của người bị nhiễm bệnh. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh dục của đối tác bằng miệng sẽ có nguy cơ cao bị lây truyền virus HPV", BS Thành cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi rất cẩn thận khi quan hệ "đường dưới" nhưng lại chủ quan trong "màn dạo đầu".

Trong khi đó, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn lậu, virus HIV hoàn toàn có thể truyền từ hầu họng của đối tác sang các vết thương trên "cậu nhỏ" hoặc ngược lại, đặc biệt là vùng miệng sáo, đây là nơi chuyển tiếp của niêm mạc niệu đạo và niêm mạc bao quy đầu nên rất dễ xước.

"Tôi đã gặp không ít trường hợp bị lậu ở họng hay bị sùi mào gà ở thanh quản. Do đó, có thể thấy bệnh xã hội có thể đến từ rất nhiều yếu tố khác nhau", BS Thành thông tin.

Bác sỹ BV Phụ sản Trung ương: Giới trẻ nườm nượp đi khám bệnh lây qua đường tình dục sau Valentine - Ảnh 3.

Phải một thời gian sau khi bị lây bệnh, các bạn trẻ thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường như viêm vùng kín mới hốt hoảng đến bệnh viện để thăm khám

Từ thực trạng này, BS Thành nhấn mạnh để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như đối tác, điều quan trọng khi quan hệ là phải thực hành tình dục an toàn. Mọi người cần tránh những xu hướng tình dục lệch lạc, điển hình như tình một đêm.

Một số bệnh lây qua đường tình dục thường gặp

Các bệnh lây qua đường tình dục có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Trong đó, nam nữ trong độ tuổi sinh sản là nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Dưới đây là tổng hợp 9 bệnh lây qua đường tình dục có tỷ lệ người mắc lớn nhất hiện nay bạn cần lưu ý:

1. Bệnh lậu

Bệnh lậu gây ra bởi vi khuẩn lậu có tên khoa học là Neisseria gonorrhoeae. Ở giai đoạn đầu bệnh lậu hầu như không có biểu hiện cụ thể nào nên rất khó để nhận biết. Khi bệnh đã phát triển nặng có thể làm xuất hiện những triệu chứng như: tiểu đau buốt, dương vật chảy mủ, sưng đau tinh hoàn.

Ở nữ giới, bệnh lậu thường không có triệu chứng điển hình nào nên dễ bị nhầm lẫn với viêm nhiễm âm đạo thông thường. Do đó, nếu thấy dịch tiết âm đạo tăng bất thường, xuất huyết âm đạo giữa chu kỳ, tiểu nhắt...chị em cần lưu ý vì đây có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh lậu.

2. Bệnh giang mai

Vi khuẩn giang mai có tên khoa học là Treponema pallidum. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm bệnh giang mai có thể trải qua 3 giai đoạn và 1 giai đoạn tiềm ẩn.

Sau từ 10 - 90 ngày từ khi tiếp xúc với mầm bệnh, trên cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện những vết loét không đau gọi là săng giang mai. Săng giang mai có thể tự biến mất sau 3 - 6 tuần mà không cần điều trị nên người bệnh rất dễ bỏ qua. Bệnh giang mai có thể gây rất nhiều biến chứng nguy hiểm, làm tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể như: khớp, da, thận, não, tai, mắt...thậm chí đe dọa đến tính mạng.

3. Bệnh viêm âm đạo

Các nguyên nhân hay gặp là Vi khuẩn, Trichomonas ( Trùng roi ), và nấm candida.

Bệnh viêm âm đạo do nhiễm Trichomonas và vi khuẩn là một trong số những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất hiện nay. Khuẩn Trichomonas là một loại ký sinh trùng có thể tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau và rất dễ lây nhiễm. Nữ giới khi mắc bệnh viêm âm đạo sẽ xuất hiện những triệu chứng như: khí hư ra nhiều, mùi hôi bất thường, khí hư lẫn các bọt khí, có màu xanh, xám hoặc vàng xanh. Có thể ngứa ở âm đạo. Ngoài ra, khám trong thấy bề mặt thành âm đạo dễ bị sưng đỏ, phù nề.

Bệnh viêm âm đạo do nhiễm vi khuẩn là một trong số những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất hiện nay. Có thể nhiễm 1 loại vi khuẩn, hay nhiều loại vi khuẩn cùng lúc. Nữ giới khi mắc bệnh viêm âm đạo sẽ xuất hiện những triệu chứng như: khí hư ra nhiều, mùi hôi bất thường, khí hư có màu vàng đục hay xám. Ngoài ra, khám trong thấy bề mặt thành âm đạo dễ bị sưng đỏ, phù nề.

Bệnh viêm âm đạo do nhiễm nấm Candida là một trong số những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất hiện nay. Nữ giới khi mắc bệnh viêm âm đạo do nấm candida sẽ xuất hiện những triệu chứng như: khí hư màu trắng, vón cục, như váng sữa và kèm ngứa âm họ âm đạo. Ngoài ra, khám trong thấy bề mặt thành âm đạo dễ bị sưng đỏ và có dịch như váng sữa đóng ở thành âm đạo.

Bác sỹ BV Phụ sản Trung ương: Giới trẻ nườm nượp đi khám bệnh lây qua đường tình dục sau Valentine - Ảnh 4.

Tuyệt đối không chủ quan khi quan hệ để tránh lây bệnh

4. Bệnh HIV

HIV là căn bệnh thế kỷ và cũng là một trong những bệnh lây qua đường tình dục nguy hiểm nhất hiện nay. Virus HIV gây suy giảm miễn dịch của cơ thể và có thể lây nhiễm qua nhiều con đường khác nhau như: quan hệ tình dục, lây qua truyền máu, lây từ mẹ sang con...

Chỉ một số ít các trường hợp nhiễm HIV xuất hiện những triệu chứng giống với cảm cúm thông thường kéo dài từ 2 - 4 tuần. Do đó, người bệnh thường không biết mình bị nhiễm HIV nếu không chủ động đi xét nghiệm.

5. Bệnh Herpes sinh dục

Giống với nhiều bệnh lây qua đường tình dục khác, Herpes sinh dục vẫn có thể lây nhiễm ngay cả khi không gây có triệu chứng bệnh. Do đó, nếu thấy trên cơ thể xuất hiện những mụn nước, nhất là quanh cơ quan sinh dục, hậu môn, sốt nhẹ, sưng đau hạch bạn cần hết sức lưu ý.

6. Bệnh viêm cổ tử cung

Viêm cổ tử cung do nhiễm C. Trachomatis là bệnh rất dễ lây qua đường tình dục. Khi nhiễm bệnh, nữ giới có thể xuất hiện những triệu chứng như: khí hư ra nhiều, chảy máu âm đạo bất thường nhất là sau khi quan hệ.

7. Bệnh sùi mào gà

Đây là một bệnh lây qua đường tình dục rất phổ biến gây ra do virus HPV. Sùi mào gà có thể lây qua quan hệ tình dục, lây từ mẹ sang con, lây qua đường máu hay lây do tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở.

Khi bị nhiễm sùi mào gà, người bệnh sẽ xuất hiện những nốt sần sùi, màu hồng nhạt ở nhiều vị trí như: cơ quan sinh dục nam nữ, cổ tử cung, lỗ tiểu, tầng sinh môn, hậu môn, mắt, mũi, miệng...Phụ nữ mang thai nếu bị nhiễm sùi mào gà có thể lây sang con và ảnh hưởng đến quá trình sinh sản.

8. Bệnh viêm gan siêu vi B

Đây cũng là một trong những bệnh có thể lây qua đường tình dục. Ngoài ra, viêm gan siêu vi B còn lây qua đường máu và lây từ mẹ sang con. Bệnh có thể không gây triệu chứng nào đáng kể nhưng lại đe dọa đến sức khỏe và tính mạng.

Do đó, nếu thấy xuất hiện triệu chứng bất thường như: vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, sốt, mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống không ngon miệng...bạn nên đi khám sớm để có hướng điều trị đúng cách.

9. Bệnh Chlamydia

Bệnh gây ra bởi một loại vi khuẩn có tên là Chlamydia trachomatis. Bệnh diễn biến khá thầm lặng nên rất khó nhận biết. Nữ giới có thể phát hiện bệnh thông qua các triệu chứng như: Khí hư ra nhiều bất thường, tiểu nhắt, đau bụng, đau lưng, buồn nôn, nôn, đau khi quan hệ, chảy máu sau quan hệ...

Bệnh Chlamydia nếu không chữa trị sớm có thể gây vô sinh ở nữ giới và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Bác sỹ BV Phụ sản Trung ương: Giới trẻ nườm nượp đi khám bệnh lây qua đường tình dục sau Valentine - Ảnh 4.

 

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM