Ảnh chụp X-quang phổi cho thấy tác dụng tuyệt vời của vaccine Covid-19

25/10/2021 09:40 AM | Xã hội

Ảnh chụp X-quang cho thấy sự khác biệt rất lớn mà vaccine Covid-19 đã tạo ra.

Báo The Sun mới đây đăng tải hai ảnh chụp X-quang của bệnh nhân Covid-19, cho thấy tác động của SARS-CoV-2 đối với phổi của những người đã tiêm và chưa tiêm vaccine.

Tiến sĩ Sam Durrani, giám đốc của Trung tâm Y tế Thung lũng Deer, thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, cho biết: "Những người bị bệnh nặng là những người không tiêm vaccine.

"Họ thường phải thở máy hoặc thở oxy, đặc biệt là những chủ nhân của các ảnh chụp X-quang mà chúng ta đang xem".

Bác sĩ Durrani cho biết ảnh chụp X-quang của những bệnh nhân được tiêm vaccine Covid-19 cho thấy không khí lưu thông nhiều hơn, với phần lớn phổi có màu đen, nghĩa là có rất ít hoặc không có tổn thương nào.

Ngược lại, ảnh chụp X-quang của một người không được tiêm chủng cho thấy phổi bị tắc nghẽn, làm hạn chế lưu lượng oxy đi khắp cơ thể.

 Ảnh chụp X-quang phổi cho thấy tác dụng tuyệt vời của vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Phổi của một bệnh nhân Covid-19 không được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Tiến sĩ Sam Durani

 Ảnh chụp X-quang phổi cho thấy tác dụng tuyệt vời của vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh chụp phổi của bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine Covid-19. Tiến sĩ Durrani cho biết: Phần lớn phổi có màu đen, nghĩa là có rất ít hoặc không có tổn thương. Ảnh: Tiến sĩ Sam Durani

Tiến sĩ Durrani giải thích: "Nếu bạn có một bệnh nhân đã được tiêm phòng đến phòng cấp cứu với tình trạng nhiễm Covid-19, họ có thể bị khó thở và chúng tôi tiến hành chụp CT, tình trạng của họ không tệ như những bệnh nhân chưa được tiêm chủng.

"Ngay cả những trường hợp nhiễm đột phá dẫn đến viêm phổi, kết quả chụp CT vẫn không tệ như những bệnh nhân chưa được tiêm chủng", tiến sĩ Durrani nói. ‘Nhiễm đột phá’ ám chỉ những người nhiễm Covid-19 dù tiêm vaccine đầy đủ.

Vaccine Covid-19 có thể ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong ở đa số mọi người, nhưng không may là sẽ không có hiệu quả cao đối với một số người.

Điều đó có nghĩa là một số người đã tiêm hai mũi vaccine vẫn có thể nhập viện với phổi nhiễm virus - nhưng ở mức độ thấp hơn đáng kể so với những người không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy nguy cơ tử vong do Covid-19 ở những người trưởng thành chưa được tiêm chủng cao gấp 11 lần so với những người đã được tiêm chủng.

Cơ quan này cũng cho biết chỉ dưới 1% các trường hợp nhiễm đột phá ở Mỹ phải nhập viện hoặc tử vong.

Ở Anh, 99% số ca tử vong do Covid-19 là những người chưa được tiêm phòng đầy đủ.

Số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho thấy có 640 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 7 tháng đầu năm 2021 ở những người đã tiêm cả hai liều vaccine.

Hơn một nửa trong số họ đã bị nhiễm Covid-19 trước khi họ tiêm mũi thứ hai hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính trong vòng 14 ngày kể từ liều thứ hai.

Khi xem các ảnh chụp X-quang này và biết được tổn thương mà virus có thể gây ra trong phổi, Tiến sĩ Durrani hy vọng đây là lý do để mọi người đi tiêm phòng.

Tiến sĩ Durrani cho biết: "Vaccine đang hoạt động cực kỳ hiệu quả và ngăn không cho virus tiến triển thành viêm phổi hoặc xâm nhập vào phổi.

"Khi bạn được tiêm một liều vaccine, bạn có thể bị ốm một chút, nhưng cuối cùng cơ thể bạn nhận ra virus, tấn công nó và bạn không phải nhập viện, bạn không phải thở máy, vaccine rất hiệu quả".

Trước đó, một cơ quan của Anh công bố số liệu cho thấy cứ 10 người nhập viện với Covid-19 thì có bốn người không được tiêm chủng đầy đủ và bệnh nhân ngày càng trẻ hóa.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, tỷ lệ nhập viện của những người ở độ tuổi 70 không tiêm vaccine cao gấp ba lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ này cao hơn bốn lần ở những người trong độ tuổi 30-40 và cao hơn năm lần đối với những người ở độ tuổi 50.

(Nguồn: The Sun)

Trà My

Cùng chuyên mục
XEM