Ăn mừng ngày Quốc khánh, Mark Zuckerberg cầm cờ Mỹ lướt sóng điệu nghệ

05/07/2021 16:41 PM | Kinh doanh

Sau 12 giờ, bài đăng trên Facebook của Zuckerberg nhận được 1,4 triệu lượt tương tác, 139.000 bình luận và 74.000 lượt chia sẻ.

Để chúc mừng ngày Quốc khánh Mỹ - 4/7, CEO Facebook – Mark Zuckerberg đã cầm quốc kỳ nước này lướt sóng điệu nghệ và khoe video trên Facebook, Instagram.

Zuckerberg viết chú thích: "Chúc mừng ngày 4/7". Đoạn video được lồng nhạc "Take Me Home, Country Road" của cố ca sĩ John Denver.

Sau 12 giờ, bài đăng trên Facebook của Zuckerberg nhận được 1,4 triệu lượt tương tác, 139.000 bình luận và 74.000 lượt chia sẻ trong khi video trên Instagram có hơn 1,6 triệu lượt xem và gần 9.000 bình luận.

Ăn mừng ngày Quốc khánh, Mark Zuckerberg cầm cờ Mỹ lướt sóng điệu nghệ - Ảnh 1.

Hình ảnh Mark Zuckerberg cầm cờ Mỹ lướt sóng nhân ngày Quốc khánh.

Có vẻ như ông chủ Facebook sử dụng chiếc ván lướt sóng điện của Lift Foils. Người đồng sáng lập công ty - Nick Leason từng nói với Business Insider rằng Zuckerberg sở hữu một số thiết bị của hãng. Chiếc ván điện mà Zuckerberg sử dụng ở Hawaii vào mùa hè năm ngoái có giá 12.000 USD.

Một số người cho rằng Zuckerberg phấn khích như vậy là vì Facebook đã tạm thời thoát khỏi một vụ án chống độc quyền. Ngày 28/6 vừa qua, một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ khiếu nại chống độc quyền do Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ và liên minh 48 tổng chưởng lý tại các bang gửi lên, nhằm vào Facebook.

Một người khác bình luận rằng lần tới ăn mừng ngày Quốc khánh Mỹ, Zuckerberg nên cầm theo một chiếc hamburger pho mát hoặc pháo hoa cho giống "chất Mỹ".

Ăn mừng ngày Quốc khánh, Mark Zuckerberg cầm cờ Mỹ lướt sóng điệu nghệ - Ảnh 2.

Borrtex, một nhà soạn nhạc người Cộng hòa Séc, đã hết lời ca ngợi tấm ván lướt sóng của Zuckerberg. "WOW! Chiếc ván lướt sóng đó trông thật khác biệt, nó hoạt động như thế nào?" ông hỏi.

Zuckerberg trả lời rằng đó là loại ván có thể nâng cao hơn mặt nước, phù hợp sử dụng ở những vùng nước không có sóng. Nó sử dụng công nghệ của tàu cánh ngầm để nâng tấm ván khỏi mặt nước. Vì vậy, người lướt sóng trông như đang lơ lửng.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Zuckerberg khoe video lướt sóng. Ngày 27/5, anh được phát hiện đeo một chiếc vòng ở chân khi đi lướt sóng. Đây được cho là dụng cụ thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi sự tấn công của cá mập.

Tờ TMZ tiết lộ Zuckerberg đeo vòng xua đuổi cá mập của thương hiệu Sharkbanz. Về phần mình, công ty này xác nhận Zuckerberg đã mua một thiết bị qua trang web.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Zuckerberg cũng đăng tải video lướt sóng và đeo chiếc vòng tương tự. Vòng Sharkbanz có giá 84 USD, được quảng cáo là có thể chống lại cá mập bằng cách phát ra dòng điện có thể can thiệp vào khả năng cảm nhận trường điện từ của cá mập khi tìm kiếm con mồi.

Bên cạnh đó, ván lướt sóng của Zuckerberg còn được sơn họa tiết ngựa vằn ở phía dưới với mục đích ngăn chặn cá mập. Về lý thuyết, những đường sọc sẽ khiến chúng khó xác định mục tiêu tấn công hơn. Theo Mega Agency, trong các buổi lướt sóng, tỷ phú 36 tuổi đều được một nhóm vệ sĩ thân cận bảo vệ.

Tháng 7 năm ngoái, ông chủ Facebook từng gây chú ý khi lướt sóng ở Hawaii với khuôn mặt trắng bệch vì bôi quá nhiều kem chống nắng. Trong một cuộc trò chuyện, Zuckerberg cho biết do cảm thấy có các tay săn ảnh nên anh đã bôi thật nhiều kem chống nắng lên mặt để họ không nhận ra mình. Tuy nhiên, việc này có vẻ không ăn thua bởi anh vẫn bị nhận ra và thậm chí trở thành đề tài chế ảnh trên khắp mạng xã hội.

Và hình ảnh cầm cờ Mỹ lướt sóng mới đây của Zuckerberg cũng không phải ngoại lệ. Một người dùng Twitter đã ghép ảnh đó với hình ảnh tàu Titanic đang chìm.

Ăn mừng ngày Quốc khánh, Mark Zuckerberg cầm cờ Mỹ lướt sóng điệu nghệ - Ảnh 3.

Nguồn: BI, NDTV

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM