97% nguồn thu thuế thu nhập cá nhân của Mỹ đến từ chỉ một nửa số người nộp

15/10/2018 10:00 AM | Xã hội

Có một điều thú vị là khoảng 1% số người nộp thuế thu nhập, tương đương 37,3% tổng lượng thuế nộp, cao hơn số thuế của tổng những người có thu nhập thấp gộp lại, tương đương 30,5% tổng lượng thuế nộp.

Đối với nền kinh tế Mỹ, thuế thu nhập cá nhân là một nguồn thu quan trọng cho ngân sách, qua đó đóng góp trở lại cho các dịch vụ công cũng như tái phân phối tài sản trong xã hội.

Năm tài khóa 2018 kết thúc vào cuối tháng 9 vừa qua, thuế thu nhập cá nhân ước tính đem về cho Mỹ khoảng 1,7 nghìn tỷ USD, tương đương 50% nguồn thu của chính phủ.

Trước đó vào năm 2016, thuế thu nhập cá nhân đã đóng góp 1,44 nghìn tỷ USD cho chính phủ bởi 140,9 triệu người với tổng thu nhập 10,2 nghìn tỷ USD.

97% nguồn thu thuế thu nhập cá nhân của Mỹ đến từ chỉ một nửa số người nộp - Ảnh 1.

Tỷ lệ đóng góp thuế thu nhập cá nhân tăng theo mức phân chia thu nhập

Có một điều thú vị là khoảng 1% số người nộp thuế thu nhập, tương đương 37,3% tổng lượng thuế nộp, cao hơn số thuế của tổng những người có thu nhập thấp gộp lại, tương đương 30,5% tổng lượng thuế nộp. Trong khi đó 50% số người có mức thu nhập top trên đóng tới 97% tổng lượng thuế thu nhập cá nhân.

Hệ thống thuế thu nhập cá nhân của Mỹ được thiết kế để đánh thuế ngày càng cao cho những người có thu nhập lớn. Đây là nguyên nhân vì sao những người giàu đóng góp một lượng thuế rất lớn cho ngân sách.

Dẫu vậy trong những năm gần đây, mức thuế trung bình mà người giàu tại Mỹ phải trả đã giảm từ 24,1% năm 2013 xuống chỉ còn 22,9% năm 2016.

97% nguồn thu thuế thu nhập cá nhân của Mỹ đến từ chỉ một nửa số người nộp - Ảnh 2.

Thu nhập càng cao, đóng thuế càng nhiều

AB

Cùng chuyên mục
XEM