25 điều bất ngờ về Detroit - Cựu hoàng của ngành ô tô Mỹ

13/07/2016 15:10 PM | Kinh tế vĩ mô

Vốn là trung tâm của ngành sản xuất ô tô Mỹ, nhưng hiện Detroit phải phụ thuộc chủ yếu vào ngành casino để duy trì ngân sách. Hiện ngành đỏ đen này đem lại cho ngân sách thành phố 11 triệu USD mỗi tháng.

1/ Hiện thành phố Detroit có tới hơn 100.000 chủ nợ.

2/ Tổng số nợ công của thành phố này là 20 tỷ USD. Bình quân mỗi người dân tại đây gánh 25.000 USD nợ công.

3/ Năm 1960, Detroit là thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất Mỹ. Hiện nơi này đang ở trong nhóm những thành phố có thu nhập thấp nhất.

4/ Năm 1950, Detroit có khoảng 296.000 lao động trong các nhà máy, hiện con số này chỉ chưa đến 27.000.

5/ Trong khoảng tháng 12/2000-12/2010, ngành sản xuất của bang Michigan- bang của thành phố Detroit đã mất tới 48% việc làm.

6/ Hiện có rất nhiều bất động sản tại đây được ra bán với giá chưa đến 500 USD.

7/ Hiện có khoảng 78.000 ngôi nhà bỏ hoang tại Detroit.

8/ Có 1/3 diện tích đất ở Detroit đang được rao bán, rao cho thuê hoặc bỏ hoang.

9/ Có khoảng 47% dân số tại Detroit thuộc dạng “mù chữ”.

10/ Chưa đến 50% dân số trên 16 tuổi tại đây là đang có việc làm.

11/ Có 60% số trẻ em tại Detroit đang sống trong cảnh đói nghèo.

12/ Cách đây 60 năm, Detroit là thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ nhưng hiện dân số tại đây đã suy giảm 63%.

13/ Vốn là trung tâm của ngành sản xuất ô tô Mỹ, nhưng hiện Detroit phải phụ thuộc chủ yếu vào nành casino để duy trì ngân sách. Hiện ngành đỏ đen này đem lại cho ngân sách thành phố 11 triệu USD mỗi tháng.

14/ Có đến 70 bãi rác siêu lớn tại Detroit dùng để dọn và phân hủy rác từ nhiều nơi. Liệu Detroit có trở thành một thành phố rác?

15/ 40% số đèn giao thông tại đây không hoạt động.

16/ Hiện chỉ có 1/3 tổng số xe cứu thương tại Detroit là còn hoạt động.

17/ Một số xe cứu thương tại đây thậm chí đã rất cũ với tổng số đường đã di chuyển lên tới 402.336 km.

18/ Có 2/3 số công viên tại đây đã bị đóng cửa vĩnh viễn sau cuộc khủng hoảng 2008.

19/ Trong 10 năm qua, lực lượng cảnh sát và an ninh Detroit đã bị cắt giảm 40%.

20/ Nếu bạn gọi điện nhờ trợ giúp từ cảnh sát Detroit, bạn sẽ phải đợi 58 phút, lâu gấp 5 lần so với những nơi khác tại Mỹ.

21/ Do bị cắt giảm về ngân sách, hầu hết các trạm cảnh sát tại Detroit chỉ làm việc từ 8h sáng đến 4 h chiều, trong khi đáng lẽ phải mở 24/24h.

22/ Tỷ lệ phạm tội tại Detroit cao gấp 5 lần so với mức bình quân trên cả nước.

23/ Tỷ lệ sát nhân tại đây cao gấp 11 lần so với thành phố New York.

24/ Cơ quan cảnh sát tại Detroit chỉ giải quyết được chưa đến 10% các vụ phạm tội trong thành phố.

25/ Tình hình an ninh tại đây tồi tệ tối mức cảnh sát phải cảnh báo những người đi qua thành phố rằng “Hãy tự cầu phước khi đi vào đây”.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM