Yếu tố nào giúp giá trị cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc tăng vọt 4,9 nghìn tỷ USD trong năm 2020?

26/12/2020 08:26 AM | Xã hội

Giá trị cổ phiếu được hỗ trợ bởi quá trình phục hồi nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, thông tin về hàng loạt đợt (IPO), việc tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu nhóm ngành tiêu dùng và công nghệ.

Giá trị của cổ phiếu trên sàn chứng khoán Trung Quốc đã tăng gần 4,9 nghìn tỷ USD giá trị trong năm nay, giá trị của cổ phiếu được hỗ trợ bởi quá trình phục hồi nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, thông tin về hàng loạt đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và việc tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu nhóm ngành tiêu dùng và công nghệ.

Theo số liệu của S&P Global Market Intelligence tính đến ngày 22/12/2020, giá trị của các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên các sàn từ New York cho đến Thượng Hải đã tăng thêm 41% lên 16,7 nghìn tỷ USD. Giá trị của nhóm các cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết trên sàn Mỹ tăng 21% lên 41,6 nghìn tỷ USD.

Trưởng bộ phận đầu tư quỹ KraneShares tại New York, ông Bredan Ahem, nhận xét: "Năm vừa qua thực sự là một năm kinh doanh tốt". Ông nhấn mạnh đến sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc, nhà đầu tư quan tâm ngày một nhiều hơn đến cổ phiếu tăng trưởng cao và thị trường IPO hồi phục đã giúp hỗ trợ rất nhiều cho Trung Quốc: "Kết quả cuối cùng, quy mô thị trường vốn tăng trưởng chóng mặt".

Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm khoảng 30% trong tổng mức tăng trưởng của giá trị vốn hóa trong năm 2020, theo số liệu của S&P. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán toàn cầu tăng 16% lên 104 nghìn tỷ USD trong năm 2020.

Theo quy định mới nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua, một số công ty Trung Quốc có thể bị buộc phải rời khỏi sàn chứng khoán Mỹ nếu các cơ quan quản lý ngành tài chính Mỹ không thể kiểm tra giấy tờ kế toán của các doanh nghiệp này trong vòng 3 năm liên tiếp. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã ngăn chặn các quỹ đầu tư của người Mỹ đầu tư vào các doanh nghiệp mà theo họ có liên quan, có hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Hàng loạt các diễn biến trên đã củng cố cho vị thế của Trung Quốc trong vai trò thị trường chứng khoán mới nổi tăng trưởng cao nhất. Tính đến cuối tháng 11/2020, cổ phiếu của doanh nghiệp Trung Quốc đóng góp khoảng hơn 40% tăng trưởng trong các chỉ số cổ phiếu theo dõi thị trường các nước đang phát triển, tỷ lệ này cách đây 5 năm chỉ còn khoảng 30%.

Trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh cổ phiếu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ngân hàng HSBC, ông Herald van der Linde, nhận xét: "Nếu bạn mua cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp tại thị trường mới nổi, trong đó có một phần cổ phiếu châu Á, một phần cổ phiếu Trung Quốc".

Có một số yếu tố giúp cho thị trường tài chính Trung Quốc tăng điểm mạnh. Trước tiên, Trung Quốc đã khá vững vàng trong năm 2020, Trung Quốc trở thành một trong những nền kinh tế đầu tiên tăng trưởng trở lại sau đại dịch Covid-19.

Điều này đã giúp khôi phục niềm tin vào cổ phiếu Trung Quốc và những doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho các hộ gia đình Trung Quốc ví như công ty kinh doanh rượu Mao Đài. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu của công ty này tăng hơn 30% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 404 tỷ USD.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng giá hơn 6% so với đồng USD trong năm 2020, nhờ vậy giá trị bằng đồng nhân dân tệ của các cổ phiếu Trung Quốc tăng vọt.

Cùng lúc đó, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp Internet như Tencent Holdings, Pinduoduo và Meituan tăng vọt khi ngày một nhiều người tiêu dùng Trung Quốc chuyển sang thói quen chi tiêu và mua sắm trực tuyến. Trên toàn cầu, lãi suất thấp và việc các quỹ ngập tiền cũng khiến cho nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao có khả năng tăng trưởng tốt kể cả trong đại dịch.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM