Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá

08/05/2022 09:40 AM | Xã hội

Công viên Cầu Giấy và Công viên Thống Nhất (ở Hà Nội) đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân vào dạo chơi, tập thể dục, đặc biệt là trẻ em.

Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 1.
Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục của Công viên Thống Nhất đã xuống cấp và hư hỏng, tạo ra những cái bẫy nguy hiểm với người dân đến đây vui chơi, tập thể dục.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 2.
Với diện tích khoảng 50ha, Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất của Hà Nội. Mặt khác, với vị trí trung tâm 4 mặt đường (Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu), từ mấy chục năm qua, đây là khu vực thu hút được rất nhiều người dân Thủ đô.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 3.
Hệ thống bóng đèn bị hỏng không được sửa chữa.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 4.
Bà Lương Thị Hạnh, một người hay đến Công viên này tập thể dục cho biết: "Một số đoạn đường trong công viên đã nứt, gạch đá lát đường thì vỡ ra. Nhiều lần tôi suýt ngã khi vấp phải đoạn đường bong tróc khi chạy bộ".
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 5.
Nhiều khu vực vỉa hè quanh Hồ Bảy Mẫu phần gạch lát vỉa hè bị bong tróc, sụt lún… tạo thành những "ổ gà" chiếm trọn lối đi, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là ban đêm. Ở các tuyến đường nhựa trong công viên, tình trạng lún nứt cũng khá phổ biến.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 6.
Cơ sở hạ tầng bên trong Công viên Thống Nhất bị bỏ hoang phế nhiều năm, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, tàn tạ.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 7.
Dù có biển thông báo "cấm đánh bắt dưới mọi hình thức" ở hồ Bảy Mẫu, song nhiều người dân vẫn thản nhiên qua đây đánh bắt cá mà không bị lực lượng chức năng đến nhắc nhở.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 8.
Ông Trần Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, tình trạng một số tuyến đường trong công viên bị xuống cấp là có, đơn vị cũng đã nắm được và đang thực hiện các bước để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo nhu cầu của người dân. Cũng theo ông Tú, với những vị trí, khu vực và hạng mục bị xuống cấp thì đơn vị vẫn có sự duy trì cải tạo thường xuyên. Năm 2010, công viên có một đợt chỉnh trang lớn và đến nay chưa thực hiện lại. Hàng năm công viên chỉ được duy tu sửa chữa nhưng không đáng kể. Với những hạng mục công trình nhếch nhác, các ki ốt xuống cấp đều được dỡ bỏ và dần thay thế.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 9.
Tương tự, tại Công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), dù mới mở cửa từ năm 2014 với mục đích tạo ra nhiều sân chơi an toàn cho trẻ em và người dân nhưng đến nay cũng đã xuống cấp.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 10.
Công viên Cầu Giấy rộng khoảng 6.540m2, số vốn đầu tư 8 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi lo đối với người dân khi tới đây tập thể dục.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 11.
Ghế đá bị hư hỏng rất nhiều.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 12.
Những tấm gạch ốp lát bong tróc, sụt xuống như những 'chiếc bẫy'. Người đi bộ chỉ sơ sẩy là có thể bị vấp ngã.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 13.
Sân chơi sụt lún tiềm ẩn nguy hiểm với các em nhỏ hàng ngày tới đây chơi trượt ván.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 14.
Tại Công viên Cầu Giấy hiện có rất nhiều bóng đèn bị hỏng, lan can gỉ sét khoảng 90%, tất cả đều chưa được thay thế.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 15.
Bà Hiền (58 tuổi, ở quận Cầu Giấy) cho biết: "Tình trạng xuống cấp ở Công viên Cầu Giấy đã xảy ra trong nhiều tháng qua. Những thảm cỏ và bồn hoa, đường đi tại đây đều xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi đến đây".
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 16.
Khu vực xuống cấp nghiêm trọng nhất là khu vui chơi dành cho trẻ em. Tại đây, thảm cỏ nhân tạo nhiều vị trí đã bị rách, bong tróc từng mảng lớn làm lộ ra những mảng bê tông cứng, lồi lõm… Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng này đang là nỗi lo đối với không ít phụ huynh, trẻ nhỏ khi tới đây vui chơi, tập thể dục.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 17.
Chỉ mấy năm trước, Công viên Cầu Giấy được xây dựng bài bản, hiện đại bậc nhất Thủ đô thì nay đang rơi vào tình trạng xuống cấp nhanh chóng và mức độ nghiêm trọng khiến người dân xung quanh rất thất vọng.
Xuống cấp nghiêm trọng, Công viên nổi tiếng ở Hà Nội thành nơi người dân vô tư bắt cá - Ảnh 18.
Tại thời điểm năm 2013, Công viên Cầu Giấy được đầu tư, cải tạo, chỉnh trang 3 khu vực gồm: Khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, khu hồ nước và quảng trường đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng, thu hút rất nhiều người dân Thủ đô tới vui chơi, tập thể dục.

Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM