Báo Tây phát hoảng vì người Trung Quốc đã có iPhone 6s từ Apple Store giả trước cả tuần nay

24/09/2015 22:00 PM | Công nghệ

Hoàng loạt các cửa hàng Apple Store "giả" đang mọc lên như nấm tại Trung Quốc, với mặt hàng chính là iPhone 6s giá 2 triệu đồng.

Như chúng ta đã biết, phải tới ngày 25/9 tới, Apple mới chính thức bán ra bộ đôi iPhone 6s và iPhone 6s Plus tại khắp các cửa hàng bán lẻ - Apple Store trên thế giới. Tuy nhiên, một điều lạ lùng được phóng viên của trang Reuter ghi nhận, đó là rất nhiều cửa hàng Apple Store đã bất ngờ mọc lên như nấm trước thời điểm ngày mai.

 Một cửa hàng Apple Store giả tại thành phố Thâm Quyến

Một cửa hàng Apple Store giả tại thành phố Thâm Quyến

Theo tìm hiểu, phần lớn các cửa hàng này đều xuất hiện ở thành phố Thâm Quyến, thuộc vùng hải cảng ở phía Nam, Trung Quốc. Điểm tương đồng của các cửa hàng này đó là chúng đều nhái lại Apple Store thực sự, với hàng loạt những logo Trái Táo Khuyết truyền thống của Apple nhằm đánh lừa những người dùng nhẹ dạ, cả tin.

Không chỉ làm giả diện mạo của Apple Store, các cửa hàng này còn trang trí các thiết bị bên trong cửa hàng theo phong cách vốn có của Apple. Các mặt hàng trưng bày tại đây cũng rất đa dạng, từ iPad, iPhone cho tới Apple Watch được đặt trên bàn gỗ ngay ngắn. Thậm chí, các nhân viên làm việc tại đây cũng sử dụng đồng phục màu xanh, với logo trái táo sau lưng.

Theo phóng viên của Reuter, có ít nhất 30 cửa hàng như vậy đang hoạt động công khai trên toàn thành phố Thâm Quyến. Cứ cách khoảng 1 Km, người dùng đã có thể tìm thấy ngay một cửa hàng Apple Store giả như vậy. Thế nhưng, trên thực tế, Apple chỉ đặt duy nhất một cửa hàng Apple Store chính thức tại đây, cùng 5 đại lý ủy quyền khác.

Nhìn nhận từ sự việc trên, có thể thấy, việc gia tăng nhanh chóng các cửa hàng nhái Apple Store tại Trung Quốc thể hiện được tầm ảnh hưởng của Apple tại đất nước tỷ dân. Còn theo những công bố của công ty có trụ sở tại Cupertino, trong báo cáo tài chính trong Q3/2015, thị trường Trung Quốc đem tới cho Apple 13 tỷ USD doanh thu. Đồng thời, Trung Quốc cũng chính là thị trường di động lớn thứ 2 mà Apple đang có mặt.

 iPhone 6s chạy Android

iPhone 6s chạy Android

"Có rất nhiều người dùng yêu thích thương hiệu Apple tại Trung Quốc," nhân viên tên Zhao, hiện đang làm việc tại một trong số những đại lý Apple Store "trái phép", mới xuất hiện tại Thâm Quyến trong hai tuần trước cho biết. "Có ít người dùng tại Trung Quốc nghĩ rằng, chỉ cần bỏ ra thêm một khoản tiền là đã có thể sở hữu một chiếc iPhone mới trước tất cả mọi người."

Được biết, không chỉ nhái lại Apple Store, các cửa hàng này còn bán ra những chiếc smartphone phi pháp, nhái lại trắng trợn iPhone 6s và 6s Plus của Apple. Trên thực tế, đi đôi với việc ăn nên làm ra tại Trung Quốc, công ty có trụ sở tại Cupertino cũng đang phải đối mặt với nạn làm giả, làm nhái iPhone. Và bằng một cách nào đó, các cửa Apple Store giả đã lần lượt qua mặt trước chính quyền sở tại.

Quay trở lại với việc đặt trước iPhone, tại các thị trường cho phép đặt hàng từ ngày 12/9 như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Canada, Australia, Puerto Rico, Nhật, New Zealand, Trung Quốc, Singapore, Hong Kong, iPhone thế hệ mới đã chính thức cháy hàng. Và màu vàng hồng nghiễm nhiên trở thành phiên bản iPhone có nhu cầu lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, cũng chính bởi lý do này, mà phần lớn các đơn hàng iPhone 6s và 6s Plus có ngay trong những ngày đầu lên kệ đã bị đẩy giá lên gấp bội. Nguồn tin của Reuter ghi nhận, với việc sở hữu một chiếc iPhone 6s vào ngày 25/9, người dùng sẽ tiêu tốn số tiền gấp hai hoặc gấp ba giá bán thông thường. Nhìn chung, yếu tố tài chính là rào cản duy nhất khiến người dùng không thể sở hữu iPhone 6s như mong muốn.

Và hệ lụy của hiện tượng này, đó là rất nhiều người dùng đã tìm tới các cửa hàng Apple Store nhái. Sau khi nhận được những hướng dẫn thiếu chính xác từ các nhân viên, họ đã quyết định bỏ ra một số tiền vừa phải, nhưng vẫn được trải nghiệm iPhone 6s và 6s Plus thế hệ mới. Thậm chí, nhiều người còn không phân biệt nổi, đâu là iPhone thật, đâu là iPhone giả.

Sau khi tìm và mua được một chiếc iPhone 6s "giá rẻ", phóng viên của Reuter đã phát hiện ra rằng, đây thực chất là những chiếc điện thoại chạy Android, nhưng đội lốt iPhone 6s vàng hồng, ngay từ biểu tượng màn hình lúc khởi động, chiếc iPhone 6s giá rẻ đã chứng minh điều này. Thêm vào đó, giao diện máy cũng được làm nhái tương tự hệ điều hành iOS.

Tuy nhiên, chất lượng của các tính năng mà chiếc iPhone 6s giá rẻ cung cấp cũng kém hơn rất nhiều so với những mẫu iPhone hiện hành. Đơn cử như tính năng chụp hình camera, đa nhiệm hay tốc độ phản hồi của các thao tác. Reuter cho biết, chỉ với khoảng 91 USD tương đương khoảng 2 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc iPhone 6s giả, trong khi phiên bản iPhone 6s Plus tương tự cũng chỉ có giá là 99 USD, tương đương khoảng 2,3 triệu đồng.

Hiện tại, về phía Apple, công ty này từ chối bình luận về những hiện tượng trên, từ iPhone giả, cửa hàng Apple Store giả, cho tới những lời chào mời không chính xác. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Cupertino cũng chỉ đưa ra những cảnh báo như: người dùng cần truy cập vào trang bán hàng của Apple để mua được các sản phẩm chính hãng, hoặc chỉ tìm tới những cửa hàng đã được Apple công nhận.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
XEM