Bạn nghĩ sao nếu trong tương lai, học hỏi đơn thuần chỉ là cắm thiết bị vào đầu và "tải về"?

03/03/2016 20:51 PM | Công nghệ

Đưa tri thức thẳng trực tiếp vào đầu bạn, giống như trong tượng đài viễn tưởng Ma Trận, rồi có lẽ sẽ đơn giản như việc bạn chìm vào giấc ngủ, các nhà khoa học tin là vậy.

Các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã phát triển một thiết bị mô phỏng có thể đưa thông tin trực tiếp vào bộ não của con người và dạy họ những kỹ năng mới trong một khoảng thời gian ngắn hơn, so sánh nó với việc “cuộc sống bắt chước nghệ thuật”.

Họ tin rằng đây có thể là bước đầu tiên trong phát triển những phần mềm tân tiến khiến cho việc học hỏi tức thì như trong phim Ma Trận trở thành hiện thực.

Trong bộ phim phong cách Noir viễn tưởng kinh điển, vai chính Neo có thể học võ thuật chỉ trong vài giây sau khi chiêu thức được “upload” thẳng vào bộ não anh ta.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm HRL, California, nói rằng họ đã tìm được cách để khuếch đại việc học hỏi, nhưng vẫn còn rất xa mới chạm tới được những gì phim ảnh làm được.

Họ đã nghiên cứu tín hiệu điện từ trong bộ não của một phi công chuyên nghiệp và đưa dữ liệu vào những đối tượng nghiệp dư như cách họ học lái máy bay trong một thiết bị mô phỏng.

Nghiên cứu này, công bố trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience, cho thấy các đối tượng nhận được những kích thích não từ những chiếc mũ có gắn điện cực đã cải thiện khả năng lái máy bay của mình và đã học được những nhiệm vụ tốt hơn tới 33% so với nhóm không có.

"Hệ thống của chúng tôi là một trong những thứ đầu tiên. Một hệ thống kích thích não bộ,” giải thích bởi Tiến sĩ Matthew Phillips.

“Nó nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng chúng tôi đã phát triển hệ thống của mình dựa trên những cơ sở khoa học rất lớn.

“Nhiệm vụ cụ thể mà chúng tôi đã hướng tới là điều khiển phi cơ, vốn yêu cầu sự nhịp nhàng của cả vỏ não hoạt động và nhận thức.

“Khi bạn học một điều gì đó, bộ não của bạn cũng thay đổi cả về mặt thể chất. Các kết nối được tạo ra và được củng cố trong một quá trình gọi là tính dẻo của não.

“Và hóa ra những chức năng riêng biệt của não bộ, như nói hay ghi nhớ, đều nằm ở những vùng rất riêng biệt trên não, với kích cỡ như đầu ngón út của bạn.”

Tiến sĩ Matthew tin rằng kích thích não cuối cùng có thể được áp dụng vào những việc như học lái xe, chuẩn bị cho kì thi và học ngôn ngữ mới.

“Công việc mà hệ thống của chúng tôi thực hiện chính là nhắm vào những thay đổi trên những vùng riêng biệt của não bộ như khi bạn học tập vậy,” ông nói thêm.

“Phương pháp này vốn dĩ không hề mới mẻ. Thực tế, người Ai Cập cổ đại 4000 năm trước đã sử dụng cá phóng điện để kích thích và giảm đau.


Những gì trong phim Ma Trận sẽ thành hiện thực?

Những gì trong phim Ma Trận sẽ thành hiện thực?

“Ngay cả Ben Franklin cũng đã đưa dòng điện vào đầu của mình, nhưng những nghiên cứu mang tính khoa học nghiêm ngặt của phương pháp này bắt đầu vào đầu những năm 2000, và chúng tôi bám vào những nghiên cứu đó để nhắm vào và cá nhân hóa những kích thích theo một cách hiệu quả nhất có thể.

“Bộ não của bạn sẽ rất khác so với của tôi khi thực hiện một công việc. Điều chúng tôi nhận ra là … kích thích não dường như có hiệu quả thực sự trong việc cải thiện quá trình học hỏi.”

Theo Quân Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM