Xót nhìn di tích Hội An 'ngâm' trong nước lũ

12/11/2020 13:55 PM | Xã hội

Nước lũ dâng từ hai ngày nay, các tuyến đường ở phố cổ Hội An đã biến thành sông, người dân và du khách chèo ghe để di chuyển. Nhiều di tích cũng bị nước lũ tấn công.

Sáng 12/11, trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hội An cho hay, hiện nước lũ dâng cao, xâm nhập vào nhà dân ở khu vực phố cổ. 

Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 1.
Nước tràn vào khu phố cổ.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 2.
Các di tích bị nước lũ bao vây.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 3.
Nhiều người dân phải di dời đến nơi tránh lũ.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 4.
Nước tràn qua cầu An Hội.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 5.
Khách du lịch thuê ghe đi ngắm phố cổ mùa lụt.

 Lực lượng chức năng đang tiến hành sơ tán người dân ở các vùng ngập lụt để tránh lũ như phườnh Thanh Hà, Minh An, Cẩm Phô, xã Cẩm Kim...

Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 6.
Dãy nhà cổ bị nước lũ tấn công.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 7.
Nước lũ dâng cao và ngâm trong nhiều giờ.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 8.
Phương tiện đi lại duy nhất trên phố cổ lúc này là bằng ghe thuyền.
Xót nhìn di tích Hội An ngâm trong nước lũ - Ảnh 9.
Nước đổ về, rác tấp ở nhiều nơi, lực lượng chức năng nỗ lực xử lý.

Mực nước lũ trên sông Hội An lúc 10h sáng nay là 2,2m. Hầu hết các tuyến đường ở phố cổ Hội An đều bị nước lũ tràn vào. Các di tích cũng bị lũ tấn công. “Đối với các di tích thì trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp để gia cố, chống đỡ trước mua bảo vệ trước mùa mưa lũ”, ông Hùng cho hay.

Hiện toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố đã nghỉ học để tránh lũ.

Hoài Văn

Cùng chuyên mục
XEM