Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách

29/04/2020 16:22 PM | Xã hội

Sau khi Bộ GTVT cho phép xe khách được phép hoạt động đến 50% tấn suất trên tuyến thay vì 30% như những ngày qua, sáng nay (29/4) các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã kín xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch nên lượng khách ra bến xe chỉ lác đác, nhiều xe xuất bến chỉ vài khách.

Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 1.
Sau nhiều ngày vắng bóng phương tiện, sáng 29/4, bến xe Giáp Bát gần như kín xe khách xếp "nốt" chờ khách.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 2.
Những ngày cao điểm chống dịch, bến xe Nước Ngầm cũng trống trải như sân bóng, nhưng sáng 29/4 bến xe cũng kín xe nhưng rất ít khách đi lại.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 3.
Nhiều xe khách xuất bến Giáp Bát sáng nay chỉ có một vài hành khách.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 4.
Nhiều xe khách giường nằm chạy đường dài tại bến Nước Ngầm được phép chở đến 22 khách nhưng sáng 29/4, nhiều ghế bị bỏ trống.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 5.
Tuy ít nhưng hành khách vẫn được yêu cầu ngồi cách nhau 1 hàng ghế.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 6.
Cũng trong sáng nay Thanh tra giao thông, Sở GTVT đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, giám sát, kiểm tra các bến, nhà xe thực hiện các quy định phòng chống dịch.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 7.
Thanh tra kiểm tra việc xuất bến của các nhà xe.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 8.
Với hành khách, Thanh tra giao thông cũng yêu cầu phải đeo khẩu trang trên suốt dọc hành trình, ngồi cách nhau 1 hàng ghế.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 9.
Quy định cũng yêu cầu các xe phải ghi lại thông tin hành khách đi trên xe.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 10.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 11.
Thanh tra giao thông cũng phát nhiều tờ rơi, yêu cầu tài xế phải tuân thủ quy định phòng dịch và các định như cấm rượu bia khi đã lái xe.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 12.
Thanh tra giao thông yêu cầu tài xế xuống sân bến Mỹ Đình để nhắc nhở thực hiện các quy định phòng dịch.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 13.
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, nguyên nhân xe vẫn vắng khách là do ảnh hưởng dịch nên nhu cầu đi lại của người dân dịp 30/4 năm nay giảm, đặc biệt là sinh viên, học sinh (đối tượng phục vụ chính của xe khách liên tỉnh) vẫn chưa đi học nên khách ra bến ít.
Xe khách được hoạt động đến 50% tần suất, bến đông xe nhưng vắng khách - Ảnh 14.
Trong sáng nay, Thanh tra giao thông cũng tuần tra lưu động, kiểm tra, xử lý một số trường hợp xe khách dừng đỗ, bắt khách trên đường.

Theo Trọng Đảng

Cùng chuyên mục
XEM