Xe buýt điện hai tầng đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động

22/03/2016 11:25 AM | Công nghệ

Thành phố London vừa mới giới thiệu những chiếc xe bus điện 2 tầng ra công chúng.

Những chiếc xe này có khả năng chạy cả một ngày trời vòng quanh London nhờ công nghệ pin mới, giúp đi được 180 dặm trong một lần sạc.

Những chiếc xe hiện đại này tốn tới 500.000 USD để lắp ráp, vì vậy London mới chỉ đưa 5 chiếc vào hoạt động trên tuyến đường số 98.

Những chiếc xe này vận chuyển hành khách từ Willesden ở phía Đông Bắc London tới quảng trường Russell bắt đầu từ tháng sau.

London không phải là thành phố duy nhất thử nghiệm xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện. Dự án Citymobil2, được đầu tư một phần bởi Liên minh Châu Âu đang nỗ lực mang xe buýt điện tự lái tới nhiều thành phố khác ở châu Âu.

Các thử nghiệm ban đầu đã được thực hiện ở Hy Lạp và Phần Lan. Đây là một trong những nỗ lực của các quốc gia châu Âu trong việc giảm khí thải từ hiệu ứng nhà kính và giảm bớt sự phụ thuộc vào xăng dầu khí đốt.

Trung Đức

Cùng chuyên mục
XEM