Xây xong trang trại và nhà máy sữa lớn nhất châu Á ở Nghệ An, tập đoàn TH đến Nga bắt tay quỹ RDIF đầu tư hơn 630 triệu USD phát triển công nghiệp sữa

23/05/2018 15:32 PM | Kinh doanh

Tập đoàn TH tiếp tục theo đuổi chiến lược đón đầu thị trường Nga khi quốc gia này những năm qua rơi vào tình trạng thiếu sữa.

Theo hãng tin Sputnik Nga (tiếng Việt), Tập đoàn TH và Quỹ đầu tư Russian Direct Investment Fund (RDIF) của Nga sắp ký thỏa thuận đầu tư hơn 630 triệu USD để phát triển ngành công nghiệp sữa của Nga. Thỏa thuận này dự kiến được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint - Petersburg.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ RDIF cho biết, liên doanh với TH Milk sẽ có hơn 45.000 con bò. Bên cạnh thỏa thuận với TH Milk, quỹ này sẽ ký tới 10 thỏa thuận thuộc các lĩnh vực khác nhau tại Diễn đàn.

Trước đó, RDIF và TH Milk cũng đã bắt tay hồi tháng 9/2017 để đầu tư vào các dự án trong nền nông nghiệp của Nga và thỏa thuận cũng được ký tại một diễn đàn kinh tế.

Tại Việt Nam, dự án trang trại chăn nuôi bò sữa của tập đoàn TH tại Nghệ An là trang trại có quy mô lớn nhất châu Á. Dự án này triển khai tháng 10/2009 trên tổng diện tích 37.000 ha tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỷ USD, với 45.000 con bò sữa với hơn 22.000 con cho sữa, cho năng suất sữa bình quân 40 lít/ con/ngày được nuôi trong trang trại tập trung và khép kín.

Ngoài trang trại quy mô, TH còn sở hữu nhà máy sữa có công suất thiết kế hơn 500 triệu lít sữa/năm (Nghệ An). Đây cũng là nhà máy sản xuất và chế biến sữa tươi sạch hiện đại và lớn nhất châu Á.

Những thành công tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy Tập đoàn TH hướng tới thị trường mới ở Moscow, Nga. 

Tại Nga hiện nay, Tập đoàn TH đang đẩy mạnh đầu tư trong bối cảnh nước này lâm vào tình trạng thiếu sữa. 

Theo Liên hiệp sữa Nga, dù đã đẩy mạnh sản xuất trong nước và đa dạng nguồn nhập khẩu nhưng tới thời điểm này, thâm hụt sữa nguyên liệu trong nước của Nga vẫn ở  mức 19%; thâm hụt sữa hàng hóa lên đến 27%. Năm 2016 Nga vẫn đang đối diện với tình trạng thiếu sữa và phải nhập khẩu khoảng 7,2 triệu tấn sữa. 

Đây chính là cơ sở để TH đón đầu dư địa của thị trường Nga.

Từ cuối năm 2015, TH đã lên kế hoạch đầu tư 2,7 tỷ USD vào Nga. Trong đó, dự án sữa là dự án chủ đạo, được triển khai theo 3 giai đoạn. Khi hoàn thành dự án ở giai đoạn 3, tổng số đàn bò sữa dự kiến là 350.000 con, tổng công suất chế biến sữa là 5.900 tấn/ngày, tương đương gần 1,8 triệu tấn/năm, tổng diện tích vùng nguyên liệu tập trung là 140.000ha. Tập đoàn cũng dự kiến thành lập chuỗi phân phối với 300 cửa hàng True Mart trên toàn nước Nga.

Đến ngày 18/5/2016, cụm trang trại bò sữa TH tại Moscow đã được khởi công và cụm trang trại này khánh thành chỉ sau 19 tháng.

Hồi đầu năm 2018 vừa qua, trang trại này đã đón 1.100 con bò sữa cao sản thuần chủng HF đầu tiên nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu vận hành các hạng mục chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, đàn bò sữa này cho sản lượng sữa 11-12 tấn sữa/con/chu kỳ 305 ngày, trong khi đó trung bình đàn bò sữa ở Nga chỉ đạt năng suất 5,5 tấn/con/chu kỳ.

Ngoài Moscow, tập đoàn TH đang tiến hành xây dựng trang trại bò sữa tại tỉnh Kaluga; xem xét đầu tư vào tỉnh Tyumen, Cộng hòa Bashkortostan và chuẩn bị triển khai Dự án bò sữa tại vùng Viễn Đông.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM