Xây toà nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày, ngành xây dựng của Trung Quốc phát triển đến mức khó tin

03/03/2023 14:35 PM | Kinh doanh

Mini Sky City được xây dựng với tốc độ ba tầng một ngày.

Xây toà nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày, ngành xây dựng của Trung Quốc phát triển đến mức khó tin - Ảnh 1.

Một công ty Trung Quốc tuyên bố mình là công ty xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi hoàn thành toà nhà chọc trời 57 tầng trong tổng cộng 19 ngày làm việc.

Phó chủ tịch Xiao Changgeng của Công ty xây dựng tiền chế Broad Sustainable Building cho biết họ xây dựng Mini Sky City bằng cách lắp ráp các khối được đúc sẵn. Công trình này được lắp ráp ba tầng mỗi ngày. Họ còn tham vọng lắp ráp tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới với 220 tầng chỉ trong ba tháng.

Mini Sky City được tiến hành trong 2 giai đoạn do thời tiết xấu. Video tua nhanh thời gian về quá trình xây dựng nhanh chóng của nó đã được chia sẻ tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc.

“Với phương pháp truyền thống, người ta phải xây từng viên gạch để tạo nên một toà nhà chọc trời. Nhưng với phương pháp của chúng tôi thì chỉ cần lắp ráp các khối với nhau thôi,” kỹ sư Chen Xiangqian của công ty cho biết.

Phương pháp xây dựng này được sử dụng cho các khu chung cư cao tầng ở những nơi khác như ở Anh và Mỹ. Một số nhà phê bình cho rằng phương pháp này có thể dẫn đến việc quang cảnh thành phố sẽ có kiến trúc quá đồng nhất.

Phó giám đốc của công ty tư vấn kỹ thuật Arup Beijing là Liu Peng cho biết phương pháp này rất đáng để phát triển vì nó có thể trở thành một cách an toàn và đáng tin cậy để xây dựng các tòa nhà chọc trời một cách nhanh chóng.

Xây toà nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày, ngành xây dựng của Trung Quốc phát triển đến mức khó tin - Ảnh 2.

Toà nhà 57 tầng, có 19 giếng trời và 800 căn hộ được hoàn thành trong 19 ngày. Ảnh: The Guardian

“Tất nhiên, nó không hoàn hảo và cũng không đáp ứng được tất cả các loại nhu cầu cá nhân. Mọi người thường muốn những kiến trúc mang dấu ấn cá nhân hơn,” Liu nói.

Mini Sky City có 19 giếng trời, 800 căn hộ và không gian văn phòng cho 4.000 người. Theo Xiao, cấu trúc này an toàn và có thể chịu được động đất.

Broad Sustainable Building đã dành bốn tháng rưỡi để chế tạo 2.736 mô-đun của tòa nhà trước khi bắt đầu xây dựng. Xiao cho biết việc ba tầng trong một ngày là “tốc độ nhanh nhất trong ngành của chúng tôi.”

Tham khảo The Guardian

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM