Xăng tăng, thời của xe điện 2 bánh đã tới?

06/07/2022 14:49 PM | Kinh doanh

Xe đạp điện hay xe scooter có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi cho những chuyến đi không quá xa.

Xe điện đang có xu hướng tăng thị phần trên thị trường xe chở khách và cũng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát lượng khí thải của ngành giao thông. Có thể nói, một yếu tố quan trọng của việc đạt được các mục tiêu về khí hậu là tiết chế sử dụng ô tô chở khách thông thường và khuyến khích đẩy mạnh các loại hình phương tiện chạy bằng điện.

Tại hội nghị Micromobility Europe dành riêng cho xe scooter, xe đạp điện và một số loại xe điện nhỏ khác, người tham dự có cơ hội trải nghiệm những công nghệ mới nhất.

Trong thị trường hiện nay có một số công ty chia sẻ phương tiện di chuyển di động nổi bật như Bird, Lime, Tier và Voi. Bên cạnh đó, nhiều công ty mới nổi đang tập trung nhiều vào sản xuất các phương tiện cá nhân chạy bằng điện. Điều này đưa ra thách thức về việc kết hợp yếu tố hình thức và khả năng của xe scooter với sở thích và phong cách sống của các cá nhân.

Xăng tăng, thời của xe điện 2 bánh đã tới?  - Ảnh 1.

Đội ngũ của nhà sản xuất xe scooter Aike (Ảnh: Internet).

Thật khó để đánh giá chiếc xe scooter nào đang là loại tốt nhất trên thị trường. Tuy nhiên, một chiếc scooter được coi là tốt khi đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chí dưới đây:

Bền vững

Dù lượng khí thải từ việc sử dụng xe scooter hay xe đạp điện là rất nhỏ so với các phương tiện khác nhưng một số chuyên gia cho rằng độ bền của chúng không bằng và có thể trở thành đống phế liệu khi có một khiếm khuyết nhỏ.

Chính vì vậy, nhà sản xuất xe scooter Aike của Estonia đang tìm cách khắc phục tình trạng đó bằng một loạt thiết bị được thiết kế mang tính bền hơn và có thể sửa chữa được. Sản phẩm của họ được bảo hành 10 năm và ắc quy được bảo hành 5 năm. Khoảng 42% các bộ phận đã sử dụng được tái chế và 92% xe scooter của họ có thể được tái chế.

Phong cách

Việc tăng cường các sản phẩm xe điện nhỏ gọn đòi hỏi các nhà sản xuất phải chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Một trong những cách để làm điều đó là thiết kế sản phẩm đẹp mắt để khiến chủ sở hữu cảm thấy tự hào và muốn khoe với mọi người. Nhiều sản phẩm hiện nay được trang bị GPS cũng như tính năng dự đoán phạm vi dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Đơn giản

Khi nói đến việc chuyển từ phương tiện đi lại 4 bánh sang 2 bánh, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là chiếc xe 2 bánh đó có nhỏ gọn, tiện dụng hay không. Taur - công ty có trụ sở tại Anh nhắm đến thị trường Mỹ, đã phát triển một chiếc xe scooter có thể gấp lại và cất đi dễ dàng. Thân xe được thiết kế để không quá dài như các mẫu thông thường nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện cho người sử dụng.

Xăng tăng, thời của xe điện 2 bánh đã tới?  - Ảnh 2.

Chiếc xe scooter có thể gấp lại và cất đi dễ dàng của Taur (Ảnh: Internet).

Thông minh

Thông minh là một yếu tố mà nhiều nhà sản xuất phương tiện di chuyển hiện nay hướng tới. Segway-Ninebot là một ví dụ. Một trong những sản phẩm mới nhất mà họ tung ra thị trường là chiếc s90L.

Đây là chiếc xe có nhiều tính năng tiên tiến như camera cho phép phát hiện làn đường dành cho người đi bộ và xe đạp. Đồng thời, nó có thể ghi lại cảnh quay để chống trộm và chống phá hoại. Khi được trang bị những tính năng trên, chiếc xe sẽ trở nên đáng sở hữu hơn thay vì chỉ là phương tiện di chuyển thông thường.

Trong bối cảnh giá xăng tăng mạnh như hiện nay, xe đạp điện hay xe scooter có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi cho những chuyến đi không quá xa. Đồng thời, loại phương tiện này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu khí thải từ giao thông đường bộ.

Nguồn: Bloomberg

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM