World Cup: nơi quy tụ các 'cò vé' chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, vé bán lại ăn chênh lệch lên tới 1000%

07/12/2022 15:31 PM | Kinh doanh

Vé chính thức hết sạch khiến nhiều cổ động viên phải tìm mua vé chợ đen hoặc tìm những 'phe vé' bán lại ngay bên ngoài sân vận động với mức giá không tưởng - những hình ảnh thường thấy trước mỗi trận đấu tại sân Mỹ Đình.

Giá vé cao ngất ngưởng cũng không khiến các CĐV từ bỏ chỉ để được chứng kiến thần tượng của mình

CĐV Ashraf Ali đến Sân vận động 974 sáu giờ trước trận đấu giữa Argentina - Ba Lan và trong tuyệt vọng, anh đã giơ một tờ giấy viết tay: “Tôi cần vé”.

Một người sau đó bước tới, đề nghị bán cho Ali một vé với giá 2.000 USD (hơn 47 triệu đồng), gấp 9 lần giá niêm yết. Con số này quá lớn đối với CĐV 30 tuổi từ Ai Cập đến Qatar để thực hiện giấc mơ được xem trực tiếp ngôi sao Lionel Messi thi đấu.

30 phút trước khi trận đấu bắt đầu, anh mua được một tấm vé với giá 500 USD (gần 12 triệu đồng) để được vào sân, chứng kiến Argentina đánh bại Ba Lan 2-0.

Khi World Cup 2022 bước vào những vòng đấu loại trực tiếp đầy căng thẳng, CĐV tập trung ngày càng đông bên ngoài các sân vận động ở Doha để mặc cả với những người phe vé. Vé chợ đen trong những trận đấu hấp dẫn có thể bị thổi lên gấp 10 lần.

Những người phe vé dường như không ngần ngại trước lực lượng cảnh sát tuần tra, camera an ninh và luật cấm bán vé chợ đen ở Qatar. "Thị trường chợ đen đang hình thành", một người bán vé từ Pháp nói, cho biết việc này giúp anh ta kiếm đủ tiền để xem tới tận trận chung kết và thêm một khoản lãi.

Người đàn ông giấu tên cho biết anh bán lại vé với mức chênh lệch 1.000% cho "những cổ động viên nhiệt tình nhất", trong các trận đấu có sự góp mặt của các siêu sao như Messi hay Cristiano Ronaldo. "Tôi bán lại vé những trận có thể kiếm được nhiều tiền nhất", anh nói.

Như giá vé để xem cuộc đối đầu giữa Argentina và Hà Lan sắp tới đây đã bắt đầu nóng lên. Để có thể kiếm được một chỗ ngồi ở Lasail Studium và chứng kiến Messi chơi bóng tại World Cup, những người chưa có vé phải bỏ ra 4.500 Euro (hơn 110 triệu đồng) để mua lại từ chợ đen.

Ngoài vé thường, còn có gói VIP với giá không dưới 7.500 Euro (gần 190 triệu đồng), bao gồm trải nghiệm một bữa tối tại sân vận động.

Đây một tình huống khiến người hâm mộ, không chỉ từ Argentina, phải móc hầu bao, bởi nếu Albiceleste bị loại, cơ hội xem Messi chơi tại World Cup gần như sẽ không còn. Ngược lại, nếu Albiceleste đi tiếp, cái giá phải trả cho trận Bán kết sẽ càng cao ngất ngưởng.

World Cup: nơi quy tụ các cò vé chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, vé bán lại ăn chênh lệch lên tới 1000% - Ảnh 2.

Những trận đấu có Messi hay Ronaldo, giá vé bị đội lên tới 1000%.

Sự kiện thậm chí còn thu hút những tay phe vé chuyên nghiệp từ khắp nơi đổ về Doha. Khoảng 20 CĐV trả lời phỏng vấn rằng họ đã mua hoặc cố gắng mua vé chợ đen trên các nền tảng mạng xã hội hay bên ngoài sân vận động.

Cảnh tượng người hâm mộ mua vé chợ đen bên ngoài sân Al Thumama cũng diễn ra trước trận đấu Morocco gặp Canada ngày 1/12.

Ban tổ chức cuối tuần trước kêu gọi những CĐV không có vé đừng đến sân vận động, sau khi đám đông lớn tìm cách xem 'chui' trong một số trận đấu.

Một nhà ngoại giao Mỹ Latinh ở Doha cho biết giới chức Qatar không xử lý quá cứng rắn với hành vi bán vé chợ đen, hầu hết các trường hợp phe vé chỉ bị xử phạt tiền. Các đại sứ quán ở Qatar chưa ghi nhận bất kỳ vụ giam hay trục xuất công dân nào vì hành vi này.

Luật đặc biệt

Qatar đã thông qua đạo luật đặc biệt dành cho World Cup, cho phép FIFA độc quyền bán vé vào sân. Theo đó, những cò vé bị bắt sẽ phải đối mặt với mức phạt gấp 10 lần mệnh giá của chiếc vé.

World Cup: nơi quy tụ các cò vé chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, vé bán lại ăn chênh lệch lên tới 1000% - Ảnh 3.

FIFA cũng cảnh báo sẽ hủy các vé được bán bên ngoài các nền tảng giao dịch chính thức. Bởi người hâm mộ cho biết vé ngày càng khan hiếm khi giải đấu bước vào những vòng cuối.

"Mục tiêu cuối cùng của FIFA là ưu tiên sự an toàn và bảo mật của tất cả người hâm mộ, cũng như thực thi một kế hoạch định giá hợp lý cho vé World Cup", phát ngôn viên tổ chức nói. Người này cho biết thêm FIFA thường xuyên liên lạc với chính quyền Qatar để đảm bảo thi hành luật trong thời điểm nhu cầu vé tăng lên khi WC bước đến những trận cuối cùng.

Bên ngoài trung tâm bán vé chính thức ở Doha cuối tuần trước, loa phóng thanh phát liên tục thông báo: "Hết vé".

Federico Criado, 33 tuổi, cứ hai ngày lại đến trung tâm một lần, nhưng không còn vé xem các trận của Argentina. Anh cũng dành hàng giờ trên nền tảng trực tuyến của FIFA để tìm kiếm vé được bán lại từ những CĐV khác.

"Tôi nghĩ mọi người chọn bán lại vé bên ngoài hệ thống bán chính thức vì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn", Criado nói.

Tham khảo: Reuters

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM