Will Smith xin rút khỏi Viện hàn lâm sau cái tát 'ồn ào' trên sóng trao giải Oscar

02/04/2022 09:43 AM | Xã hội

"Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm”, Will Smith chia sẻ.

Will Smith
Will Smith

Mới đây, Will Smith cho biết đã làm văn bản xin rút khỏi Viện Hàn lâm với vai trò thành viên, đồng thời chấp nhận mọi biện pháp trừng phạt, kỷ luật sau sự cố hy hữu tát Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

“Việc tôi tát Chris Rock là không thể tha thứ, bào chữa được. Tôi đã làm tổn thương nhiều người, trong đó có Chris Rock, gia đình và bạn bè của anh ấy, người thân của tôi và tất cả khán giả trên toàn cầu. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm”, Will Smith chia sẻ.

Dù trước đó Chris Rock không truy cứu trách nhiệm, song những ngôi sao Hollywood và ban tổ chức các giải thưởng lại không nghĩ vậy. Phần đông đều cho rằng việc Will Smith bảo vệ vợ là đúng, nhưng cách hành xử lại không hề phù hợp, nhất là trong lễ trao giải trực tiếp Oscar.

Theo Craig Melvin, MC nổi tiếng của chương trình Today, “cú đấm Oscar” của Will Smith chỉ càng thêm tô đậm định kiến bấy lâu nay là những người đàn ông da màu không thể kiểm soát cơn giận dữ của họ. Diễn viên hài Rosie O'Donnell thì đòi câu trả lời từ Viện Hàn lâm và tuyên bố sẽ tẩy chay giải thưởng nếu ban tổ chức Oscar không có cách giải quyết thỏa đáng.

“Chúng ta đừng bao giờ nên đến một sự kiện và ngồi đó xem ngôi sao điện ảnh đánh người khác trên sóng truyền hình toàn cầu. Will Smith nói anh ta có nhiều tình yêu, nhưng tình yêu không thể được bao biện bằng bạo lực”, cô nói.

Will Smith xin rút khỏi Viện hàn lâm sau cái tát ồn ào trên sóng trao giải Oscar - Ảnh 1.

Will Smith tát Chris Rock

Trước áp lực dư luận, Will Smith đã gửi lời xin lỗi đến danh hài Chris Rock: “Tôi muốn xin lỗi Chris. Tôi quá lố và đã sai rồi. Bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại. Hành động của tôi tại Oscar không thể chấp nhận và bào chữa thêm nữa”, nam diễn viên chia sẻ trên Instagram.

Will Smith cho biết anh cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cách hành xử không chuẩn mực trên sóng truyền hình, đồng thời khẳng định không có chỗ cho bạo lực trong thế thế giới của tình yêu và lòng nhân ái. “Trò đùa dối với tôi là một phần của công việc, nhưng khi chúng đùa về tình trạng sức khỏe của Jada, tôi thấy quá sức chịu đựng và đã phản ứng kích động”, Will Smith nói.

Có lẽ cũng vì ý thức được rõ ràng những ảnh hưởng tiêu cực từ hành động của mình, Will Smith đã xin rút khỏi Viện hàn lâm. Trong bài đăng của mình, anh nói: “Tôi đã tước đi cơ hội được ăn mừng của nhiều nghệ sĩ được đề cử và chiến thắng tại Oscar. Tôi rất đau lòng vì điều đó. Tôi muốn mọi người tập trung trở lại vào thành tích của họ, hơn là để tâm đến hành động của tôi. Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục hỗ trợ và nâng đỡ sự sáng tạo của các nhà làm phim, diễn viên”.

Will Smith xin rút khỏi Viện hàn lâm sau cái tát ồn ào trên sóng trao giải Oscar - Ảnh 2.

Will Smith có thể sẽ phải trả lại tượng vàng

Trước đó, theo trang Daily Mail, đạo diễn Will Packer đã tiết lộ với truyền thông về động thái của cảnh sát thành phố Los Angeles sau khi hành động đánh người hy hữu xảy ra trên sóng truyền hình. Cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường lễ trao giải Oscar, sẵn sàng bắt giữ Will Smith sau hành động bạo lực.

Tuy nhiên, nhờ Chris Rock không truy cứu trách nhiệm và từ chối buộc tội Will Smith, cảnh sát cuối cùng đã không tiến hành bắt giữ nam tài tử. Dù Chris Rock khẳng định anh vẫn ổn sau khi nhận cú tát của Will, song phía cảnh sát vẫn tuyên bố nếu anh muốn báo cáo sự việc, sở cảnh sát Los Angeles sẽ luôn sẵn sàng có mặt để điều tra.

Theo: USAToday

Vũ Anh

Từ khóa:  Will Smith
Cùng chuyên mục
XEM