WHO: Biến thể Delta đặt thế giới vào giai đoạn nguy hiểm của đại dịch

04/07/2021 10:47 AM | Xã hội

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, biến thể Delta đặt thế giới vào tình huống nguy hiểm của đại dịch.

Biến thể này hiện đã xuất hiện tại 98 nước và đang lan rộng nhanh chóng. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh: “Chúng ta lại chứng kiến sự quá tải của các bệnh viện tại những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Biến thể Delta rất nguy hiểm và đang tiếp tục phát triển và đột biến, đòi hỏi phải được đánh giá liên tục và điều chỉnh trong kế hoạch phản ứng sức khỏe cộng đồng”.

 WHO: Biến thể Delta đặt thế giới vào giai đoạn nguy hiểm của đại dịch - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của WHO đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ đã vượt qua 400.000 người. Nga, Indonesia và Thái Lan cũng chứng kiến số ca tử vong kỷ lục theo ngày. Nhật Bản đang cân nhắc khả năng sẽ không cho phép khán giả tham dự Thế vận hội dự kiến diễn vào tháng 7 này.

Cơ quan y tế Anh cũng đang chứng kiến số ca mắc biến thể Delta tăng mạnh. Bồ Đào Nha sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại Lisbon và một số khu vực khác của đất nước, trong khi Australia cắt giảm số chuyến bay quốc tế.

Phạm Hà

Cùng chuyên mục
XEM