Warren Buffett từng cay đắng thừa nhận ông có một khoản đầu tư ngu ngốc và bạn sẽ "ngã ngửa" khi biết cái tên ấy

10/02/2023 15:38 PM | Kinh doanh

Được nể trọng như một huyền thoại trong giới đầu tư, Warren Buffett là một bậc thầy nhìn xa trông rộng. Nhưng ông cũng từng thừa nhận có một khoản đầu tư đã tiêu tốn của ông hàng trăm tỷ USD.

Warren Buffett từng cay đắng thừa nhận ông có một khoản đầu tư ngu ngốc và bạn sẽ "ngã ngửa" khi biết cái tên ấy - Ảnh 1.

Huyền thoại Warren Buffett từ lâu đã được ca ngợi là một trong những nhà đầu tư lỗi lạc của nước Mỹ hiện đại. Trải qua nhiều thập kỷ sáp nhập và mua lại, cùng những khoản đầu tư lớn nhưng tuân thủ nguyên tắc nghiêm khắc, Warren Buffett rất được giới đầu tư nể trọng. Cũng nhờ đó, ông trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2008.

Buffett đã đầu tư vào giai đoạn đầu của công ty Coca-Cola, American Express và một số công ty khác. Nhưng hầu hết thời điểm ông rót vốn cho các công ty, họ đều chưa thành công và được nhiều người biết đến như ngày nay. Điều đó cho thấy tầm nhìn xa của huyền thoại đầu tư.

Nhưng ngay cả Warren Buffett cũng có những khoản xuống tiền không được như ý. Ông từng tiết lộ một điều đáng kinh ngạc về khoản đầu tư “ngu ngốc nhất”, cũng là khoảng đầu tư tốt nhất của ông.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nhà tiên trí xứ Omaha cho biết cổ phiếu “ngu ngốc nhất” mà ông từng mua là của tập đoàn Berkshire Hathaway, chính là nơi ông đang giữ chức CEO. Năm 1962, Buffett từng để mắt đến công ty dệt may “giá rẻ” làm ăn thua lỗ trong nhiều năm. Công ty đó chính là Berkshire Hathaway, thường đóng cửa các nhà máy và sử dụng số tiền có được để mua lại cổ phiếu của các nhà đầu tư. Buffett tin rằng ông sẽ có lãi khi tập đoàn này thanh lý tài sản để trả nợ, vì thế ông đã mua vào một lượng lớn cố phiếu.

Khi Berkshire Hathaway đóng cửa một nhà máy, họ mở đợt chào mua công khai và gọi hỏi Buffett rằng ông sẽ bán cổ phiếu của mình với giá bao nhiêu. Buffett cho biết ông sẽ bán với giá 11,5 USD một cố phiếu. Nhưng cuối cùng, Berkshire Hathaway chỉ đề nghị mua nó với giá 11,38 USD một cổ phiếu.

Sau đó, Buffett đã mua cổ phần kiểm soát trong công ty và sa thải bộ máy quản lý. Nhưng ngành dệt may không hồi phục mà còn thua lỗ trong 20 năm. Vì vậy, Buffett đã dành 20 năm để mua các công ty dưới tên Berkshire Hathaway, nhằm bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh dệt may cơ bản.

Buffett ước tính ông đã tiêu tốn 200 tỷ USD. Công ty mà ông đã xây dựng sẽ có giá trị gấp đôi ở thời điểm hiện tại nếu không bị cản trở bởi hoạt động kinh doanh dệt may đó.

Đối với các nhà đầu tư, Warren Buffett không phải là người duy nhất có thể nhìn ra giá trị và đầu tư vào các công ty ở giai đoạn đầu. Những thay đổi gần đây trong luật cho phép mọi người đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và công ty tư nhân ở giai đoạn đầu.

Ví dụ, 3DOS là một công ty khởi nghiệp đang gây quỹ trên StartEngine, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đầu tư. Công ty khởi nghiệp nhằm mục đích xây dựng mạng ngang hàng lớn nhất thế giới, cho phép mọi người tải lên thiết kế, nhận tiền bản quyền và sản xuất nó ở bất cứ đâu.

Theo Yahoo Finance

Thiên Di

Cùng chuyên mục
XEM