Warner Bros. bị tẩy chay vì phát hành toàn bộ phim 2021 trên HBO Max song song với công chiếu ngoài rạp

13/12/2020 09:37 AM | Xã hội

Quyết định phát hành toàn bộ tác phẩm điện ảnh trong năm 2021 trên HBO Max song song với công chiếu ngoài rạp của Warner Bros. đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều đạo diễn hàng đầu thế giới.

Warner Bros. là 1 trong những studio phim lâu đời bậc nhất thế giới, với bề dày lịch sử đã ngót nghét gần 1 thế kỷ. Thành lập từ năm 1923, đến nay Warner Bros. đã thu về cho mình 1 kho tác phẩm đồ sộ, đa dạng về thể loại, từ phim điện ảnh cho đến series truyền hình, từ hoạt hình cho đến cả những bom tấn live-action, đủ cả. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với hàng loạt dự án khác nhau để có thể tiếp cận được với nhiều nhóm khán giả trên toàn thế giới.

Uy quyền là thế, ấy vậy mà mới đây, tượng đài vĩ đại của làng điện ảnh, truyền hình này lại đang bị hàng loạt đạo diễn, diễn viên liên tục “ném đá” và tẩy chay dữ dội. Nguyên nhân vụ việc thì khá dài dòng phức tạp, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ vì 1 lý do duy nhất: Đại dịch Covid-19.

Warner Bros. bị tẩy chay vì phát hành toàn bộ phim 2021 trên HBO Max song song với công chiếu ngoài rạp - Ảnh 1.

Dịch bệnh đã buộc Warner Bros. phải đưa ra 1 quyết định lịch sử: Phát hành toàn bộ dự án điện ảnh trong năm 2021 trên HBO Max, song song với công chiếu ngoài rạp.

Dịch bệnh kéo dài buộc các studio phim phải tìm đến những phương án mới để có thể phát hành dự án của mình, và các nền tảng streaming nổi lên như 1 lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh hiện tại. Cái tên được Warner Bros. chọn mặt gửi vàng chính là HBO Max - dịch vụ mới ra mắt vào ngày 27/5 vừa qua.

Ngay sau khi bắt tay hợp tác, Warner Bros. đã không ngần ngại đưa hàng loạt bom tấn của mình lên nền tảng này. Nói đâu xa, siêu phẩm Wonder Woman 1984 cũng sẽ chính thức phát hành trên HBO Max trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, song song với việc công chiếu ngoài rạp. Điều đó sẽ giúp cho họ phần nào hạn chế được tổn thất về mặt doanh thu phòng vé, bởi hiện tại vẫn có nhiều cụm rạp đang phải ngừng hoạt động vô thời hạn vì ảnh hưởng của Covid-19. Ngoài ra, Justice League phiên bản của đạo diễn Zack Snyder cũng sẽ ra mắt trên nền tảng này, thậm chí còn được chia thành 4 tập phim nhỏ cho “đúng chất” truyền hình của HBO, đồng thời cũng để khán giả tiện theo dõi hơn.

Khi mà toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh còn chưa hoàn hồn trước nước đi táo bạo trên, Warner Bros. tiếp tục chơi lớn khi tuyên bố sẽ áp dụng chiến lược tương tự cho toàn bộ các dự án trong năm 2021 của mình. Trong đó phải kể đến những cái tên đáng chú ý như Dune, The Matrix 4, Tom & Jerry, Suicide Squad, Mortal Kombat, The Conjuring: The Devil Made Me Do It hay Godzilla vs. Kong. Quyết định của Warner Bros. đã khiến cho số tài khoản đăng ký sử dụng HBO Max tăng vọt thêm khoảng 4 triệu người dùng. Một nước đi mà đôi bên cùng có lợi, nhưng lại khiến cho giới đạo diễn phật lòng.

Warner Bros. bị tẩy chay vì phát hành toàn bộ phim 2021 trên HBO Max song song với công chiếu ngoài rạp - Ảnh 2.

Nhiều bom tấn lớn của Warner Bros. sẽ được phát hành trên HBO Max, và giới đạo diễn đang cực kì không hài lòng với quyết định này.

Theo tờ The New York Times đưa tin, đa số các công ty, các diễn viên lớn đều không hề hay biết về chiến lược mới của Warner Bros. cho đến khi họ công bố. Studio này đã đơn phương tự đưa ra quyết định phát hành các dự án của mình trên HBO Max, song song với việc công chiếu tại 1 số cụm rạp. Điều đó khiến rất nhiều đạo diễn không khỏi khó chịu, thậm chí là Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ còn đang lên kế hoạch tẩy chay Warner Bros.

Mới đây, đạo diễn Christopher Nolan đã lên tiếng chỉ trích khá gay gắt về quyết định của Warner Bros: “Một số nhà làm phim và diễn viên hàng đầu thị trường hiện nay đã từng yên tâm đi ngủ khi biết rằng họ đang được hợp tác với studio đỉnh nhất thế giới. Thế nhưng khi thức dậy, họ mới bàng hoàng nhận ra thực chất mình chỉ đang làm việc cho 1 nền tảng streaming tệ nhất quả đất”. Trước đó, Nolan cũng tỏ ra rất kiên quyết và đấu tranh đến cùng để siêu phẩm TENET được phát hành ngoài rạp theo đúng kế hoạch ban đầu.

Nam đạo diễn tài năng tiếp tục: “Warner Bros. sở hữu 1 bộ máy đáng kinh ngạc để giúp các nhà làm phim có thể làm việc mọi nơi, dù là trên phim trường, trong rạp chiếu bóng hay tại nhà. Nhưng rất tiếc là họ đang tự tay tháo rời nó ra mất rồi. Họ thậm chí còn không hiểu họ đang đánh mất những gì. Quyết định của họ không mang bất cứ ý nghĩa kinh tế nào cả. Ngay cả 1 nhà đầu tư bình thường nhất ở phố Wall cũng có thể nhận ra điều này”.

Các đạo diễn có lý do để phản đối chiến lược mới của Warner Bros, bởi quy chuẩn cho phim chiếu rạp và phim truyền hình ít nhiều cũng có sự khác biệt. Mỗi khi bắt tay vào thực hiện 1 dự án mới, họ luôn mong muốn tác phẩm của mình được trình chiếu trên màn ảnh rộng tại các cụm rạp để mang lại hiệu quả cao nhất về mặt ý đồ hình ảnh.

Warner Bros. bị tẩy chay vì phát hành toàn bộ phim 2021 trên HBO Max song song với công chiếu ngoài rạp - Ảnh 3.

Đạo diễn Christopher Nolan đã thẳng thắn chỉ trích kế hoạch của Warner Bros.

Như đã nêu trên, Wonder Woman 1984 sẽ ra mắt trên của HBO Max lẫn một số cụm rạp trên thế giới vào ngày 25/12 tới đây (tại Việt Nam là ngày 18/12). Để thực hiện được kế hoạch này, Warner Bros. đã đồng ý trả thêm cho nữ chính Gal Gadot 10 triệu USD “tiền tươi thóc thật”, được xem là khoản bồi thường do ảnh hưởng của dịch bệnh đối với doanh thu phòng vé.

Từ trước đến nay, tiền lương dành cho dàn diễn viên cũng như đạo diễn của Wonder Woman luôn được chi theo 2 đợt: 1 đợt trước khi bấm máy (đi kèm với chi phí sản xuất), và đợt còn lại sẽ được thanh toán tùy theo mức độ thành công của dự án. Quyết định bất ngờ của Warner Bros. một lần nữa lại khiến cho cả ngành công nghiệp này phải rung chuyển.

Tuy nhiên, những sao lớn khác với độ nổi tiếng tương đương, thậm chí là nhỉnh hơn, lại không được ưu ái như vậy, trong đó phải kể đến Keanu Reeves và Will Smith. Bộ đôi này, cũng như nhiều đạo diễn, diễn viên khác đều có thể tiến hành đàm phán trong thời gian tới, giống như cách mà luật sư đại diện của Gal Gadot đã thực hiện với Warner Bros. Thế nhưng, cách làm việc thiếu công bằng, thiếu chuyên nghiệp này vẫn khiến cho không ít người phải “nóng mắt” và kịch liệt phản đối kế hoạch phát hành toàn bộ phim điện ảnh trên HBO Max.

Warner Bros. bị tẩy chay vì phát hành toàn bộ phim 2021 trên HBO Max song song với công chiếu ngoài rạp - Ảnh 4.

Rất nhiều đạo diễn đang lên kế hoạch tẩy chay Warner Bros.

Trước sức ép đến từ nhiều phía, CEO Jason Kilar của Warner Bros. đã phải lên tiếng thanh minh: “Nội dung mà chúng tôi tạo ra là cực kì có giá trị và không thể cất chúng trong góc nhà mãi được. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại lợi ích cho fan hâm mộ của chúng tôi, hỗ trợ tối đa cho các nhà sản xuất phim, đồng thời nâng cao trải nghiệm trên HBO Max và tạo ra giá trị cho tất cả mọi người”.

Chưa cần biết Warner Bros. có thành công với chiến lược mới của mình hay không, nhưng hiện tại họ đã làm mất lòng rất nhiều người “có số má” trong giới điện ảnh và bị gán cho cái tên mới - Former Bros. (tạm dịch là Những người anh em cũ, với hàm ý không còn ai muốn hợp tác với studio này nữa).

Theo ScreenRant, NYTimes

DG

Cùng chuyên mục
XEM