Vượt Harvard, Stanford trở thành đại học đứng đầu Mỹ về thu hút vốn đầu tư

17/02/2022 10:47 AM | Kinh doanh

Đại học Stanford đã huy động được 1,39 tỷ USD trong năm 2021, nhiều nhất trong số các trường đại học ở Mỹ.

Thị trường chứng khoán "sôi động" đã giúp hoạt động đầu tư cho giáo dục được đẩy mạnh ở Mỹ. Theo một báo cáo hôm 16/2 của Hội đồng Tiến bộ & Hỗ trợ giáo dục, số liệu được tính theo năm tài chính vào ngày 30/6 hàng năm. Harvard, trường đại học giàu nhất Mỹ với tài sản 53,2 tỷ USD, đã huy động được 1,38 tỷ USD trong năm tài chính.

Đại học Johns Hopkins ở Baltimore đứng thứ ba, với 930,9 triệu USD, tiếp theo là Đại học Yale 734,3 triệu USD và Đại học Washington là 716,2 triệu USD. Theo báo cáo, 822 trường đã tham gia cuộc khảo sát hàng năm của cơ quan này trong hai năm liên tiếp, đã tăng thêm 7,6% trong năm tài chính 2021 so với trong giai đoạn 1 năm trước đó.

Ann Kaplan, Giám đốc cấp cao của cuộc khảo sát, cho biết một số trường vốn hiếm khi huy động được nhiều tiền, trong năm tài chính 2021 cũng ghi nhận gia tăng số vốn đầu tư đáng kể nhờ sự hậu thuẫn của MacKenzie Scott, vợ cũ của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.com Inc. 

Có trụ sở tại Thung lũng Silicon, California, Stanford trở thành một trung tâm thu hút các nhân tài trong lĩnh vực công nghệ trong đó có những tên tuổi lớn như nhà sáng lập Google - Sergey Brin và Larry Page; nhà sáng lập Yahoo - Jerry Yang và David Filo; đồng sáng lập Instagram - Mike Krieger và Kevin Systrom.

(Theo Forbes)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM