"Vua con" của đế chế sòng bạc trước ngày vướng vòng lao lý: Từng "giàu nứt đố đổ vách", sở hữu khối tài sản hơn 5 tỉ HKD, gia thế đến nay vẫn là 1 ẩn số

25/10/2022 16:42 PM | Sống

Tỷ phú Châu Trác Hoa từng ''giàu nứt đố đổ vách'' và có quyền lực hùng mạnh, được mệnh danh là "vua con" trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài - sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sân.

Tối 26/11/2021, China Daily đưa tin Viện kiểm sát thành phố Ôn Châu (Chiết Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt giữ tỷ phú Châu Trác Hoa - ông trùm sòng bạc ở đất Macau và Hong Kong.

Trước đó, Châu Trác Hoa là doanh nhân giàu có nổi tiếng, không chỉ là "vua con" ngành cờ bạc ở Macau mà còn là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Vị doanh nhân này bị cáo buộc hai tội danh: môi giới và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia trái phép đã gây rúng động truyền thông châu Á một thời gian dài.

"Ông trùm" có thân thế bí ẩn, giàu có bậc nhất Hong Kong

Châu Trác Hoa sinh năm 1974, quê ở Chiêu Khánh, Quảng Đông, lớn lên ở Macau. Theo các trang tin lớn tại Trung Quốc như QQ, Sina, Ifeng, gia thế của Châu Trác Hoa đến nay vẫn là ẩn số, chưa từng được tỷ phú này chia sẻ trên truyền thông.

Trang Baidu cho biết Châu Trác Hoa bước chân vào ngành cờ bạc năm 1994, khi ấy mới 20 tuổi. Tỷ phú này từng là đệ tử đắc lực của Doãn Quốc Câu - ông trùm thuộc băng đảng 14K ở Macau. Với phương thức cho vay cắt luôn 10% tiền lãi trên tổng số tiền khi cho vay, Châu Trác Hoa kiếm được bộn tiền và được nhiều ông trùm lớn ở Macau đánh giá cao.

Vua con của đế chế sòng bạc trước ngày vướng vòng lao lý: Từng giàu nứt đố đổ vách, sở hữu khối tài sản hơn 5 tỉ HKD, gia thế đến nay vẫn là 1 ẩn số - Ảnh 1.

Năm 1999, Doãn Quốc Câu bị bắt, với số tiền kiếm được, Châu Trác Hoa bước chân ra khỏi thế giới ngầm và bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Năm 2007, Tập đoàn Suncity hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, bất động sản, giải trí…được thành lập. Năm 2009, bộ phim “Vua bài Poker” được đầu tư thực hiện cũng là cột mốc đánh dấu sự lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của Châu Trác Hoa.

Cũng trong thời gian này, sự nghiệp của ông trùm họ Châu lên như diều gặp gió. Trang 163.com cho biết tỷ phú này sở hữu hơn 14 casino (chưa tính các cơ sở nhỏ lẻ) ở cả Macau và Hong Kong. Ông còn mở nền tảng đánh bạc trực tuyến đa quốc gia, đặt trụ sở ở Philippines và trở thành "ông trùm sòng bạc Macau thế hệ mới". Có thông tin cho rằng Châu Trác Hoa đã kiếm được hàng tỷ USD chỉ riêng từ việc kinh doanh này.

Trong chưa đầy 10 năm lập nghiệp, doanh nhân họ Châu trở thành tỷ phú nổi danh ở khu vực Hong Kong và Macau. Theo Sina, thị phần kinh doanh của Châu Trác Hoa chiếm 70% trong ngành cờ bạc, đứng đầu Macau.

Năm 2011, doanh nhân này trở thành ông chủ của công ty giải trí Sun Entertainment Culture. Sau những lần đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, Châu Trác Hoa có mối thâm tình với các ngôi sao nổi tiếng và dần trở thành một nhân vật quyền lực trong giới giải trí Hoa ngữ.

Còn theo thống kê của Ifeng, Châu Trác Hoa sở hữu khối tài sản 5 tỷ HKD. Nguồn thu nhập của đại gia này chủ yếu đến từ những công ty, tập đoàn, sòng bài và bất động sản do gã sở hữu. Nếu tính riêng Tập đoàn Suncity, tổng giá trị trên thị trường chứng khoán tại Hong Kong của tập đoàn này vào khoảng 2,7tỷ HKD.

Công ty bất động sản Sun Century thuộc quy mô hạng trung cũng là “cánh tay phải” đắc lực giúp tỷ phú này kiếm về tiền khủng khi thực hiện nhiều các dự án bất động sản tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông trùm này còn mở rộng quy mô nhà đất tại Hong Kong khu về khoản doanh thu khổng lồ.

Cái kết đớn đau cho kẻ làm ăn phi pháp

Năm 2016, tỷ phú Châu Trác Hoa bắt đầu mở nền tảng đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines. Để thu lợi bất hợp pháp, ông trùm này cho mở công ty tài chính trá hình để con bạc thế chấp tài sản, cho vay tiền nóng, tổ chức tour đưa công dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc.

Từ năm 2019, nền tảng cờ bạc trực tuyến của Suncity Group đã được cho là “hố đen hút vàng”, với hàng trăm nghìn thành viên trong 4 năm hoạt động. Trang 163.com nhận định rằng một khi sòng bạc được mở ra trên Internet, nó sẽ không chỉ là trò chơi của một vài người giàu, mà nó sẽ trở thành một con quái vật khát máu bóc lột người nghèo. Khi mô hình này phát triển đạt đến đỉnh điểm thì cũng là lúc ông chủ của nó phải nhận cái kết cay đắng.

Theo Sina, vào lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2021, Cảnh sát Tư pháp của Đặc khu hành chính Macau đã tổ chức một cuộc họp báo về việc bắt giữ Châu Trác Hoa. Được biết, phía cảnh sát đã bắt giữ tỷ phú họ Châu cùng những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình hoạt động, cảnh sát đã thu giữ máy tính, máy chủ, điện thoại và 3 triệu patacas (đơn vị tiền tệ chính của Macau, khoảng 2,38 triệu NDT).

Vua con của đế chế sòng bạc trước ngày vướng vòng lao lý: Từng giàu nứt đố đổ vách, sở hữu khối tài sản hơn 5 tỉ HKD, gia thế đến nay vẫn là 1 ẩn số - Ảnh 2.

Sau khi thẩm vấn sơ bộ, Châu Trác Hoa thừa nhận đã thiết lập các nền tảng trực tuyến ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động tội phạm có liên quan. Cảnh sát cho biết, vụ án đã được Cảnh sát Tư pháp Macau tìm hiểu và điều tra dựa trên việc thu thập thông tin từ lần điều tra tỷ phú Châu Trác Hoa vào năm 2019.

Theo báo cáo từ lực lượng điều tra, tính đến thời điểm bị bắt, tổ chức của tỷ phú này có 12.000 cơ sở đánh bạc, 199 đại lý cấp cổ đông, hơn 80.000 con bạc ở Trung Quốc đại lục với số tiền tang vật khổng lồ song không tiết lộ con số cụ thể.

Châu Trác Hoa bị cáo buộc tội danh tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, gây thiệt hại nặng nề cho ngành sòng bạc và thuế quan Macau. Giám đốc điều hành của Suncity còn bị buộc tội thành lập tập đoàn tội phạm và rửa tiền.

Không chỉ lợi dụng việc kinh doanh phòng VIP của khu giải trí tại Macau để xây dựng nền tảng đánh bạc trái phép ở nước ngoài, Châu Trác Hoa và cộng sự còn chuyển còn cất giấu tài sản bất hợp pháp có được thông qua tài khoản của khách VIP, kênh phi pháp.

Với những tội trạng trên, Trang 163 cho biết Châu Trác Hoa đối mặt mức án tối đa 33 năm tù giam. Trong đó, riêng tội danh thành lập băng nhóm tội phạm có hình phạt tối đa 12 năm tù giam, theo Bộ Luật hình sự Trung Quốc.

Câu chuyện làm giàu phi pháp của "vua con" đế chế sòng bạc đã réo lên hồi chuông cảnh tỉnh những người làm ăn không chân chính. Nếu bạn làm giàu một cách mù quáng, vi phạm phát luật thì cuối cùng, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Công lý ở đời luôn là vậy.

(Tổng hợp nguồn: Sina, Baidu, 163.com)

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM