Vụ xe Audi đâm 3 người tử vong ở Bắc Giang: Nhiều đơn vị hỗ trợ gia đình nạn nhân

18/06/2022 11:45 AM | Xã hội

Sau vụ xe Audi đâm 3 người chết tại Bắc Giang, nhiều đơn vị đã vào cuộc hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Hữu Phải (thứ hai phải sang) hỏi thăm, động viên gia đình em Nguyễn Hải Tân. (Ảnh: Giao thông)
Ông Nguyễn Hữu Phải (thứ hai phải sang) hỏi thăm, động viên gia đình em Nguyễn Hải Tân. (Ảnh: Giao thông)

Liên quan đến vụ xe sang hiệu Audi đâm chết 3 người đi xe máy, ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng công ty May Bắc Giang BGG cho biết trên báo Giao thông , công ty vừa quyết định nhận em Nguyễn Hải Tân, người vừa mất 3 người thân trong vụ tai nạn về kiến tập và làm việc tại công ty.

Em Nguyễn Hải Tân hiện đang học năm thứ 2, Khoa Điện lạnh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ em Tân hoàn thiện các thủ tục để chuyển địa điểm thực tập từ TP.Hà Nội về tại công ty để gần nhà, không ảnh hưởng đến việc học tập.

Đồng thời sẽ bố trí em vào làm việc tại Tổ điện ngay sau khi em tốt nghiệp. Công ty cũng bố trí một nhân viên bảo vệ (ở gần nhà em Tân) hằng ngày đưa đón em đến đơn vị để thực tập.

Thời gian qua cũng có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đến hỗ trợ, động viên, chia buồn đã làm vơi đi phần nào đau thương, giúp Tân ổn định tâm lý, tinh thần để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Cục CSGT thông tin trên Dân Việt , cán bộ cầm lái tên Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1987), cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông vận tải.

Khoảng 23h30 đêm 2/6, anh Thịnh điều khiển xe Audi biển số 98A-499.44 đi theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ đến Ngô Văn Cảnh.

Lúc này, xe Audi va chạm với xe máy biển số 98B2- 755.90 do anh Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974, ở TP Bắc Giang) điều khiển, chở vợ là Dương Thị Quyên (SN 1978) cùng con gái là cháu Nguyễn Thùy Dương (2009).

Vụ tai nạn với xe Audi khiến anh Hưng, chị Quyên, cháu Dương tử vong tại chỗ; các phương tiện bị hư hỏng.

Kiểm tra nồng độ cồn của Nguyễn Đức Thịnh, công an xác định người này vi phạm mức 0,604mg/lít khí thở.

Sau đó, Thịnh đã bị khởi tố, bắt giam. Thịnh khai đã uống quá chén với bạn bè trong tiệc liên hoan, rồi đi hát karaoke, sau đó gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Việt Hương

Cùng chuyên mục
XEM