Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ

13/10/2020 20:38 PM | Sống

Thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang được lực lượng chức năng đưa ra ngoài bằng đường bộ.


Sức khỏe hiện tại của 5 công nhân bị thương trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

Tính đến tối nay (13/10), lực lượng chức năng đã đưa được 5 công nhân bị thương trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã được đưa từ Rào Trăng ra ngoài an toàn và hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Bình Điền (Thừa Thiên Huế).

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 1.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 2.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 3.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của các công nhân bị thương

Huy động tối đa phương tiện và 3 phương án tiếp cận Rào Trăng 3 để tìm người mất tích

Do thời tiết đang rất xấu, địa hình hiểm trở, nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng và trời tối nên hiện công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm những người đang mất tích.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 5.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 6.

Hiện, hàng trăm chiến sĩ công binh đang dùng mọi phương tiện để trinh sát, mở đường vào khu vực Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, trời mưa nên lực lượng chức năng đang cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 10 km.

Theo Trung tướng Anh, Tư lệnh Quân khu 4, phương án tiếp cận mục tiêu được lựa chọn là đi theo tuyến đường 71 bằng xe cơ giới chở lực lượng công binh. Lực lượng này sẽ mở đường vào vị trí cứu hộ.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 7.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 8.

Quân khu 4 huy động tất cả các phương tiện hiện đại nhất tìm cách đến hiện trường cứu nạn

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ theo đường thủy để đi từ nhà máy thủy điện Hương Điền để lên thủy điện Rào Trăng 3. Trong trường hợp thời tiết thuận tiện, Quân khu 4 sẽ sử dụng phương án điều động thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 9.

Xe lội nước cũng được điều đến hiện trường vào chiều nay để tham gia cứu hộ

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu để mở đường tiếp cận hiện trường

Theo ghi nhận của PV, tính đến tối 13/10, lực lượng chức năng đã huy động 7 xe đào múc, 2 xe ủi, 3 xe cứu thương cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ.

Sớm tiếp cận hiện trường để cứu người bị nạn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 phải khẩn trương tập trung chỉ đạo các lực lượng, phương tiện để tiếp cận hiện trường sớm nhất.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 11.

"Quân khu 4 phải đáp ứng mọi điều kiện cần thiết để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, kịp thời cấp cứu các nạn nhân bị vùi lấp. Trong quá trình tham gia tìm kiếm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và khẩn trương khắc phục sự cố", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Đang đưa thi thể 3 công nhân gặp nạn ra ngoài

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng cùng Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã tìm được thi thể 3 công nhân gặp nạn.

Hiện thi thể của những người này đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở, chuẩn bị bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Nguyễn Đại Thành, Đại diện Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, hiện công tác cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, đường bị chia cắt và quãng đường rất dài, cách thị trấn huyện Phong Điền khoảng 35km.

Đặc biệt, đến tối 13/10, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với 13 cán bộ chiến sĩ đang mất liên lạc khi đi cứu nạn cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường, tối 13/10

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 13.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 14.
Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 15.

Nhóm công nhân bị thương tại Thủy điện Rào Trăng 4 được đưa đến bệnh viện Bình Điền

Hiện, Ban thường vụ Tỉnh ủy TT.Huế đã thành lập Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy thủy điện trên sông Rào Trăng và đường 71 tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng ban; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Phan Thiên Định- Phó chủ tịch UBND tỉnh TT Huế làm phó ban; và 9 đồng chí khác làm ủy viên. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh là 1 trong những thành viên Ban tìm kiếm.

Công an tỉnh TT.Huế đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích. Đồng thời, kiểm soát tuyến đường 71 dẫn vào hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực xung quanh.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 16.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã có cuộc họp khẩn ở Sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Đã liên lạc được với nhóm công nhân ở Rào Trăng 3, 4

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 14h20 chiều 13/10, đài thông tin duyên hải Huế đã kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4.

Hiện nay, công nhân nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 4 đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ đủ 1 ngày.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài, chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ - Ảnh 17.

Công an tỉnh TT.Huế đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích

40 công nhân từ nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 4. Đường đi đến 2 nhà máy thủy điện trên đều bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy rất xiết.

Nhà máy Thủy điện A Lin B2 bị cô lập chưa có được thông tin. Cán bộ nhà máy Thủy điện A Lin B1 đã ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh và xác nhận toàn bộ công nhân nhà máy A Lin B1 an toàn.

 13 chiến sĩ mất tích khi cứu hộ cứu nạn

Trước đó, chiều 12/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo về vụ sạt lở, vùi lấp khu nhà đang có 17 công nhân thi công ở Thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, cuộc gọi sau đó đã bị gián đoạn. Ngay sau đó, đoàn công tác đã cử 21 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường xác minh thông tin, cứu hộ cứu nạn.

Đến 23h tối 12/10, đoàn tiếp cận báo về còn cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 3 km nhưng do thời tiết xấu, địa hình sạt lở và đêm khuya nên đoàn quyết định vào Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 đóng trên đường di chuyển để nghỉ ngơi, để sáng sớm tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, giữa đêm đã xảy ra một vụ sạt lở đất chôn vùi 2 chòi dã chiến phòng của lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nghỉ tại đây.

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức điều động lực lượng cứu hộ. Đến sáng nay, đã liên lạc được 8 người, hiện 13 người vẫn chưa liên lạc được.

Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM