Vụ quán cà phê "phụ thu" VAT 100% mùng 1 Tết: Chi cục Thuế quận Gò Vấp vào cuộc xác minh

08/02/2022 10:45 AM | Kinh doanh

Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết ngay khi trở lại làm việc vào hôm nay, nơi này đã cử cán bộ thuế xuống xác minh thông tin quán cà phê bị khách hàng tố thu thuế giá trị gia tăng (VAT) lên đến 100% ngày mùng 1 Tết.

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, dân mạng đã chia sẻ bức ảnh chụp lại hoá đơn thu phí VAT lên đến... 100% của một tiệm cà phê tại Gò Vấp, TP.HCM. Hóa đơn được tính cho khách hàng vào lúc 19h32 ngày 1/2 (tức Mùng 1 Tết). Mức phí người dùng phải trả gấp đôi so với những món nước đã ghi trên bill khiến ai nấy đều "tá hoả".

Cụ thể, nhóm khách này dùng các loại đồ uống gồm: sữa tươi đường đen (28.000 đồng); yogurt dâu (32.000 đồng); lipton (40.000 đồng); trà lài vải (32.000 đồng); milo dầm (35.000 đồng). Tổng số tiền đồ uống phải thanh toán là 167.000 đồng.

 Vụ quán cà phê phụ thu VAT 100% mùng 1 Tết: Chi cục Thuế quận Gò Vấp vào cuộc xác minh - Ảnh 1.

Hóa đơn tính tiền cà phê và VAT 100% Mùng 1 Tết gây xôn xao cộng đồng mạng

Đáng ngạc nhiên, không dừng lại ở số tiền trên, quán cà phê này lại "phụ thu" thuế VAT 100% cho hóa đơn, khách phải trả thêm số tiền 167.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền phải trả cho quán là 334.000 đồng (gấp đôi tiền nước uống phải trả).

Hình ảnh tờ hoá đơn nói trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Liên quan đến sự việc nói trên, ngày 7/2, trao đổi với PV báo Tuổi trẻ, lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết ngay khi trở lại làm việc vào hôm nay, nơi này đã cử cán bộ thuế xuống xác minh thông tin quán cà phê bị khách hàng tố thu thuế giá trị gia tăng (VAT) lên đến 100% ngày mùng 1 Tết (1-2).

Việc Chi cục Thuế quận Gò Vấp xác minh thông tin diễn ra sau khi trên mạng xã hội, một khách hàng đã chia sẻ một hóa đơn thanh toán tại quán Gỗ Coffee (đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp). Trên hóa đơn thể hiện giá 5 ly nước là 167.000 đồng nhưng quán đã tính thêm VAT 100%, khách hàng phải thanh toán đến 334.000 đồng.

Ngày 1/2 là ngày nghị định số 15 của Chính phủ có hiệu lực, theo đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm từ 10% về 8% nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Do vậy việc thu thuế VAT lên đến 100% là vi phạm quy định. Trong trường hợp phụ thu ngày Tết thì quán phải ghi rõ là phụ thu chứ không được ghi là thuế VAT.

 Vụ quán cà phê phụ thu VAT 100% mùng 1 Tết: Chi cục Thuế quận Gò Vấp vào cuộc xác minh - Ảnh 2.

Trước đó, chia sẻ với Zing, Thế Bảo (23 tuổi) - quản lý quán cà phê xác nhận việc quán phụ thu 100% phí dịch vụ vào mùng 1 Tết.

Bảo cho hay lượng khách tới đây vào dịp Tết đông hơn ngày thường. Khách ra vào tấp nập song người làm lại khá ít, chỉ có một người pha chế và hai phục vụ.

Do vậy, tiệm thu thêm 100% tiền nước vào ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần, từ mùng 2-3, mức phí giảm xuống còn 25% để bồi dưỡng cho nhân viên.

Còn về nội dung 100% phí VAT (thuế giá trị gia tăng), nam quản lý nói rằng đây là sai sót của anh khi nhập thông tin trên máy POS.

"Tôi là người trực tiếp trông coi quán hôm đó. Lúc nhóm khách này gọi thanh toán là giờ cao điểm nên quán đông, nhân viên ít, ai cũng làm không kịp trở tay.

Do không rành về phần thuế và máy tính, tôi đã bấm nhầm vào hàng VAT, gây ra hiểu lầm cho mọi người. Thật ra đó chỉ là phí dịch vụ vào ngày Tết", quản lý Gỗ Coffee giải thích.

Theo vị quản lí này cho biết, trước đó anh đã dặn dò nhân viên thông báo về phần phụ thu khi có khách vào. Tuy nhiên, vì quán đang trong tình trạng quá tải, nhiều thực khách không nhận được thông tin này.

"Có thể đông quá nên các bạn bị sót vài người. Ngay khi nhóm của bạn nữ trên phản ánh rằng không được nhân viên báo trước phí tăng thêm 100%, tôi đã giải quyết bằng cách chỉ tính tiền 5 món nước", Bảo chia sẻ.

PV

Cùng chuyên mục
XEM