Vụ chồng bị vợ cắt "của quý" ở Sơn La: Luật sư tiết lộ nhiều tình tiết chấn động

24/03/2022 19:24 PM | Xã hội

Theo tiết lộ của luật sư Nguyễn Anh Thơm, người vợ lắp camera vì bị mất tiền, sau đó phát hiện vụ xâm hại con gái riêng nên đã ra tay cắt "của quý" của chồng.

Liên quan đến việc chị Hà Thị N. (36 tuổi, Sơn La) có hành vi "cắt của quý" của chồng, luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng VP luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Ngày 23/3, luật sư Thơm đã nhận đơn yêu cầu luật sư, để trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hà Thị N.

Theo luật sư Thơm, trong vụ việc này có nhiều tình tiết chấn động về lý do vì sao chị Hà Thị N. lại ra tay cắt "của quý" của chồng. Theo đó, người chồng chị N. sinh năm 1993, quê Vĩnh Phúc. Trước khi đến với người này thì chị N. đã có một đời chồng và 1 con gái sinh năm 2007. Sau đó, chị N. tiếp tục có với chồng mới một bé trai và một bé gái.

Trong quá trình chung sống, chị N. phải chịu đựng cảnh chồng mới đánh đập, ngoại tình. Chị đã định đâm đơn ly hôn nhưng do thương các con nên nghĩ lại.

Thời gian gần đây, do nghi ngờ bị mất tiền trong nhà nên chị N. đã bí mật lắp camera trên cao đầu giường ngủ. Nhưng khi xem lại các đoạn video trong camera thì chị hoàn toàn bị sốc, khi chứng kiến những cảnh chồng mình cưỡng ép, dùng vũ lực bắt con gái riêng của chị (sinh năm 2007) quan hệ tình dục.

Theo chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Thơm, chị N. đưa cháu đến Bệnh viện khám vì cháu nói bị đau bụng dưới. Cháu cũng cho chị biết, những lần đó bị ép quan hệ tình dục nhiều lần trong một ngày.

Quá bức xúc, chị N. đã "ra tay" vào đêm 18/3, khi anh H. (chồng chị N.) đi uống rượu say về ngủ trên giường mà không mặc quần áo. Chị N. lấy dao cắt "của quý" của chồng rồi đem đi vứt.

Anh H. sau đó được đưa đi cắp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Còn chị N. đến Công an huyện Yên Châu trình bày sự việc. Theo Bệnh viện đa khoa Sơn La, vết thương rất phức tạp nhưng may mắn cho anh H. khi đã được phẫu thuật thành công, hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Luật sư Thơm cho biết, chị Hà Thị N hiện đã được về nhà.

Theo luật sư Thơm, chị Hà Thị N đã bị kích động mạnh, dồn nén suốt thời gian dài do hành vi bỉ ổi của đối tượng khi xâm hại tình dục con gái riêng của chị./.

Theo Võ Nam

Cùng chuyên mục
XEM