Vụ chìm ca nô 15 người tử vong: Người dân địa phương nói về "một điểm bất thường"

28/02/2022 07:48 AM | Sống

Theo VTV8, người dân địa phương nhận định, đây là chuyến tàu có "điểm bất thường", bởi những ngày này biển Cửa Đại đang xuất hiện sóng to gió lớn.

Tới cuối ngày 27/2, các đơn vị chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ca nô tang thương trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam chiều 26/2. Đây là 2 cháu bé đều sinh năm 2019, ở Hà Nội.

"Hiện tại, thành phố đã thông tin đến ngư dân các địa phương (Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình) cùng với ngư dân Hội An trong quá trình ra khơi đánh bắt lưu ý tìm kiếm nạn nhân, hi vọng sẽ tìm được 2 cháu", báo Quảng Nam dẫn lời Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn.

Ông chia sẻ trên báo Thanh niên online, việc tìm kiếm gặp khó khăn do thời tiết có gió, kèm sóng lớn. "Chúng tôi cũng cầu mong lực lượng cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy thi thể, để đưa các cháu về với gia đình, quê hương", ông Sơn nói.

Theo VTV8, người dân địa phương nhận định, đây là chuyến tàu có nhiều "điểm bất thường" ở nhiều khâu quản lý. Bất thường bởi những ngày này biển Cửa Đại đang xuất hiện sóng to gió lớn khiến nhiều tàu đi biển cũng phải nằm bờ.

Ông Huỳnh Văn (người dân TP Hội An, Quảng Nam) nói với VTV8, ngày hôm qua dù trời êm êm nhưng vẫn còn sóng, không hiểu vì sao ca nô của Công ty Phương Đông lại chạy.

"Những ngày này người dân ở đây người ta không đi được, bởi lẽ biển động, sóng lớn. Không ai mà đi biển được... Thời tiết này theo tôi nghĩ không nên đi thì tốt hơn", ông Nguyễn Văn Phổ (người dân Hội An) nói trên VTV.

Ở diễn biến khác, tờ Tuổi trẻ dẫn điều tra ban đầu của công an Quảng Nam cho biết, ca nô du lịch của Công ty du lịch Phương Đông chở 36 hành khách, cùng 3 thuyền viên từ Cù Lao Chàm để về đất liền vào lúc 14h ngày 26/2. Khi cách Trạm biên phòng Cửa Đại khoảng 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm.

Thuyền trưởng Lê Sen (52 tuổi) đủ điều kiện điều khiển ca nô, hành khách mặc áo phao trước khi xuất phát và được bố trí ghế ngồi đầy đủ. Ngoài ra, ca nô được phép chở sức kéo đẩy 4,1 tấn tương ứng 35 hành khách.

Sáng 27/2, các đơn vị nghiệp vụ gồm Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an Quảng Nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an đang điều tra và lấy lời khai những người liên quan vụ việc.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu nhanh chóng tìm nguyên nhân cốt lõi gây ra vụ chìm ca nô, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả. Các đơn vị liên quan tổng rà soát tất cả phương tiện ca nô, tàu du lịch để tránh lặp lại sự cố tương tự.

(Tổng hợp)

Theo T.Tú

Cùng chuyên mục
XEM