Vụ CEO 9X bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Có bà bầu dồn sạch tiền tích góp, sốc quá tự tử

10/12/2021 13:35 PM | Xã hội

Hơn 1 tháng không liên lạc được với CEO Công ty TNHH S.Tix Coffee khiến nhiều người vỡ mộng, lo lắng vì số tiền đầu tư ban đầu mất trắng.

Vừa qua, sự việc ông Đinh Công Đạt (SN 1994, CEO Công ty TNHH S.Tix Coffee) bất ngờ bị tố bỏ trốn cùng 200 tỷ đồng của hơn 700 nhà đầu tư khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Nhanh chóng chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với nhiều nhà đầu tư ban đầu của mô hình kinh doanh nhượng quyền cà phê này.

"TIN TƯỞNG VÌ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG"

Theo đó, H.H., hành nghề kinh doanh tự do, chia sẻ vì được móc nối nhờ một người bạn thân nên trước Tết 2021, anh H. đã tìm hiểu mô hình kinh doanh của S.Tix Coffee.

Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, anh H. đã thấy được những cơ hội lớn khi đầu tư vào S.Tix Coffee. Đồng thời, để chắc chắn có việc hợp tác làm ăn, H. còn đến tận nơi để xem xét địa điểm bán, loại thức uống... Trong quá trình làm ăn, H. đã nhanh trở thành bạn và thường xuyên về nhà ăn uống cùng gia đình Đinh Công Đạt.

Vì vậy, trước Tết 2021, từ số tiền đầu tư ban đầu là 200 triệu đồng, anh H.H. đã kêu gọi nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè để nâng mức đầu tư lên 2 tỷ đồng.

"Những tháng ban đầu tiền vẫn gửi về đầy đủ, 20 triệu 1 tháng. Bản thân quen biết với Đạt nên mình luôn tin tưởng vào bạn ấy" - anh H. cho biết thêm.

 Vụ CEO 9X bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Có bà bầu dồn sạch tiền tích góp, sốc quá tự tử - Ảnh 1.

Ông Đinh Công Đạt (SN 1994), CEO Công ty TNHH S.Tix Coffee.

Riêng anh N.P.H. kể vốn là người làm trong ngành F&B nên đã có tìm hiểu khá kỹ mô hình kinh doanh của S.Tix Coffee.

Theo đó, vào tháng 10 năm 2019, một người tự xưng là trường phòng kinh doanh của S.Tix Cofee đã xin thuê mặt bằng trước nơi anh kinh doanh. Tại đây, họ thường xuyên trao đổi cơ hội đầu tư và anh H. có vô tình nghe được.

Vì đã biết mô hình kinh doanh này từ trước, có xem xét qua và cảm nhận được vị ngon của cà phê S.Tix nên anh H. nhanh chóng mong muốn được hợp tác.

"Mỗi hợp đồng thời điểm ban đầu giao động theo thời gian từ 150 triệu đồng đến 170 triệu. Sau 1 năm sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi là 240 triệu đồng, chia ra cho mỗi tháng lời 5%. Mức lợi nhuận này khá hợp lý và không quá ảo. Một bên bỏ vốn, một bên bỏ công, coi như tính cả chi phí vào hợp lý nên năm đầu mình đầu tư 2 hợp đồng trị giá 300 triệu." - anh H. cho biết thêm.

Đồng thời, tại thời điểm S.Tix Coffee khai trương chi nhánh cửa hàng đầu tiên đã sự tham gia của một MC nổi tiếng và được khá nhiều ngôi sao giải trí kêu gọi ủng hộ. Qua tìm hiểu thì các chủ đầu tư biết, ông Đinh Công Đạt có quan hệ mật thiết với nam MC nên anh H. càng tin tưởng hơn.

 Vụ CEO 9X bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Có bà bầu dồn sạch tiền tích góp, sốc quá tự tử - Ảnh 2.

S.Tix Coffee hoạt động trên mô hình kinh doanh nhượng quyền cà phê.

CÓ NGƯỜI ĐẦU TƯ HƠN 10 TỶ, CÓ NGƯỜI MẤT TIỀN PHẢI TỰ TỬ

Cả 2 chủ đầu tư cho biết, từ trước khi TP.HCM bùng dịch Covid-19, số tiền lãi từ đầu tư vẫn được chi trả đều hàng tháng. Đến khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 15, số tiền vẫn được trả về đều đặn.

Sang đến Chỉ thị 16 thì phía ông Đinh Công Đạt chỉ chi trả 1 triệu trên 20 triệu tiền lãi hàng tháng, kèm giải thích lý do vì dịch bệnh Covid-19. Thông cảm cho hoàn cảnh chung nên các chủ đầu tư không ý kiến gì thêm.

Thế nhưng, đến tháng 10, dù TP.HCM đã mở cửa trở lại nhưng S.Tix Coffee vẫn không hoạt động. Đặc biệt, khi các chủ đầu tư tìm cách liên lạc của ông Đạt qua điện thoại và mail thì không nhận được phản hồi.

"Thay vì trả lời trực tiếp thì ngày 13/11 có 1 mail của bên bộ phận tiếp nhận gửi cho từng đối tác và nói sẽ chi trả toàn bộ số vốn bỏ ra trong vòng 3 năm, bắt đầu từ ngày 15/01/2022. Và từ đó gần như không thể liên lạc được với cả Đạt và gia đình dù đã tìm rất nhiều cách" - anh H.H. nói thêm.

 Vụ CEO 9X bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Có bà bầu dồn sạch tiền tích góp, sốc quá tự tử - Ảnh 3.
 Vụ CEO 9X bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Có bà bầu dồn sạch tiền tích góp, sốc quá tự tử - Ảnh 4.

Thông báo sẽ trả nợ trong vòng 3 năm.

Sau khi sự việc diễn ra các chủ đầu tư đã liên kết với nhau và số lượng lên tới hơn 700 thành viên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

"Qua tìm hiểu, có nhiều người đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Có người là lao công, tài xế,... đều tích góp tiền tiết kiệm hoặc vay mượn. Có trường hợp chị bầu vì muốn có tiền để sinh đẻ con mà đã dùng toàn bộ tiền tích góp để mong có đồng lời, đến khi vỡ lẽ chị chịu không được đã tự tử, nhưng may mắn không sao" - anh H.H. kể lại.

Đồng thời, qua tìm hiểu các chủ đầu tư cho biết: Sau khi thống kê các điểm bán take away trong hợp đồng của mình, bất ngờ phát hiện có những điểm bán mà số lượng nhà đầu tư lên tới hàng chục người. Số tiền đầu tư ban đầu và doanh số theo tháng cũng không có sự đồng nhất giữa các chủ đầu tư.

"Có khi hợp đồng ký 150 triệu, 170 triệu, có khi thì chỉ có 30 triệu, 50 triệu. Cùng một điểm bán, nhưng ở báo cáo với người này khoảng 20 ly, người khác 25, 30 ly. Như vậy là không rõ ràng mọi sổ sách và giấy tờ đối với các nhà đầu tư".

 Vụ CEO 9X bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Có bà bầu dồn sạch tiền tích góp, sốc quá tự tử - Ảnh 5.

Nhóm nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tập thể lên Công an TPHCM.

Sau sự việc xảy ra, nhóm nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tập thể lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TPHCM). Đồng thời anh H.H. chỉ mong muốn có cuộc nói chuyện rõ ràng với CEO S.Tix Coffee, và mong muốn có thể thương lượng thời gian hoàn tiền trong vòng 1 năm.

Hiện tại, facebook của CEO 9X Đinh Công Đạt đang tạm khoá. Toàn trụ sở văn phòng và quán cà phê của S.Tix Coffee đều đã trả mặt bằng và thanh lý tài sản.

Công ty TNHH S.Tix Coffee được thành lập vào tháng 9/2018, có vốn điều lệ ở mức 50 triệu đồng, với cơ ngơi ban đầu là 5 xe đẩy cà phê. Cuối năm 2019, S.Tix Coffee mở cửa hàng đầu tiên. Đến tháng 2/2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 triệu đồng lên 2 tỷ đồng.

Với lời cam kết nhượng quyền xe đẩy cà phê, cứ combo 5 xe đẩy được nhượng quyền với giá 190 triệu đồng, với cam kết lãi lên tới 26% - 30%/năm, đã khiến nhiều nhà đầu tư "mắc bẫy" với tổng số tiền lên đến 200 tỷ đồng.

Theo Huy Hậu

Từ khóa:  S.Tix Coffee
Cùng chuyên mục
XEM