Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ở Quảng Nam: Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có sử dụng ma túy

17/02/2022 17:01 PM | Xã hội

Người nhà hung thủ cho biết Viên hay uống rượu bia và có tiền sử sử dụng ma tuý.

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông Trường Giang dẫn đến tử vong vào tối 16/2 gây rúng động dư luận, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, bà nội nạn nhân) cho biết, nghi phạm Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có tiền sử sử dụng ma tuý.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ở Quảng Nam: Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Bà Vân cho biết, đối tượng Viên có tiền sử sử dụng ma tuý.

Mẹ ruột Viên cho biết đối tượng thường hay tụ tập nhậu nhẹt, quá trình nhậu Viên hay sử dụng thêm ma túy. Gia đình dù đã nhiều lần khuyên can nhưng Viên chỉ bỏ được một thời gian rồi lại sử dụng.

"Hôm qua trước lúc vụ việc xảy ra nó cũng có chơi (sử dụng ma túy-PV). Khi bà ngoại của bé V. xuống nhà tôi tìm thì vào phòng tắm có ngửi mùi nồng nặc, chứng tỏ nó có dùng rồi. Nó cục tính, quậy phá thì ai cũng biết rồi, nhưng không lại ra tay với con bé như vậy", bà Vân đau đớn chia sẻ.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông ở Quảng Nam: Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có sử dụng ma túy - Ảnh 2.

Bé V, trước khi bị bố ném xuống sông và hiện trường xảy ra vụ việc.

Người nhà nạn nhân kể lại, khoảng 19h30' tối 16/2, Viên đến nhà mẹ vợ là bà Lê Thị Lương (55 tuổi, trú cùng thôn) để nói chuyện. Tại đây, Viên nhiều lần gọi điện cho vợ mình đang làm việc tại TP. HCM nhưng không được. Nghi ngờ vợ ngoại tình,Viên đã bế cháu T.L.Y.V. (5 tuổi, con gái của V.) xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu Ông Hiển ném xuống sông Trường Giang để trả thù vợ.

Sau khi gây án, Viên trở về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho người mẹ ruột.

Đến rạng sáng nay (17/2), thi thể cháu V. được tìm thấy trên sông Trường Giang, cách vị trí Viên ném bé khoảng 50m.

Theo Hoa Thạch

Cùng chuyên mục
XEM