Vụ "bắt vợ" ở Sa Pa: Cô gái 16 tuổi không thích chàng trai, gia đình đã sang "nhà trai" đưa con về

10/02/2022 21:30 PM | Xã hội

Sau khi cô gái trẻ bị bắt về làm vợ, gia đình đã đến xin đưa cô về nhà vì chưa đủ tuổi kết hôn. Cô gái cũng chưa thích chàng trai, có mong muốn về nhà.

Liên quan clip cô gái Sa Pa bị một nhóm thanh niên "bắt vợ" ngày mùng 4 Tết, chiều 10/2, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Được biết, cô gái là H.T.M., 16 tuổi, trú tại tổ 2 phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, đã nghỉ học. Còn nam thanh niên "bắt vợ" là G.A.T., 20 tuổi, trú tại tổ 1 phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa.

Sau khi M. bị T. bắt về làm vợ, gia đình M. đã đến xin đưa thiếu nữ về nhà vì chưa đủ tuổi kết hôn. Cô gái cũng chưa thích chàng trai, có mong muốn về nhà. Phía "nhà trai" đã đồng ý.

"Nam thanh niên đi chơi xuân, thấy cô gái xinh xắn nên kéo về làm vợ, chứ cả hai không có quan hệ yêu đường", bà Vượng nói và cho biết thêm, vào đầu xuân hàng năm theo phong tục của người dân H'Mông, các chàng trai có tục đi "bắt vợ". Tuy nhiên, đây chỉ là thủ tục còn trước đó giữa nam - nữ đã có sự tìm hiểu và thích nhau từ trước, việc bắt chỉ là lấy lệ.

"Ý nghĩa sâu xa của việc bắt vợ là thể hiện giá trị của người con gái. Người đàn ông phải trải qua nhiều chông gai mới có thể có được người con gái họ muốn. Tuy nhiên, hiện nay một số thanh niên lại biến tướng, lợi dụng tục lệ nên mới dẫn đến tình trạng bắt ép", bà Vượng thông tin.

Cô gái 16 tuổi bị nhóm thanh niên "bắt về làm vợ" (Ảnh cắt từ clip)

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa cho hay, trước khi "bắt vợ" nhà trai mời một nhóm bạn đến gia đình ăn cơm, thống nhất về kế hoạch kéo như thế nào, để mọi người biết trước. Còn trường hợp của nam thanh niên trên là do bột phát, đi chơi xuân thấy thích bạn gái nên kéo về dẫn đến phản cảm.

Ngoài ra, bà Vượng cũng thông tin thêm, hàng năm Phòng Văn hoá và Thông tin cũng như UBND thị xã Sa Pa đều tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, do phong tục "bắt vợ" là truyền thống lâu đời của dân tộc Mông nên những việc xảy ra bột phát đơn vị không kiểm soát hết được.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip, cô gái bị nhóm thanh niên 5-7 người túm chặt, đòi "bắt về làm vợ". Dù ra sức kháng cự, thiếu nữ vẫn bị đưa lên xe ô tô.

Theo Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM