"Vòng loại World Cup & AFF Cup khác biệt một trời một vực, ĐT Việt Nam lúc về ĐNÁ sẽ khác"

17/11/2021 08:45 AM | Xã hội

Trận thua Ả Rập Xê Út khép lại hành trình trong năm 2021 của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Nhưng toàn đội không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bởi AFF Cup cũng đã cận kề.

TUYỂN VIỆT NAM TIẾN BỘ RẤT NHIỀU

"Tôi nghĩ trận đấu này tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận lượt đi gặp Ả Rập Xê Út . Chúng ta hiểu được nhiệm vụ của mình là kiềm giữ, hạn chế sức mạnh của đối thủ. Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có điểm nên mong muốn giữ được thế trận để chờ đợi thời cơ.

Xét cho cùng đó là lựa chọn đúng vì mình phải tìm được sự cân bằng khi đá với đối thủ mạnh hơn nhiều. Trong lối đá đó, ngoài cách tiếp cận tốt thì tuyển Việt Nam phân phối sức cũng rất hợp lý nên đến gần cuối trận chúng ta vẫn chơi tương đối tốt", BLV Quang Tùng mở đầu cuộc trao đổi với chúng tôi.

 Vòng loại World Cup & AFF Cup khác biệt một trời một vực, ĐT Việt Nam lúc về ĐNÁ sẽ khác - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thua trận thứ 5 liên tiếp với cách biệt chỉ 1 bàn. (Ảnh: Đoàn Ca)

Trên sân Mỹ Đình tối 16/11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có màn trình diễn chấp nhận được trước Ả Rập Xê Út. Dù thua 0-1 và chưa thể giành được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những đánh giá tích cực.

"Đó là điều khó tránh vì đối thủ mạnh hơn nên chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhìn vào kết quả này, có thể coi như chúng ta đang đi học. Có 10 bài thì chúng ta đã học đến bài thứ 6 rồi và ngày một tốt lên", BLV Quang Tùng bày tỏ.

Anh nói tiếp: "Tôi cho rằng cách tiếp cận trận đấu của tuyển Việt Nam là hợp lý, giữ được nhịp chơi vừa phải và không quá vội vàng. Chúng ta chờ thời điểm để đá thôi, đảm bảo việc hạn chế điểm mạnh của đối phương. Ví dụ như Ả Rập Xê Út là đội xuống biên rất hay thì tuyển Việt Nam phải tìm cách gây khó cho đối phương trong việc triển khai bài đánh này.

Việc giữ được nhịp chơi như vậy cũng giúp tuyển Việt Nam không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Ả Rập Xê Út không thể muốn đá như thế nào thì đá. Như ở trận lượt đi, kể cả lúc chưa bị thua thì tuyển Việt Nam cũng để cho đối phương "vần vò" chán chê. Còn ở trận này mọi thứ đã khác hơn".

 Vòng loại World Cup & AFF Cup khác biệt một trời một vực, ĐT Việt Nam lúc về ĐNÁ sẽ khác - Ảnh 2.

Ả Rập Xê Út gặp nhiều khó khăn tại Mỹ Đình. (Ảnh: Đoàn Ca)

Cũng bởi lý do trên, BLV Quang Tùng không giấu được sự tiếc nuối về tình huống đội tuyển Việt Nam để thua trong hiệp 1.

"Theo tôi đó là một tình huống đáng tiếc bởi đội tuyển Việt Nam đã rất nỗ lực rồi. Toàn đội bố trí lực lượng dày, tranh chấp rất quyết liệt nhưng đối thủ lại quá hay. Có thể nói Ả Rập Xê Út cũng gặp may, nhưng phải thẳng thắn rằng bản chất của bàn thắng này đến từ việc họ đã chơi rất hay.

Tình huống này từ hậu vệ biên (Hồng Duy) đến trung vệ (Duy Mạnh) rồi thủ môn của Việt Nam đều rất nỗ lực rồi. Có thể vị trí của thủ môn chưa thực sự tốt nhưng cũng không thể trách Tấn Trường được, vì không ai nghĩ cầu thủ đội bạn lại có thể đánh một đường bóng hay đến như thế. Góc dứt điểm không thể lường trước được. Chúng ta không thể hình ra họ lại chơi hay như vậy.

Đó là điều đang tiếc nhưng cũng là sự khác biệt lớn về mặt đẳng cấp. Nếu có cần thì rút kinh nghiệm thì có lẽ lần sau chúng ta phải quyết liệt hơn từ những pha tranh chấp ở phía ngoài, còn đã để cho đối phương vào đến bên trong rồi thì những câu chuyện như vậy xảy ra cũng là điều khó tránh".

 Vòng loại World Cup & AFF Cup khác biệt một trời một vực, ĐT Việt Nam lúc về ĐNÁ sẽ khác - Ảnh 3.

Thầy Park và toàn đội có lý do để tiếc nuối khi vẫn chưa thể giành điểm. (Ảnh: Đoàn Ca)

THẤT BẠI NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG NHIỀU TỚI AFF CUP

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong năm nay với thành tích 6 trận toàn thua. Kể từ ngày tới Việt Nam, đây là chuỗi trận có thành tích kém nhất của HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên lịch trình bận rộn của tuyển Việt Nam trong năm nay vẫn chưa kết thúc. Chỉ ít ngày nghỉ ngơi sau trận đấu với Ả Rập Xê Út, toàn đội sẽ bước vào đợt tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup 2021.

Sau chuỗi trận toàn thua, dư luận không khỏi lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các tuyển thủ Việt Nam khi bước vào AFF Cup. Tuy nhiên theo đánh giá của BLV Quang Tùng, điều này không phải vấn đề quá lo ngại. Anh phân tích:

"Ảnh hưởng tâm lý chắc chắn là có, nhưng thực ra vòng loại World Cup và AFF Cup khác biệt một trời một vực, đối thủ cũng khác nên tôi nghĩ cũng không phải lo ngại lắm về việc chúng ta sẽ đá như thế nào, có bị ảnh hưởng gì không?

Những trận đấu đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup thì đối thủ cũng nằm trong tầm tay chúng ta thôi. Nếu có vấn đề có lẽ xảy ra ở các vòng đấu sâu hơn, khi tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ lớn hơn. Tuy nhiên đến lúc đó thì toàn đội cũng đã có những tích lũy lại về tinh thần rồi. Mọi việc sẽ ổn hơn".

 Vòng loại World Cup & AFF Cup khác biệt một trời một vực, ĐT Việt Nam lúc về ĐNÁ sẽ khác - Ảnh 4.

Quang Hải và đồng đội vẫn còn một mục tiêu lớn trong năm nay. (Ảnh: Tú Anh)

Anh nói tiếp: "Thực ra hai trận đấu trên sân nhà vừa qua đội tuyển Việt Nam đều thua nhưng chúng ta có thể thấy toàn đội đều đang trở nên tốt hơn. Có thể nhận thấy những dấu hiệu tốt hơn cả về mặt thế trận, cách tiếp cận trận đấu và xử lý tình huống.

Cảm giác giống như đội tuyển Việt Nam đang lớn lên từng ngày, và từ đó khi quay trở lại đá AFF Cup thì chúng ta phải thể hiện đúng tâm thế của nhà vô địch Đông Nam Á chứ. Chúng ta đang là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đá vòng loại World Cup cơ mà. Chỉ cần giải quyết được vài trận đấu thì đội sẽ giải tỏa được sự ức chế tâm lý thôi."

 Vòng loại World Cup & AFF Cup khác biệt một trời một vực, ĐT Việt Nam lúc về ĐNÁ sẽ khác - Ảnh 5.

Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021 đương nhiên là bảo vệ thành công chức vô địch.

Kết lại, BLV Quang Tùng cho rằng AFF Cup vẫn là một giải đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Đặc biệt, những bài học rút ra được từ việc tiến sâu tại vòng loại World Cup sẽ giúp toàn đội khẳng định được vị thế khi quay trở lại đấu trường khu vực.

"Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng thôi. Bóng đá cần có những mục tiêu ngắn hạn để nuôi cái dài hạn. Năm 2018 Việt Nam vô địch AFF Cup rồi, sau đó lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì nhiều người cho rằng giờ cũng không cần phải quan tâm đến AFF Cup nhiều nữa. Điều đó là không nên vì đây là hoạt động của một ĐTQG, một nền bóng đá. Các nước trong khu vực đều như vậy, và trình độ của chúng ta thì cũng chưa đến tầm châu lục đâu. Vì thế chúng ta vẫn phải duy trì và đảm bảo thành tích ở giải đấu khu vực.

Còn việc sử dụng con người như thế nào thì cũng sẽ cần hài hòa để không ảnh hưởng đến những nhiệm vụ khác nhau thì ban huấn luyện cần phải tính. Có thể tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ vì ở Đông Nam Á tiêu chuẩn thấp hơn. Nhưng thời điểm này chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua mục tiêu AFF Cup.

Sau vài năm nữa, khi nào tuyển Việt Nam mạnh hẳn lên, thường xuyên đá vòng loại World Cup với Nhật Bản, Ả Rập Xê Út… thì mới tính đến việc dùng đội trẻ cho AFF Cup được. Còn bây giờ cứ phải nỗ lực hết sức trước đã", BLV Quang Tùng kết lại.

Việt Nam 0-1 Ả Rập Xê Út | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM