Vốn hóa Apple mất mốc 2.000 tỷ USD

09/03/2021 11:16 AM | Kinh doanh

Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 tháng nay, vốn hóa Apple tụt xuống dưới mức này.

Đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai vừa qua, giá trị vốn hóa của Apple đã tụt xuống dưới mức 2.000 tỷ USD sau khi cổ phiếu giảm giá 4% trong một ngày giao dịch. Hiện giá trị vốn hóa của người khổng lồ công nghệ này chỉ còn 1.96 nghìn tỷ USD.

Vốn hóa Apple mất mốc 2.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2020, giá trị vốn hóa của Apple tụt xuống dưới mức 2.000 tỷ USD. Không chỉ Apple, sự sụt giảm còn đến với hầu hết các cổ phiếu công nghệ trên thị trường. Theo Business Insider, tính từ ngày 16 tháng hai năm nay, chỉ số NASDAQ 100 – chỉ số chứng khoán dành cho các công ty công nghệ - đã sụt giảm hơn 10%.

Trên thực tế, Apple từng đạt mốc giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD vào tháng 8 năm 2020, nhưng sau đó họ đã để mất mốc này một tháng sau đó, vào tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, giá cổ phiếu của công ty đã gia tăng 3,14%.

Trong quý đầu năm 2021, lần đầu tiên Apple cho biết đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD trong một quý. Đây cũng là quý có doanh thu cao nhất từ trước đến nay với 114 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Hải

Cùng chuyên mục
XEM