Volkswagen kiếm hơn 12 tỷ USD bất chấp COVID-19

25/01/2021 09:11 AM | Kinh doanh

Những tháng kinh doanh thuận lợi cuối năm 2020 đã giúp Volkswagen "vượt bão" COVID-19 thành công.

Theo CNN, nhà sản xuất ô tô thế giới Volkswagen vừa công bố mức lợi nhuận dự kiến trong năm 2020 ước đạt 10 tỷ Euro (khoảng 12,2 tỷ USD). Con số này kém xa so với mức lợi nhuận 23,5 tỷ USD mà hãng này đạt được trong năm 2019.

Tuy nhiên mức lợi nhuận hơn 12 tỷ USD trong năm 2020 được xem là thành công lớn của Volkswagen trong bối cảnh thế giới bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19. Cổ phiếu của Volkswagen đã tăng đến 6% sau báo cáo nói trên.

Đáng chú ý, Volkswagen đã lỗ tới 1,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2020 do tác động từ gián đoạn nguồn cung, cũng như nhu cầu sụt giảm. TSong hãng xe Đức đã trở lại trong giai đoạn nửa cuối năm, trong đó ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ tại quý IV.

Volkswagen cho biết đã "tăng nhẹ" thị phần xe chở khách toàn cầu năm 2020. Theo đó, hãng này giao 9,3 triệu xe, giảm 15,2% so với năm 2019. Thị trường Trung Quốc có kết quả khả quan hơn, khi chỉ giảm 9% so với 20% tại châu Âu.

Volkswagen kiếm hơn 12 tỷ USD bất chấp COVID-19 - Ảnh 1.

Các mẫu xe điện hay plug-in hybrid của Volkswagen tăng mạnh trong năm 2020 (Ảnh: CNN)

Ngoài ra, các mẫu xe "xanh" của Volkswagen cũng tăng trưởng mạnh. Theo Volkswagen, lượng giao xe điện của hãng này đạt 231.000 xe trong năm 2020 (cao gấp 3 lần so với năm 2019). Còn xe plug-in hybrid tăng 175% lên 190.500 chiếc.

Arndt Ellinghorst – nhà phân tích tại Bernstein cho rằng các hãng xe truyền thống "có thể thực hiện việc chuyển đổi sang xe điện tốt hơn kỳ vọng".

Bước sang năm 2021, Volkswagen đang đối mặt với tình trạng thiếu sản phẩm bán dẫn, đe dọa việc sản xuất liên tục trong bối cảnh ngành này chỉ vừa hồi phục. Trong quý I/2021, Volkswagen đã phải tìm cách thích ứng sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu. UBS dự báo Volkswagen có thể xuất xưởng ít hơn 100.000 xe, tương đương 4% công suất toàn cầu mỗi quý, do thiếu linh kiện.

Điều thú vị là năm 2020, hãng xe điện Tesla của Elon Musk chỉ sản xuất hơn nửa triệu xe, song hiện có giá trị 800 tỷ USD, cao gấp 8 lần giá trị vốn hóa thị trường của Volkswagen.

Thùy An

Cùng chuyên mục
XEM