Vợ chồng hơn 30 tuổi đã "thả'' hơn 1 năm vẫn không ''dính'' có phải vô sinh?

12/04/2022 17:49 PM | Sống

Vô sinh là bệnh lý ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Theo nghiên cứu, cứ 100 cặp vợ chồng trẻ cùng chung sống thì có đến 7 - 8 cặp vợ chồng không thể có con.

Vợ chồng 35 tuổi quan hệ 1 năm không ''đậu'' có cần đi khám vô sinh?

Trong Livestream Chuyện khó có bác sỹ, khán giả đặt câu hỏi: Vợ chồng tôi đều 35 tuổi kết hôn 1 năm không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn chưa thụ thai. Tôi có nên đi khám luôn hay chờ thêm? Có phải khám càng sớm thì tỷ lệ thụ thai càng cao?

Trả lời câu hỏi này, BS Lâm sàng Nguyễn Hồng Hạnh - Trung tâm HTSS IVF Hồng Ngọc cho biết: ''Ở độ tuổi 35 mà đã quan hệ tình dục đều đặn trong vòng một năm mà chưa có thai thì có nghĩa được coi là vô sinh. Hai vợ chồng bạn nên đi thăm khám sớm để có thể phát hiện và điều trị kịp thời. Theo thời gian thì độ tuổi càng lớn thì tỉ lệ thụ thai càng giảm, vì thế lại cần phải thăm khám sớm để có thể giúp cho việc thụ thai trở nên cao hơn".

Vợ chồng hơn 30 tuổi đã thả hơn 1 năm vẫn không dính có phải vô sinh? - Ảnh 2.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM