Vision Fund lỗ kỷ lục 32 tỷ USD trong 1 năm, Masayoshi Son ngầm ám chỉ không thể ‘liều ăn nhiều’ nữa

11/05/2023 14:36 PM | Kinh doanh

Masayoshi Son đang bước vào trạng thái "phòng thủ".

Tờ CNBC đưa tin, Softbank đã ghi nhận mức lỗ kỷ lục tại chi nhánh Vision Fund. Việc này diễn ra trong bối cảnh đà phục hồi gần đây của các cổ phiếu công nghệ không giúp được nhiều cho chi nhánh đầu tư của gã khổng lồ Nhật Bản.

Cụ thể, chi nhánh Vision Fund báo lỗ 4,3 nghìn tỷ yên (32 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào 31/3. Con số này tăng mạnh so với mức lỗ 2,5 nghìn tỷ yên cùng kỳ năm trước đó.

Softbank báo lỗ tổng cộng 5,28 nghìn tỷ yên với các khoản đầu tư mà Vision Fund thực hiện so với mức 3,43 nghìn tỷ yên từ 1 năm trước đó. Mặc dù giá cổ phiếu công nghệ đã dần khôi phục lại trong năm nay nhưng tổng thể thị trường vẫn thấp hơn so với 1 năm trước. Chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ đã giảm 11% trong năm tài chính kết thúc vào 31/3.

Tổng thế, Tập đoàn Softbank báo lỗ 970,14 tỷ yên trong năm tài chính vừa qua, thu hẹp so với mức 1,7 nghìn tỷ yên cùng kỳ năm trước.

Phía Softbank nói rằng mặc dù đã thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư hiện tại vào các công ty nổi tiếng như Uber nhưng họ lại bị thua lỗ nặng ở những lĩnh vực khác gồm cả các công ty ở Trung Quốc như SenseTime và GoTo.

Trong năm qua, Softbank đã thoái lui khỏi những khoản đầu tư làm nên tên tuổi của công ty để huy động tiền mặt. Hồi tháng 8, họ nói rằng đã bán lượng cổ phần còn lại ở ứng dụng gọi xe Uber. Và công ty tiếp tục bán cổ phần còn lại tại Alibaba. Đáng nói, khối tài sản của tỷ phú Son được tạo ra chủ yếu nhờ khoản đầu tư sớm vào Alibaba từ 2 thập kỷ trước.

Cụ thể, Softbank đã bán 7,2 tỷ USD cổ phiếu của Alibaba trong năm vừa qua. Vào năm 2021, Softbank cũng đã bán kỷ lục 29 tỷ USD cổ phiếu Alibaba.

Từ những tài liệu của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) mà FT phân tích được, động thái bán cổ phiếu trên của Masayoshi Son khiến Softbank chỉ còn nắm giữ khoảng 3,8% cổ phần trong đế chế 262 tỷ USD của Alibaba. Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với 34% mà tỷ phú Son từng nắm giữ trước đây trong đế chế nhà Jack Ma.

Nếu cách đây hơn 20 năm, Masayoshi Son và Jack Ma đã có cú bắt tay để đời tạo nên 2 đế chế thương mại điện tử lẫn quỹ đầu tư sừng sỏ trên thế giới thì tình hình giờ đây đã khác khi thân ai nấy lo. Trong khi Jack Ma đau đầu với việc cố gắng khôi phục lại hoạt động của Alibaba thì Masayoshi Son cũng gặp phản đối dữ dội vì làm ăn thua lỗ.

Tờ FT cho biết việc bán cổ phiếu Alibaba là để thu tiền về trả nợ cũng như tái cơ cấu quỹ đầu tư mạo hiểm Vision Fund II của đế chế nhà Son. Việc đầu tư quá dàn trải, đổ tiền vào vô số startup, đợi họ lên sàn rồi bán lại đã không còn thành công khi mảng công nghệ gặp nhiều khó khăn hậu đại dịch. Nếu trước đây chỉ cần 2-3 dự án thành công là có thể bù tiền cho hàng loạt startup đầu tư thất bại khác thì nay sự đi xuống của toàn ngành công nghệ đã làm thay đổi tình hình.

Vision Fund của Softbank vốn là đứa con tinh thần của nhà sáng lập Masayoshi Son. Chi nhánh này đầu tư vào những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhưng lại chịu cơn gió ngược từ việc tăng lãi suất toàn cầu khiến các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo.

PHÒNG THỦ

Khoảng 1 năm trước, tỷ phú Son từng nói rằng Softbank sẽ khởi động trạng thái “phòng thủ” giữa cơn bão và trở nên kỷ luật hơn với những khoản đầu tư của họ.

Chiến lược này bắt đầu hiệu quả vào quý 4 của năm tài chính vừa qua khi các cổ phiếu công nghệ hồi phục. Vision Fund đã ghi nhận khoản lỗ 236,8 tỷ yên trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 3 so với mức 730,3 tỷ yên vào quý trước đó.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang mong chờ vào thương vụ IPO của Arm – công ty chip của Anh được Softbank mua lại. Nếu Arm IPO thành công, thương vụ này sẽ giúp cân đối lại dòng tiền của Softbank và mở ra cánh cửa để họ có thể thực hiện được những khoản đầu tư mới. Tháng trước, Arm đã nộp hồ sơ xin IPO tại Mỹ.

Nguồn: CNBC

Phương Linh

Từ khóa:  Masayoshi Son
Cùng chuyên mục
XEM